Mơ lật ngược thế cờ tại AFC Cup, học trò thầy Park muốn "bắt chết" át chủ bài của Hà Nội

Linh Đan |

Sau khi để thua Hà Nội 2 trận liên tiếp, Bình Dương đặt quyết tâm có thể khắc chế được Văn Quyết và lối chơi của đối thủ ở trận chung kết lượt về để giành vé đi tiếp tại AFC Cup.

Ở trận lượt đi diễn ra cách đây 1 tuần, Bình Dương dù có lợi thế được chơi trên sân nhà nhưng đã để Hà Nội đánh bại với tỉ số 1-0 bởi bàn thắng của Văn Quyết. Sau đó ít ngày, đội bóng của HLV Nguyễn Thanh Sơn tiếp tục để đối thủ vượt qua tại vòng 19 V.League với thất bại 1-2.

Dù vậy, chia sẻ trong buổi họp báo trước trận chung kết lượt về AFC Cup 2019 khu vực ASEAN, HLV Nguyễn Thanh Sơn vẫn bày tỏ sự tự tin vào việc đội bóng của mình có thể lật ngược thế cờ.

"Hiện tại, tôi rất mừng khi cầu thủ của đội không có ai bị chấn thương. Sau trận thua ở lượt đi, chúng tôi lại tiếp tục thất bại trước Hà Nội tại V.League. Tuy nhiên trận đấu trên sân Hàng Đẫy vào cuối tuần trước, do tôi chia lực lượng để thi đấu, lại gặp trời mưa nên đội khó đá.

Ngày mai với lực lượng đầy đủ nhất, chúng tôi sẽ cống hiến một trận đấu hay bởi muốn đi tiếp thì buộc Bình Dương phải đánh bại được Hà Nội".

Mơ lật ngược thế cờ tại AFC Cup, học trò thầy Park muốn bắt chết át chủ bài của Hà Nội - Ảnh 1.

Đặc biệt, trả lời câu hỏi về điểm mạnh của Hà Nội vào lúc này, cả HLV Nguyễn Thanh Sơn và tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đều nhận định Bình Dương cần phải cố gắng "bắt chết" được Văn Quyết, cầu thủ có phong độ cao nhất bên phía đối thủ vào lúc này.

"Lúc này Văn Quyết trở lại và có phong độ tốt là sự cần thiết với không chỉ CLB Hà Nội. Cậu ấy xứng đáng là đầu tàu của cả CLB và ĐTQG. Cậu ấy có thể quay trở lại ĐTQG vào lúc này và đó là phần thưởng xứng đáng.

Lúc này không đội nào hơn được Hà Nội về cả con người lẫn lối chơi. Họ là đội bóng mạnh của Việt Nam. Hai trận vừa rồi con người của chúng tôi chưa đủ để khắc chế được họ, nhưng trận đấu ngày mai sẽ là lúc cả hai đội dồn hết sức mình", HLV Nguyễn Thanh Sơn nói.

Ngoài ra, HLV Nguyễn Thanh Sơn cũng tiết lộ tiền đạo Anh Đức đã nén đau để thi đấu ở trận lượt đi để vào sân động viên tinh thần thi đấu của toàn đội.

Chính bởi vậy, khi những chấn thương đã qua đi và có trong tay lực lượng mạnh nhất, ông cùng các học trò sẽ quyết tâm lật ngược thế cờ trong trận đấu ngày mai (7/8).

Trong trường hợp đánh bại được Hà Nội, Bình Dương sẽ đại diện cho Đông Nam Á để chơi trận bán kết liên khu vực với CLB Altyn Asyr (Turkmenistan). Trận lượt đi sẽ diễn ra ngày 20-8 và trận lượt về vào ngày 27-8. Đội chiến thắng sẽ giành quyền chơi trận chung kết liên khu vực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại