Minh Béo chỉ phải ngồi tù đến 9/2017

Pa Dun |

Minh Béo đã chính thức trở thành tội phạm sau phiên tòa ngày 10/8.

Đầu giờ chiều ngày 10/8 (giờ Mỹ) và rạng sáng ngày 11/8 (giờ Việt Nam), phiên điều trần vụ án Minh Béo đã chính thức được diễn ra.

Sau rất nhiều lần trì hoãn, cuối cùng phiên tòa cũng được diễn ra một cách bình thường. Sau khi công tố viên và luật sư đưa các bằng chứng và phản biện qua lại, Minh Béo đã chính thức nhận hai trong ba tội danh.

Cụ thể, Minh Béo nhận tội: Quan hệ tình dục bằng miệng với một nam thiếu niên dưới 18 tuổi, toan có hành động dâm ô với trẻ em dưới 14 tuổi.

Trước đó, nam diễn viên bị đề nghị với ba tội danh: Quan hệ tình dục bằng miệng với một nam thiếu niên dưới 18 tuổi; có ý định thực hiện hành động dâm ô với trẻ em dưới 14 tuổi, và hẹn hò gặp gỡ với dự tính có hành động dâm ô với trẻ vị thành niên.

Minh Béo chỉ phải ngồi tù đến 9/2017 - Ảnh 1.

Hình ảnh tại phiên tòa.

Được biết, đây là kết quả của việc thương lượng bằng chứng giữa hai bên công tố và luật sư. Phía công tố cũng công bố rằng mức án tối đa mà Minh Béo phải nhận là 18 tháng tù giam.

Theo thông cáo của văn phòng Công tố Orange County, tội danh khẩu dâm với người dưới 18 tuổi, theo luật, có thể bị truy tố là tội đại hình hay tiểu hình. Xét những tình tiết trong vụ án, trường hợp của Minh Béo bị xếp vào đại hình.

Tại Mỹ, tội xâm hại tình dục có thể không phải ngồi tù nhưng bị quản chế. Nhưng với trường hợp Minh Béo vì tội của anh xếp loại đại hình nên bắt buộc phải ngồi tù. 

Án tù 18 tháng do thỏa thuận là dựa trên những gì bị truy tố mà Minh Béo nhận tội.

Dự kiến, đến ngày 6/12, tòa án sẽ chính thức tuyên án.

Theo luật pháp Mỹ, mức án tù thường được tính từ lúc bắt đầu bước vào tù. Vậy tính đến tháng 12, Minh Béo đã ngồi tù được 9 tháng và 9 tháng đó sẽ được trừ lại. Nghĩa là vào tháng 9/2017 Minh Béo sẽ chính thức mãn hạn tù.

Đồng thời nếu cải tạo tốt, nam diễn viên còn có thể giảm bớt ngày ngồi tù.

Đây chính là lý do mà dù tội danh của Minh Béo bị xếp đại hình thì anh cũng chỉ phải ngồi tù tới tháng 9/2017.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc, sau phiên kết án, Minh Béo sẽ phải rời phòng tạm giam sang phòng giam chính thức. Đây là điều khá kinh khủng đối với một tội phạm tình dục như Minh Béo. Bởi tại Mỹ, tội danh tội phạm tình dục thường bị bạn tù và quản lý đối xử khá thậm tệ.

Nhiều khả năng sau khi hết hạn tù, nam diễn viên sẽ bị trục suất ngay khỏi nước Mỹ.

Giới chuyên môn đánh giá rằng đây là một vụ án thành công của luật sư Mia. Việc cố tính dời ngày xử án, đồng thời để cho dư luận im ắng của bà đã tác động lớn tới kết quả phiên tòa.

Đồng thời, bà Mia đã bác bỏ thành công được hoàn toàn kế hoạch "bẫy" Minh Béo của cảnh sát ngầm Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại