Bác sĩ Đồng Xuân Lâm tiết lộ điều đáng sợ nhất của Công Phượng

Đoàn Dự |

Không phải thể lực, không phải kĩ thuật cũng không phải khả năng phối hợp mà yếu tố dưới đây mới là điều đáng sợ nhất của Công Phượng.

Năm nay, Công Phượng mới 21 tuổi. Khó ai ngờ ở độ tuổi ấy, Phượng đã phải trải qua rất nhiều biến cố khó khăn, trong cả sự nghiệp lẫn đời sống riêng tư.

Đấy là câu chuyện về tuổi tác, hay mối quan hệ với nữ ca sĩ Hòa Minzy. Đấy là những thất bại trắng mắt trước Hàn Quốc, hay những trận thua, thua và thua trước cùng đối thủ Nhật Bản.

Và dù được yêu thích rất nhiều tại Việt Nam, Công Phượng thường xuyên phải nhận sự "góp ý" đôi khi rất sâu cay từ giới thuyền thông. Song có vẻ như cho đến lúc này, Công Phượng vẫn đang rất ổn.

Nhìn cái cách cầu thủ này cười "tít mắt" khi cùng đội tuyển Việt Nam sang Myanmar thi đấu giao hữu, NHM có một niềm tin lớn lao ở chân sút HAGL.

"Công Phượng nổi bật về tâm lý vững, đứng trước đối thủ cao to vẫn tự tin đi bóng, sút, đánh lừa. Phượng gần như không có trạng thái tâm lý, dám đè đối phương ra để đá, phô diễn kĩ thuật, rất vững" – bác sĩ Đồng Xuân Lâm, người đã gắn bó với HAGL nhiều năm qua chia sẻ.

Bác sĩ Đồng Xuân Lâm tiết lộ điều đáng sợ nhất của Công Phượng - Ảnh 1.

Theo bác sĩ Đồng Xuân Lâm, xét về tâm lý, cầu thủ được chia làm 2 loại, vững bẩm sinh và không vững bẩm sinh. Công Phượng rơi vào tình huống đầu tiên, vững bẩm sinh.

Lại nói về tâm lý, trong một buổi chiều, Trưởng đoàn HAGL, ông Nguyễn Tấn Anh kể lại câu chuyện liên quan đến scandal tuổi tác của Công Phượng.

Thời gian ấy, Công Phượng đang ở Nghệ An và bầu Đức cho triệu tập cầu thủ này về HAGL gấp để tìm hiểu sự việc.

Trái với dự đoán của cả ông Tấn Anh và bầu Đức, rằng Công Phượng hẳn phải đang rối lắm. Nhưng cầu thủ này tỉnh bơ, suốt từ khi đáp máy bay xuống Pleiku cho đến khi gặp mặt bầu Đức.

Khi gặp bầu Đức, Công Phượng chỉ nói ngắn gọn rằng mọi người đã nhầm, và mong bầu Đức giúp đỡ làm sáng tỏ.

Những hoạt động ăn, ngủ, tập luyện của Công Phượng vẫn diễn ra bình thường, mà đáng lẽ dù thần kinh thép cũng phải nao núng, trước sức ép thời điểm đó từ rất nhiều phía, NHM, báo giới…

Màn trình diễn của Công Phượng trước Syria.

Trở lại thời điểm SEA Games 28, khi U23 Việt Nam thất bại trước Myanmar, đến trung vệ mạnh mẽ như Quế Ngọc Hải cũng khóc nấc và ngã quỵ xuống mặt cỏ. Rất nhiều cầu thủ áo đỏ bị sốc ở thời điểm ấy.

"Tôi rất vui với phong độ của 3 cầu thủ thi đấu tại nước ngoài. Họ có những tiến bộ rõ rệt sau khi đi "du học".

Ở ĐT Việt Nam, mỗi cá nhân đều được trao cơ hội thể hiện mình và nếu làm tốt, họ sẽ có suất đá chính" - HLV Hữu Thắng.

Riêng Công Phượng thì không. Chính cầu thủ đàn em này đã đi và đỡ nhiều người anh của mình, để sớm lấy lại tinh thần sau thất bại khó nuốt trôi.

Trở lại với trận đấu tối hôm kia trước Syria, dù là lần đầu lên chơi ở ĐTQG cho HLV Hữu Thắng, nhưng Công Phượng tỏ ra vô cùng tự tin.

Cầu thủ này có nhiều pha đi bóng, thu hút cầu thủ đối phương cực tốt dù sau đó, vẫn còn lỗi trong các khâu phối hợp cuối với đồng đội, do có quá ít thời gian tập luyện chung.

"Công Phượng là người có khả năng gây ra đột biến.

Như Phượng đá ở HAGL, có thể solo, ghi bàn, chuyền cho Văn Toàn, rồi giả vờ gây khó cho mình, hút đối thủ, rồi khi có khoảng trống thì chuyền cho Toàn, như từ dưới đất chui lên ghi bàn.

Công Phượng là cầu thủ rất mưu mẹo, biết hút lực lượng, tạo khoảng trống cho đồng đội" – bác sĩ Đồng Xuân Lâm tiếp.

Bác sĩ Đồng Xuân Lâm tiết lộ điều đáng sợ nhất của Công Phượng - Ảnh 4.

Ở HAGL, bác sĩ Đồng Xuân Lâm còn chăm lo vấn đề tinh thần, tâm lý cho các cầu thủ nên hiểu rất rõ Công Phượng cùng đồng đội.

Ở phút 68 là tình huống rõ nhất cho thấy sự bình tĩnh, mưu mẹo của Công Phượng. Cầu thủ này ngoặt bóng, như thể sắp chạy hoặc chuyền ngược lại, rồi bất ngờ kéo để xốc thẳng vào trung lộ và tung ra cú sút căng.

Đáng tiếc trong pha bóng này, Phượng lại dứt điểm vào trúng thủ môn Syria, nếu không đã có một siêu phẩm.

Có nhiều ý kiến khen, chê màn trình diễn của Công Phượng. Nhưng chắc chắn cầu thủ này sẽ giữ lối chơi của mình và khắc phục những điểm chưa tốt, như khả năng phối hợp đồng đội.

Chỉ khi vững vàng với bản sắc riêng, Phượng mới là chính mình và mới là mồi lửa khơi dậy cảm hứng từ NHM.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại