“Messi Thái” ngậm ngùi xin lỗi người hâm mộ, kêu gọi đồng đội “sửa sai” trước Việt Nam

Tiểu Mã |

Chanathip đã có pha làm bàn đẳng cấp vào lưới Malaysia nhưng một cánh én không làm nên mùa xuân.

Chanathip chính là người mang tới lợi thế lớn cho tuyển TháiLan với việc chọc thủng lưới Malaysia ngay từ phút thứ bảy. Thế nhưng, "Voi chiến" lại không thể tận dụng lợi thế này để tạo thêm cơ hội thậm chí còn mắc nhiều sai lầm và phải trả giá bằng trận thua ngược.

Với cá nhân Chanathip thì ngoại trừ pha làm bàn mở tỷ số thì ở phần còn lại của trận đấu, dấu ấn của anh là khá mờ nhạt, không khác nhiều so với 2 trận đấu trước đó (gặp Việt Nam và Indonesia).

Sau trận thua Malaysia, Chanathip đã tỏ rõ sự thất vọng. Ngôi sao sinh năm 1993 cho rằng toàn đội đều mắc sai lầm và bây giờ, Thái Lan phải làm mọi cách để sửa sai khi đối đầu với tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình ngày 19/11 tới.

"Trận đấu này, chúng tôi xứng đáng phải nhận thất bại. Chúng ta không nên trách móc riêng một cá nhân nào cả. Trách nhiệm này thuộc về toàn đội, về tất cả chúng tôi.

Bây giờ, chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc phải chiến đấu với quyết tâm cao nhất. Ở trận đấu tiếp theo, chúng tôi cần phải có tinh thần khát khao chiến thắng. Chúng tôi cần sự tập trung lớn hơn nhiều so với trận gặp Malaysia. Chắc chắn, chúng tôi cần phải cùng nhau sửa sai khi đối đầu Việt Nam".

Tôi muốn thay mặt toàn đội gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ vì đã để thua ngược trước Malaysia. Dù sao, chúng tôi cũng cần cảm ơn người hâm mộ đã cổ vũ chúng tôi. Trong trận đấu tiếp theo gặp Việt Nam, chúng tôi sẽ cố gắng để trở lại".

“Messi Thái” ngậm ngùi xin lỗi người hâm mộ, kêu gọi đồng đội “sửa sai” trước Việt Nam - Ảnh 1.

Chanathip đã thay mặt các đồng đội xin lỗi người hâm mộ sau thất bại.

Theo kế hoạch, tuyển Thái Lan sẽ đặt chân tới Hà Nội vào chiều mai (16/11). Toàn đội sẽ có ba ngày để chuẩn bị cho cuộc đối đầu ở Mỹ Đình. Hiện sau bốn lượt trận, Việt Nam dẫn đầu với 10 điểm, Thái Lan xếp nhì với 7 điểm. UAE và Malaysia xếp tiếp theo với cùng 6 điểm trong khi Indonesia vẫn "tay trắng" với 0 điểm sau 4 lượt trận.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại