Mẹ nam sinh ở Hà Nội bị thu hồi giấy khai sinh: “Tôi đã làm đúng pháp luật”

Lam Giang |

Bà D. đang rất lo lắng cho tương lai của con khi N. bị thu hồi giấy khai sinh.

Liên quan đến vụ việc nam sinh T.H.N. (sinh năm 2006, ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị UBND TP.Hà Nội ra quyết định thu hồi, hủy bỏ giấy khai sinh đang khiến dư luận xôn xao, mới đây theo thông tin trên báo Dân Trí, bà Đỗ Hồng D. (mẹ cháu N.) đã gửi thư tới Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND TP.Hà Nội.

Trong thư, bà D. trình bày việc năm 2008, cả gia đình bà quyết định từ Trung Quốc về Việt Nam sinh sống do sức khỏe của N. không tốt. Bà đã đến Sở Tư pháp Hà Nội thực hiện các thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam cho con trai.

Theo bà D., cán bộ của Sở Tư pháp Hà Nội yêu cầu thông tin, giấy tờ gì thì bà đều đã cung cấp đầy đủ, đúng quy định pháp luật. Sau khi được cấp giấy khai sinh, cháu N. đã sinh sống, học tập từ bậc mầm non tới năm nay (học sinh lớp 12) gần 18 năm.

Mẹ nam sinh ở Hà Nội bị thu hồi giấy khai sinh: “Tôi đã làm đúng pháp luật”- Ảnh 1.

Cháu N. bị thu hồi, hủy bỏ giấy khai sinh sau 16 năm. (Ảnh minh họa)

Bà D. khẳng định đã làm đúng các quy định pháp luật và mong muốn lãnh đạo Hà Nội quan tâm, chỉ đạo giải quyết sự việc nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cháu N.

Sau khi ban hành quyết định thu hồi, hủy bỏ giấy khai sinh của cháu N., lãnh đạo UBND TP.Hà Nội đã có công văn gửi Bộ Tư Pháp xác nhận cháu "đủ điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam và đề nghị Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định". Vì cháu N. thiếu Thẻ thường trú do cơ quan thẩm quyền Việt Nam cấp nên Bộ Tư pháp đã hướng dẫn bà D. hoàn thiện thủ tục.

Vụ việc vẫn đang được cư dân mạng thảo luận sôi nổi những ngày qua.

Đã khai sinh cho con ở nước ngoài về Việt Nam có phải làm lại giấy khai sinh cho con không?

Tại khoản 1, Điều 22 Thông tư 04/2020/TT-BTP quy định việc ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài, cụ thể như sau:

Công dân Việt Nam sinh ra ở nước ngoài, đã được đăng ký khai sinh tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài, nếu có yêu cầu ghi vào Sổ hộ tịch việc khai sinh thì cơ quan đăng ký hộ tịch thực hiện ghi vào Sổ hộ tịch, cấp Trích lục ghi vào Sổ hộ tịch việc khai sinh và bản sao Giấy khai sinh cho người yêu cầu.

Trẻ sinh ở nước ngoài, chưa được khai sinh ở nước ngoài thì đăng ký khai sinh ở Việt Nam như thế nào?

Theo khoản 2 Điều 35 Luật Hộ tịch, UBND cấp huyện nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ em trong trường hợp trẻ em được sinh ra ở nước ngoài chưa được đăng ký khai sinh về cư trú tại Việt Nam có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam.

Hồ sơ đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài, có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam hoặc cha và mẹ đều là công dân Việt Nam, chưa được đăng ký khai sinh ở nước ngoài, về cư trú tại Việt Nam được quy định tại Điều 7 Thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch như sau:

- Giấy tờ chứng minh việc trẻ em đã nhập cảnh hợp pháp và cư trú tại Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 29 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP gồm: Giấy tờ chứng minh việc trẻ em đã nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam (như: hộ chiếu, giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế có dấu xác nhận nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh) và văn bản xác nhận của cơ quan công an có thẩm quyền về việc trẻ em đang cư trú tại Việt Nam.

- Việc xác định quốc tịch Việt Nam cho trẻ em khi đăng ký khai sinh được thực hiện theo quy định pháp luật Việt Nam về quốc tịch.

Cháu T.H.N. có bố là người Trung Quốc, mẹ là người Việt Nam. Cháu N. sinh năm 2006 tại Trung Quốc và đăng ký khai sinh tại Trung Quốc. N. được mẹ là bà Đỗ Hồng D. đưa về Việt Nam năm 2007 bằng hộ chiếu Trung Quốc. Sau đó vợ chồng bà D. quyết định cho con sinh sống và học tập tại Việt Nam.

Năm 2008, N. được Sở Tư pháp Hà Nội cấp giấy khai sinh, thực hiện ghi chú khai sinh. Việc này không đúng quy định tại Điều 55 Nghị định 158/2005 (văn bản pháp luật có hiệu lực tại thời điểm ghi chú khai sinh).

Gần đây, bà D. tới công an làm thủ tục xin xác nhận thường trú, cấp thẻ căn cước cho con trai. Tuy nhiên, trường hợp của N. bị từ chối vì nam sinh này không được công nhận là công dân Việt Nam.

UBND TP.Hà Nội ra quyết định thu hồi, hủy bỏ giấy khai sinh của cháu N.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại