Miền Bắc nắng mạnh trước khi đón không khí lạnh tăng cường

Nguyễn Hoài |

Hôm nay và ngày mai (23-24/10), các tỉnh miền Bắc tiếp tục nắng mạnh. Các tỉnh miền Trung hôm nay cũng giảm mưa trước khi đón đợt mưa lớn từ ngày mai (24/10).

Do không khí lạnh suy yếu nên hôm nay (23/10), các tỉnh phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời chỉ còn lạnh về đêm và sáng sớm ở đồng bằng, rét về đêm và sáng sớm ở vùng núi. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ hôm nay trời nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Dự báo khoảng 25-26/10, miền Bắc có thể đón không khí lạnh tăng cường lệch đông nên khu vực Đông Bắc có mưa, mưa rào và dông, cục bộ mưa to, nền nhiệt giảm.

Miền Bắc nắng mạnh trước khi đón không khí lạnh tăng cường - Ảnh 1.

Nhiều vùng trên cả nước hôm nay đón thời tiết nắng mạnh, ít mưa.

Các tỉnh từ Thanh Hóa – Hà Tĩnh hôm nay ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Các tỉnh Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 27-30 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận hôm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Dự báo từ khoảng ngày 24-27/10, các tỉnh Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong mưa dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ. Dự báo hình thái thời tiết này còn duy trì nhiều ngày tới ở Tây Nguyên.

Nam Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, nắng gián đoạn, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Trên Biển Đông, sáng nay, áp thấp nhiệt đới có dấu hiệu suy yếu do tương tác với không khí lạnh. Dự báo trong ngày và đêm nay, áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp và tan dần trên biển.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại