Mỗi bước chân của Xuân Trường, Incheon United lại thu lợi lớn

Thừa Phong |

Xuân Trường càng tỏa sáng, Incheon United lại càng có lợi về cả chuyên môn lẫn thương mại.

Theo đúng luật FIFA, Incheon United có quyền không cho Xuân Trường trở về tập trung cùng ĐT Việt Nam.

Ban đầu, nhiều người lo ngại rằng Trường "híp" sẽ không thể sát cánh cùng Tuấn Anh, Công Phượng. Tuy nhiên, sau khi VFF chủ động liên hệ, đội bóng Hàn Quốc nhanh chóng đồng ý.

Tại sao Incheon United lại hành động như vậy? Rất nhiều cách giải thích đã được đưa ra. Có thể họ muốn giữ quan hệ tốt với bóng đá Việt Nam, hoặc cũng có thể HLV Kim Do-hoon chưa tính đến việc dùng Xuân Trường trong một vài trận tới.

Nhưng dường như nguyên nhân lớn nhất phải đến sau trận đấu giữa Việt Nam và Syria mới lộ rõ: Màn trình diễn của Xuân Trường trong màu áo ĐTQG tạo ra hiệu ứng có phần lớn hơn cả 60 phút chơi cho Incheon United cách đây gần 2 tuần.

Xuân Trường vs Syria

Tại K-League, đội bóng của Trường "híp" chỉ xếp cuối bảng. Việc anh ra sân thu hút nhiều ánh mắt người hâm mộ nhưng chưa chắc hấp dẫn các nhà chuyên môn.

Ở tầm ĐTQG lại khác hẳn. Đối thủ của Việt Nam là Syria, đội bóng cùng bảng với Hàn Quốc tại vòng loại thứ ba World Cup 2018 khu vực châu Á.

Chắc chắn từ HLV, cầu thủ cho đến các chuyên gia của xứ sở kim chi không thể bỏ qua trận đấu này. Và sẽ không ngạc nhiên nếu như họ bị ấn tượng bởi tài năng của Xuân Trường, đặc biệt là đường kiến tạo cho Văn Quyết.

Trường "Híp" được chú ý, Incheon United đương nhiên mang lợi. Các nhà tuyển trạch ở Hàn Quốc sẽ chú ý nhiều hơn đến đội bóng này, đặc biệt là lò đào tạo trẻ.

Mỗi bước chân của Xuân Trường, Incheon United lại thu lợi lớn - Ảnh 2.

Xuân Trường đang trưởng thành rất nhanh.

Mà trong hoàn cảnh khó khăn về tài chính, bán được cầu thủ với giá tốt là một giải pháp đáng để lưu tâm cho Incheon United.

Bên cạnh đó, họ sẽ thu hút thêm được khán giả đến sân, đặc biệt là cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. Các vật phẩm lưu niệm liên quan đến Xuân Trường như áo đấu cũng bán chạy hơn.

Sau 3 trận đấu cho ĐTQG Việt Nam, Xuân Trường đã có 3 đường kiến tạo thành bàn, con số quá ấn tượng.

Đó là câu chuyện tại Hàn Quốc. Incheon United cũng đang rất tích cực tìm kiếm cơ hội tại Việt Nam, giống như cách Mito Hollyhock có được hợp đồng tài trợ từ một hãng hàng không lớn.

Cơ hội của đội bóng này là không hề nhỏ. Bởi thành phố Incheon là nơi có nhiều người Việt đang sinh sống và lao động.

Trong ít ngày tới, ĐT Việt Nam có thêm 2 trận giao hữu nữa. Chắc chắn, Incheon United đang hết lòng mong Xuân Trường tỏa sáng thật rực rỡ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại