Messi Thái "chấp" cả Công Phượng, Công Vinh

Ninh Đỗ |

Nếu nhìn vào những con số này, liệu Công Vinh, Công Phượng và Tuấn Anh có "thẹn"?

Kết thúc J-League 2017, "Messi Thái" Chanathip Songkrasin được ra sân 15 lần với với hơn 1.200 phút thi đấu trong màu áo Consadole Sapporo. Anh có 1 pha kiến tạo thành bàn trong trận đấu với Cerezo Osaka và trở thành cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên làm được điều này tại hạng đấu cao nhất Nhật Bản.

Những con số ấn tượng của "Messi Thái" rất tương phản với thống kê của bộ 3 cầu thủ Việt Nam từng sang Nhật thi đấu. Thời gian Công Vinh, Công Phượng, Tuấn Anh ra sân cộng lại vỏn vẹn chưa đến 700 phút.

Messi Thái chấp cả Công Phượng, Công Vinh - Ảnh 1.

"Messi Thái" thi đấu tốt tại Nhật Bản.

Thời gian khoác áo Consadole Sapporo, Công Vinh góp mặt trong 9 trận với 380 phút thi đấu ở giải J.League 2. Anh ghi được 2 bàn thắng và giúp Consadole suýt chút nữa giành được vé thăng hạng.

2 cầu thủ của CLB HAGL là Tuấn Anh và Công Phượng thì gây thất vọng hơn nhiều. Họ chủ yếu chỉ được vào sân ở những phút cuối và không để lại ấn tượng đáng kể.

Sau khi trở về Việt Nam, Công Phượng chật vật tìm lại phong độ của mình và cùng HAGL chạy đua trong cuộc chiến trụ hạng tại V-League. Còn tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh thường xuyên vật lộn với chấn thương. Kể cả khi được HLV Park Hang Seo gọi trở lại U23 Việt Nam, người hâm mộ vẫn đặt dấu hỏi lớn về khả năng ra sân của cầu thủ này.

Từng là lá cờ đầu của 2 đội tuyển đối địch tại SEA Games 28, giờ đây Chanathip Songkrasin đã và đang đứng trước cơ hội đạt thêm những thành tựu mà Công Phượng còn xa mới sánh kịp.

Messi Thái “xâu kim”, kiến tạo tuyệt đỉnh giúp Thái Lan nhấn chìm Indonesia


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại