Miền Bắc sắp đón đợt nắng nóng kéo dài cả tuần lễ, nhiệt độ tăng nhanh

THẢO ANH |

Từ ngày 3.6, một đợt nắng nóng sẽ xuất hiện cục bộ ở Bắc Bộ. Từ ngày 5 - 7.6 nắng nóng sẽ xảy ra diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, từ ngày 3.6, vùng áp thấp nóng phía tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía đông nam nên ngày 4.6 nắng nóng sẽ xuất hiện cục bộ ở Bắc Bộ.

Từ ngày 5 - 7.6 nắng nóng sẽ xảy ra diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C, chiều tối có mưa dông vài nơi.

Riêng chiều tối và đêm 3 - 4.6 các tỉnh vùng núi có có mưa dông rải rác kèm khả năng dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cũng đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới cụ thể cho các vùng:

Khu vực Hà Nội

Đêm 3.6 đến ngày 7.6 có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, từ ngày 5.6 có nắng nóng. Đêm 7 - 9.6 có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 9 - 12.6, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Đêm 3.6 đến ngày 7.6, có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 4.6 có nơi có nắng nóng; riêng ngày 5 - 7.6 có nắng nóng. Đêm 7 - 12.6 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Đêm 3.6 đến ngày 7.6 có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, từ ngày 5 - 7.6 có nắng nóng; riêng khu Đông Bắc ngày 5.6 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đêm 7 - 9.6 có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; riêng vùng núi phía bắc có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 9 - 12.6, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Từ đêm 3 - 12.6 có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; từ ngày 5 - 12.6 có nắng nóng.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Đêm 3.6 đến ngày 12.6 chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; riêng phía bắc từ ngày 5.6 đến ngày 10.6 có nắng nóng.

Tây Nguyên

Đêm 3.6 đến ngày 12.6 chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Hôm nay (3.6), chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

Từ ngày 4 - 11.6 chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, , ngày nắng, có nơi có nắng nóng; riêng ngày 6.6 chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại