Miền Bắc đón mưa dông

NGUYỄN HOÀI |

Hôm nay (12/4), các tỉnh miền Bắc sẽ đón một ngày nhiều mây, có mưa rào và dông, riêng vùng núi có mưa rào rải rác. Các khu vực khác trên cả nước ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên miền Bắc hôm nay đón một ngày thời tiết không thuận lợi.

Khu vực Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, ngày có mưa rào vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông nam cấp 2-3 Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ. Hải Phòng hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ trong ngày dao động từ 22-27 độ.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ hôm nay trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Dự báo từ ngày mai, miền Bắc nắng ấm trở lại trước khi đón không khí lạnh từ ngày 15/4.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Các tỉnh Đà Nẵng đến Bình Thuận duy trì thời tiết ổn định nhiều ngày qua với ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, riêng Khánh Hòa – Bình Thuận từ 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Hôm nay chỉ số tia UV ở các tỉnh miền Bắc ở ngưỡng gây hại cao trong khi miền Trung và miền Nam tiếp tục ở mức nguy hiểm – mức có hại nhất trong bậc thang chỉ số tia UV (từ 0-11).

Cụ thể, chỉ số tia UV tại Huế, Đà Nẵng, Hội An hôm nay ở mức 10 (gây hại rất cao), chỉ số tia UV tại TPHCM, Nha Trang, Cần Thơ, Cà Mau ở mức 11, mức nguy hiểm nhất.

Người ra đường hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời cần bôi kem chống nắng, mặc quần áo chống nắng, đội mũ rộng vành, uống nhiều nước và hạn chế tiếp xúc trực tiếp dưới nắng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại