Móc cẩu từ tháp công trình cao 26 tầng rơi xuống con đường ven biển đẹp nhất Đà Nẵng

Bảo Ngọc |

Móc cẩu rơi từ trên cao xuống đất khiến mặt đường bị cày xới một mảng lớn nhưng rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.

Ngày 2/7, ông Hoàng Công Thanh, Phó chủ tịch UBND quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng), cho biết vừa tiến hành lập biên bản vụ việc rơi móc cẩu từ tháp công trình khách sạn Liberty Central Đà Nẵng do công ty TNHH MTV Phạm Ngân Nhi làm chủ đầu tư.

Theo đó, sự việc xảy ra vào ngày 27/6 tại công trình nằm trên đường Võ Nguyên Giáp – Loseby (quận Sơn Trà) khiến nhiều người hoảng hốt.

Một nhân chứng cho hay những người có mặt nghe một tiếng động mạnh như tiếng động đất.

Móc cẩu từ tháp công trình cao 26 tầng rơi xuống con đường ven biển đẹp nhất Đà Nẵng - Ảnh 1.

Móc cẩu rơi từ tầng 23 xuống đất, cày xới một mảng lớn mặt đường

"Ai nấy đều hốt hoảng chạy ra khỏi nhà hàng. Sau đó, chúng tôi phát hiện móc cẩu nằm giữa đường. Mặt đường bị cày xới 1 mảng lớn có chiều dài hơn 50cm.

Hai chiếc bàn ăn của nhà hàng kê bên ngoài vỉa hè bị vỡ mặt kính. Rất may là sự việc không gây thiệt hại về người", nhân chứng cho hay.

Theo tìm hiểu của PV, công trình trên có quy mô 26 tầng với 3 tầng hầm, diện tích 16.911 m2 do công ty cổ phần kỹ thuật xây dựng DINCO làm tổng thầu.

Móc cẩu từ tháp công trình cao 26 tầng rơi xuống con đường ven biển đẹp nhất Đà Nẵng - Ảnh 2.

Công trình khách sạn Liberty nơi xảy ra sự cố

Trao đổi với PV, đại diện công ty DINCO xác nhận vụ việc và cho biết đây là sự cố ngoài ý muốn. Đại diện công ty cho rằng khi công nhân lái cẩu vận hành đã vi phạm các quy định về công tác an toàn, vệ sinh lao động tại công trình.

"Công ty đã có quyết định xử lý kỷ luật 3 cá nhân và tập thể ban chỉ huy công trình trong vụ việc để siết chặt kỷ luật về an toàn lao động", đại diện công ty DINCO nói.

Ông Hoàng Công Thanh, Phó chủ tịch UBND quận Sơn Trà cho biết, cơ quan chức năng của quận đã yêu cầu chủ thầu là công ty báo cáo sự việc. Theo ông Thanh, nhà thầu công trình này có sai sót khi thực hiện sửa cẩu mà không lắp đặt biển cảnh báo, không có người hướng dẫn.

"Với hành vi trên, công ty DINCO sẽ bị xử phạt hành chính lĩnh vực vi phạm về an toàn lao động", ông Thanh nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại