Microsoft sắp phát hành một chiếc điện thoại có thể gập lại với kiểu dáng siêu mỏng

Hoàng Thanh |

- Chắc chắn những người yêu thích sản phẩm Surface Duo đã tỏ ra khó chịu với Microsoft khi có thông tin rõ ràng rằng, phiên bản điện thoại gập Surface Duo 3 sẽ không xuất hiện trên thị trường.

Có thể thấy, Surface Duo có thể đóng vào hoặc mở ra mặc dù nó không phải là một chiếc điện thoại có thể gập lại thực sự, mà chỉ đơn giản là hai tấm màn hình được kết nối ở giữa bằng một bản lề. Vì vậy, mặc dù không có nếp gấp ở giữa màn hình lớn hơn, nhưng khi Surface Duo mở, có một bản lề mà bạn thực sự không quan tâm để xem như mình đang sử dụng màn hình cỡ máy tính bảng lớn hơn.

Microsoft sắp phát hành một chiếc điện thoại có thể gập lại với kiểu dáng siêu mỏng- Ảnh 1.

Phiên bản Surface Duo thứ hai có cặp màn hình 5,8 inch có thể được sử dụng làm màn hình ngoài ở mặt trước hoặc mặt sau của điện thoại. Khi thiết bị mở hoàn toàn, người dùng có một khung hình cỡ máy tính bảng 8,3 inch để làm việc. Với sản phẩm như Surface Duo thế là quá đủ và giờ đây Microsoft dường như sẽ bắt đầu bước vào lĩnh vực điện thoại thông minh? Đơn đăng ký bằng sáng chế do Microsoft nộp có thể làm sáng tỏ kiểu dáng mà công ty đang xem xét cho chiếc điện thoại tiếp theo của mình.

Đơn xin cấp bằng sáng chế do Văn phòng Bằng sáng chế và Thương hiệu (USPTO) Hoa Kỳ công bố vào cuối tháng trước có tiêu đề "Tấm ốp lưng thiết bị máy tính có thể gập lại" cho thấy một thiết bị giống như Galaxy Z Fold của Samsung khi mở ra quanh trục thẳng đứng. Một cơ chế mới gọi là tấm che gáy sẽ che bản lề và khu vực màn hình gập lại để bảo vệ nó. Microsoft cho biết tấm che gáy có thể được sử dụng để che các khoảng trống ngăn bụi và nước xâm nhập vào thiết bị.

Microsoft sắp phát hành một chiếc điện thoại có thể gập lại với kiểu dáng siêu mỏng- Ảnh 2.

Microsoft đang tìm kiếm tấm ốp lưng có thể “một mũi tên trúng hai đích”. Điện thoại sẽ bền hơn và do đó ít bị hư hại hơn khi vô tình va chạm. Tấm ốp lưng cũng sẽ khiến nếp nhăn khó nhìn thấy hơn. Với cơ chế bản lề tự kéo lại gần khi đóng máy, tấm ốp lưng giúp điện thoại mỏng hơn và dễ cầm hơn.

Trong đơn xin cấp bằng sáng chế, Microsoft viết: “Bằng cách rút tấm bìa về phía gáy trung tâm khi khung đỡ màn hình thứ nhất và khung đỡ màn hình thứ hai được xoay theo hướng trực diện, chiều rộng của máy tính khi gập lại sẽ được giảm bớt, do đó cho phép sử dụng thiết bị dễ dàng và thoải mái hơn, chẳng hạn như bằng một tay".

Microsoft sắp phát hành một chiếc điện thoại có thể gập lại với kiểu dáng siêu mỏng- Ảnh 3.

Surface Duo có một lượng lớn người ủng hộ, mặc dù nó thực sự là một sản phẩm thích hợp. Khi giám đốc dự án Surface là Panos Panay rời Microsoft vào tháng 9 năm ngoái, điều đó có thể đã thay đổi kế hoạch tương lai của Microsoft đối với một chiếc điện thoại Surface khác. Tuy nhiên, ứng dụng bằng sáng chế này đã được cấp và chúng ta sẽ xem liệu có một chiếc điện thoại có thể gập lại thực sự của Microsoft ra đời hay không.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại