Báo Trung Quốc khen Việt Nam "quá mạnh mẽ", thừa nhận nỗi cay đắng vì thất bại của đội nhà

Tiểu Mã |

Thêm một lần nữa truyền thông Trung Quốc lại phải dành lời khen cho thầy trò HLV Park Hang-seo sau khi đánh bại UAE ở Mỹ Đình, đồng thời tỏ ra ngao ngán vì thất bại của đội nhà.

Với việc hạ gục UAE, tuyển Việt Nam đang nắm không ít lợi thế để giành vé vào vòng loại thứ ba World Cup 2022. Ngược lại, UAE đang đứng trước rất nhiều áp lực bởi sự thất thế của mình ở chặng đường còn lại.

Giống như UAE thì tuyển Trung Quốc tối qua cũng để thua cay đắng trên sân của Syria. Người hâm mộ ở quốc gia tỷ dân càng có lý do để thất vọng khi thầy trò HLV Lippi để thua bởi bàn phản lưới nhà ở những thời điểm quan trọng nhất của trận đấu.

Không quá khó hiểu khi đêm 14/11, truyền thông Trung Quốc một lần nữa dành lời khen cho màn trình diễn của tuyển Việt Nam đồng thời bày tỏ sự thất vọng về kết quả của đội nhà.

Website Live.QQ của Trung Quốc trưng tấm ảnh Duy Mạnh đang truy cản tiền đạo của UAE kèm theo dòng tiêu đề: "Quá mạnh mẽ! Việt Nam kết liễu đối thủ đáng gờm với tỷ số 1-0".

"Vào lúc 21h (giờ Bắc Kinh), tuyển Việt Nam đã có màn trình diễn xuất sắc với việc đánh bại đối thủ nặng ký là UAE bằng tỷ số 1-0 trên sân nhà Mỹ Đình. Việt Nam tiếp tục nối dài mạch trận ấn tượng của họ với việc giành 3 chiến thắng và 1 trận hòa, vượt qua Thái Lan để chiếm ngôi đầu ở bảng G, bảng đấu tử thần tại vòng loại World Cup" – tờ Live.QQ viết.

Báo Trung Quốc khen Việt Nam quá mạnh mẽ, thừa nhận nỗi cay đắng vì thất bại của đội nhà - Ảnh 1.

Tờ báo Trung Quốc khen Việt Nam "quá mạnh mẽ!".

Song song với việc ca ngợi Việt Nam, truyền thông Trung Quốc tỏ ra vô cùng thất vọng với thất bại của đội nhà. Website Sports.163 ngao ngán đặt dòng title: "Lippi lại thất bại! Hiệp hội bóng đá đã nói sau 30 phút của trận đấu rằng nếu Lippi từ chức thì điều đó sẽ tốt cho nhiều người".

Sports.163 bình luận: "Sau trận thua Syria, không khí chán nản tràn ngập trên mạng internet. Đã đến lúc để chúng ta phải thừa nhận một thực tế rằng bóng đá Trung Quốc rất tệ. Cánh cửa đến với VCK World Cup đang dần hẹp lại.

Sau khi Trung Quốc thất bại thảm hại bởi Iran ở Asian Cup 2019 (với tỷ số 0-3), tôi đã nói rằng điều đáng buồn nhất của bóng đá Trung Quốc không phải là thất bại của ngày hôm nay, mà còn là sự xuống dốc trong 10 năm tới.

Rõ ràng, cầu thủ Trung Quốc vốn là những người nhận mức lương đứng top ở thế giới. Nhưng điều này không có nghĩa rằng họ có đẳng cấp vươn tầm thế giới.

Báo Trung Quốc khen Việt Nam quá mạnh mẽ, thừa nhận nỗi cay đắng vì thất bại của đội nhà - Ảnh 2.

HLV Lippi bị tẩy chay sau thất bại.

Sau trận thua Iran ở Asian Cup, Lippi từng đổ lỗi cho các cầu thủ nhưng sau khi để thua Syria tối qua, ông đã nói thế này: "Tôi nhận mức lương kếch xù ở Trung Quốc. Nhưng nếu đội của tôi cứ thua thế này, tôi không muốn nhận lương tại đây nữa".

Nhiều người từng nói rằng Lippi đến Trung Quốc chỉ vì tiền. Nhưng bây giờ, điều đó không nên kéo dài thêm nữa. Từ chức có thể là quyết định chính xác nhất của Lippi vào lúc này".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại