Minh Béo được vinh danh, PGS.TS Bùi Hoài Sơn: "Tôi đồng ý với việc thu hồi giải thưởng của Minh Béo"

KAYD |

PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho biết hành động khoe thành tích của Minh Béo trên livestream là không phù hợp. Ngoài ra, trước vấn nạn ấu dâm đang gây nhức nhối xã hội nước ta hiện nay, thì nam diễn viên càng khó để được tha thứ.

Thời gian vừa qua, việc Minh Béo được trao Huy chương bạc tại Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021 khiến khán giả phản ứng dữ dội. Đông đảo công chúng chỉ trích, đòi tẩy chay khi nam diễn viên từng phạm tội ấu dâm tại Mỹ lại có thể được vinh danh, ngạo nghễ làm nghề. Phần đông dư luận thậm chí còn yêu cầu thu hồi giải thưởng của Minh Béo để đảm bảo sự trong sạch cho nghệ thuật.

Liên quan đến vấn đề này, trả lời báo Người Lao Động, PGS.TS Bùi Hoài Sơn thẳng thắn bày tỏ quan điểm: "Tôi đồng ý với việc thu hồi giải thưởng của Minh Béo. Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021 thực sự là điểm sáng cho sự phát triển văn hóa nên không phải vì một sự việc mà bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến mức như vậy. Chúng ta cần phải hiểu bản chất thực sự quy luật vận động của văn hóa là hướng đến chân - thiện - mỹ.

Trong cuộc sống ngày hôm nay, bên cạnh một số ít hành động chưa đẹp, thậm chí rất xấu còn có rất nhiều hành động đẹp, hướng thiện. Trong bài phát biểu tại Hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm: 'Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh gắn liền với đấu tranh không khoan nhượng với cái xấu, cái ác, phi văn hóa, phản văn hóa; bảo vệ những giá trị chân - thiện - mỹ'.

Những gì chúng ta đang lên án ở đây chính là thực hiện nguyên tắc để văn hóa thực sự trở thành hệ điều tiết cho sự phát triển xã hội, khiến cho những hiện tượng tiêu cực không có cơ hội nảy nở".

Minh Béo được vinh danh, PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Tôi đồng ý với việc thu hồi giải thưởng của Minh Béo - Ảnh 1.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội - đồng tình với việc thu hồi giải thưởng của Minh Béo

Liên quan đến việc Minh Béo livestream khoe thành tích sau buổi trao Huy Chương, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng đây là hành động không phù hợp. Chia sẻ thêm về những vấn đề liên quan, ông nói: "Gần đây, nhiều vụ việc liên quan đến bạo lực trẻ em càng khiến cho dư luận bức xúc hơn nữa đối với những tội phạm liên quan đến các em nên chỉ cần có thêm một sự việc của Minh Béo sẽ càng làm cho dư luận phản ứng mạnh mẽ.

Rõ ràng, chúng ta cần có một nhãn quan chính trị tốt hơn trong hoạt động quản lý văn hóa. Đây cũng là bài học cho việc trao giải, tuyên dương chung trong xã hội, đặc biệt là đối với lĩnh vực văn hóa nghệ thuật - một lĩnh vực luôn nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng".

Minh Béo được vinh danh, PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Tôi đồng ý với việc thu hồi giải thưởng của Minh Béo - Ảnh 2.

Việc Minh Béo từng phạm tội ấu dâm nhưng lại được vinh danh bằng một tấm Huy chương khiến dư luận vô cùng bức xúc

Minh Béo được vinh danh, PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Tôi đồng ý với việc thu hồi giải thưởng của Minh Béo - Ảnh 3.

Liên quan đến việc Minh Béo khoe thành tích sau buổi trao Huy chương, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng đây là hành động không phù hợp

Ảnh: Sưu tầm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại