Mối hiểm họa khôn lường ẩn sau chiến thắng nghẹt thở của HAGL

Tiểu Mã (ảnh: Tuân Đặng) |

Hàng phòng ngự của HAGL đã chơi quá tệ và nếu Quảng Nam đá với đúng sức, e rằng đội bóng của bầu Đức mới là những người phải rời Cúp Quốc gia 2018.

Cách đây ít phút, HAGL đã đả bại Quảng Nam ở vòng 1/8 cúp Quốc gia. Những người hâm mộ đội bóng phố Núi hẳn sẽ rất hài lòng với màn trình diễn của cá nhân Công Phượng khi anh xuất sắc lập cú đúp, đặc biệt là khoảnh khắc lóe sáng với siêu phẩm mở tỷ số.

Thế nhưng, bên cạnh niềm vui, các CĐV của HAGL hẳn sẽ phải ngán ngẩm với lối chơi phòng ngự rất yếu kém, không ít lần mắc sai lầm của đội khách.

Chơi kém cỏi nhất trong hệ thống phòng ngự HAGL phải kể tới 2 vị trí trung vệ của Đăng Tuấn và ngoại binh người Hàn Quốc Kim Jin-seo khi bộ đôi này quá yếu ở khả năng kèm người, chống bóng bổng lẫn bóc lót cho các hậu vệ cánh. Trong khi đó, những vị trí như Văn Thanh, Văn Hạnh cũng chưa đáp ứng được yêu cầu.

Mối hiểm họa khôn lường ẩn sau chiến thắng nghẹt thở của HAGL - Ảnh 1.

Hàng thủ của HAGL thi đấu rất lỏng lẻo trước Quảng Nam.

Ngay phút thứ 4, Đinh Thanh Trung bên phía Quảng Nam thực hiện liên tiếp 2 quả phạt góc bên cánh phải. Hàng thủ đội khách không thể bóc lọt lẫn nhau, để cho tiền đạo Thiago không bị ai kèm nhảy lên đánh đầu cận thành như chốn không người.

Ví dụ điển hình khác phô bày sự yếu kém ở hàng phòng ngự HAGL, đặc biệt là khả năng không chiến phải kể tới bàn thua thứ 2 ở phút 55.

Mặc dù có rất nhiều cái bóng áo trắng trong vòng cấm địa nhưng các cầu thủ lại chơi thiếu kết dính và tập trung. Hệ quả là tiền vệ Minh Tuấn bên phía Quảng Nam dễ dàng lao vào đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 mà không gặp bất kỳ sự truy cản nào.

Kể cả sau khi Xuân Trường ghi bàn gỡ 2-2 cho HAGL, hàng phòng ngự của đội bóng phố Núi vẫn liên tục mắc lỗi. Quảng Nam chọn lối tấn công khá đơn giản, chủ yếu dùng bài dồn bóng ra biên rồi câu bổng vào trong. Thế nhưng, hàng thủ HAGL vẫn nhiều lần bị chao đảo.

Trước đó, hệ thống phòng ngự của HAGL tỏ ra lơi lỏng khiến Thanh Trung bên phía Quảng Nam thoải mái bật tường nhịp nhàng với Claudecir và thực hiện những cú phát góc gây ra rất nhiều khó khăn cho đội bóng phố Núi.

Thời điểm đầu hiệp 2, hậu vệ HAGL phá bóng không quyết đoán, bóng bật ra trung lộ tạo một cơ hội rất nguy hiểm cho Quảng Nam, nhưng may mắn cho HAGL khi Ngô Quang Huy lại sút trượt.

Nếu không phải hôm nay Quảng Nam chơi dưới sức và cũng mắc nhiều sai lầm tai hại trên sân nhà, chắc chắn HAGL đã phải trả giá bởi sự thiếu tập trung ở hàng phòng ngự.

Trận đấu này cũng là minh chứng cho việc tại sao đội bóng phố Núi lại đang là CLB sở hữu hàng phòng ngự yếu nhất V.League. Thống kê cho thấy trong tổng số 14 CLB ở V.League, HAGL sở hữu số bàn thua nhiều nhất với 11 lần bị thủng lưới sau 6 vòng.

Nếu cứ chơi với một hệ thống phòng ngự thiếu kết dính như trước Quảng Nam, chắc chắn HAGL sẽ còn gặp nhiều khó khăn khi quay trở lại đấu trường V.League – mục tiêu mà GĐKT Chung Hea-soung và HLV Dương Minh Ninh từng đặt ra mục tiêu lọt vào top đầu ở mùa 2018.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại