Mở 'tiệc ma túy' ăn mừng ngừng bắn Gaza, 4 binh sĩ Israel bị bắt ở thiên đường du lịch Thái Lan

Duy Nguyễn |

Bốn binh sĩ Israel đã bị bắt vào sáng sớm ngày 14/10 sau khi tổ chức một "bữa tiệc ma túy" trên đảo Koh Phangan của Thái Lan, làm ảnh hưởng đến những du khách xung quanh.

Tờ Khaosod (Thái Lan) đưa tin, cảnh sát du lịch Thái Lan đã đột nhập một biệt thự trên đảo Koh Phangan ở tỉnh Surat Thani của nước này vào lúc 2:40 sáng ngày 14/10 sau khi nhận được khiếu nại qua đường dây nóng từ một công dân Pháp về tiếng nhạc lớn và tiếng ồn kéo dài đến quá 2 giờ sáng bất chấp việc đã có ý kiến phàn nàn.

Các sĩ quan cảnh sát đã phát hiện bốn người đàn ông Israel trong độ tuổi 26-27 - được xác định là Daneel, David, Kefer và Guy - cùng với 0,59 gram cocaine và 1,37 gram methamphetamine (MDMA, hay còn gọi là thuốc lắc) trên bàn ăn.

Mở 'tiệc ma túy' ăn mừng ngừng bắn Gaza, 4 binh sĩ Israel bị bắt ở thiên đường du lịch Thái Lan- Ảnh 1.

Cảnh sát du lịch Thái Lan đột nhập một biệt thự trên đảo Koh Phangan, nơi bốn binh sĩ Israel bị bắt vì tàng trữ và sử dụng ma túy vào ngày 14/10. Ảnh: Khaosod

Các nghi phạm tự nhận là binh sĩ Israel đang nghỉ phép, khai với cảnh sát Thái Lan rằng họ mua ma túy từ một người bạn Israel để ăn mừng lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas tại Dải Gaza. Họ cho biết có khoảng 10-15 người Israel tham dự bữa tiệc, nhưng hầu hết đã rời đi sau khi bị hàng xóm phàn nàn vì tiếng ồn.

Xét nghiệm nước tiểu cho thấy Daneel và Kefer dương tính với methamphetamine và cocaine, trong khi David và Guy dương tính với cocaine. Cả bốn đối tượng đều bị buộc tội tàng trữ ma túy loại 1 (MDMA) và loại 2 (cocaine), cũng như sử dụng ma túy. Họ đã được bàn giao cho Đồn Cảnh sát Koh Phangan để tiến hành tố tụng.

Bốn binh sĩ Israel đã bị bắt vào sáng sớm ngày 14/10 sau khi tổ chức một bữa tiệc ma túy trên đảo Koh Phangan của Thái Lan, làm ảnh hưởng đến những du khách xung quanh. Nguồn: Khaosod

Cân bằng giữa du lịch và an ninh

Theo Khaosod, vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng trên đảo Koh Phangan. Chính quyền Thái Lan đã mở cuộc điều tra về cáo buộc rằng công dân Israel đang kinh doanh bất hợp pháp trên đảo Koh Phangan sau khi người dân địa phương bày tỏ lo ngại về sự hiện diện lâu dài của người nước ngoài trên hòn đảo du lịch này.

Người dân địa phương bắt đầu gọi thiên đường nhiệt đới này là "Tel Aviv thứ hai", bày tỏ sự lo ngại rằng du khách Israel có thể kéo dài thời gian lưu trú của họ ngoài mục đích du lịch để thiết lập hoạt động kinh doanh thông qua một số thỏa thuận, đồng thời bị cáo buộc có hành vi thiếu tôn trọng đối với người dân địa phương và các du khách khác.

Phản ứng dữ dội đã lan rộng qua nhiều bài đăng trực tuyến và bài viết của những người có sức ảnh hưởng và các đơn vị truyền thông độc lập, bao gồm cả trang "Cứu Koh Phangan" phản ánh sự thất vọng khi hòn đảo này đang đi theo vết xe đổ của thị trấn Pai ở tỉnh Mae Hong Son. Thị trấn phía bắc Thái Lan này đã chứng kiến một lượng lớn du khách Israel lưu trú dài hạn, thành lập doanh nghiệp và các địa điểm tôn giáo, với một số hành vi khiến chính quyền Thái Lan phải mở một cuộc điều tra lớn vào đầu năm nay.

Mở 'tiệc ma túy' ăn mừng ngừng bắn Gaza, 4 binh sĩ Israel bị bắt ở thiên đường du lịch Thái Lan- Ảnh 3.

Bốn binh sĩ Israel bị cảnh sát du lịch Thái Lan bắt giữ cùng với số ma túy và bằng chứng thu được sau cuộc đột nhập ngày 14/10. Ảnh: Khaosod

Trung tướng Yingyot Thepchamnong - người phát ngôn của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan - cho biết dữ liệu sơ bộ về công dân Israel tại khu vực Koh Phangan và Koh Samui cho thấy nhiều vụ bắt giữ với nhiều tội danh khác nhau, bao gồm điều hành doanh nghiệp cho thuê xe, lao động vượt quá phạm vi được cấp phép, hoạt động không có giấy phép, kinh doanh du lịch trái phép và làm hướng dẫn viên du lịch không có giấy phép.

Trưởng quận Koh Phangan Suriya Boonpan báo cáo rằng tính đến ngày 23/9, tổng cộng có 2.627 công dân Israel đã nộp đơn xin gia hạn thị thực, bao gồm 2.125 người có thị thực du lịch ngắn hạn và 502 người có thị thực dài hạn.

Thống đốc tỉnh Surat Thani Teerut Supaviboonponl thừa nhận rằng mặc dù các thông tin trên mạng xã hội vẫn chưa được xác minh và chưa có khiếu nại chính thức nào được nộp, nhưng các cuộc kiểm tra sơ bộ đã xác nhận một số lo ngại. “Các biện pháp phải cân bằng giữa các yếu tố về du lịch, vì chúng ta [Thái Lan] vẫn cần du khách, nhưng là du khách chất lượng, không phải những người đến để kinh doanh hoặc gây ảnh hưởng”, ông nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại