Mẹ nam sinh lớp 10 ở Bình Thuận: "Cực chẳng đã gia đình tôi mới đi tố cáo"

T.Tú |

Bà D. nói rằng, trong sự việc này cái sai thuộc về người lớn, con trai bà chưa tới 16 tuổi và còn trẻ người non dạ.

Bà N.T. D. là mẹ của nam sinh lớp 10 ở thị trấn La Gi, tỉnh Bình Thuận trong vụ việc nữ giáo viên tên H. bị chồng tố có quan hệ bất chính với nam sinh này.

Chiều nay (8/3), bà D. bày tỏ trên Lao động, khi phát hiện ra sự việc thì gia đình rất bàng hoàng, có gặp cô giáo H. để yêu cầu chấm dứt mối quan hệ với con bà.

Thế nhưng, bà D. nói dù nữ giáo viên đã cam kết chấm dứt mối quan hệ, nhưng sau đó không thực hiện như cam kết.

"Cô H. cũng có hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ trái ngang này với con trai tôi. Tuy nhiên, sau đó lại tiếp diễn nên gia đình bất bình đề nghị nhà trường và cơ quan chức năng vào cuộc để bảo vệ con trai tôi. Vì dù gì cháu cũng chưa tới 16 tuổi, còn trẻ người non dạ, hiểu biết chưa tới. Cái sai là ở chỗ người lớn, cực chẳng đã gia đình tôi mới đi tố cáo vụ việc này", Lao động dẫn lời bà D.

Khi sự việc mới được báo giới đưa tin vào chiều 7/3, phụ huynh này cũng cho Tuổi trẻ biết, gia đình đã làm một lần, ý nói bắt cô H. cam kết, và giáo viên hứa không tiếp tục quan hệ với con trai bà.

Về phía nam sinh, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bình Thuận cho biết trên Gia đình Xã hội chiều 8/3, qua theo dõi tâm lý học sinh cho thấy em này không có biểu hiện gì và vẫn đi học bình thường.

Trước đó, vào trưa cùng ngày, Người lao động dẫn thông tin từ báo cáo của lãnh đạo trường THPT nơi cô giáo H. công tác cho biết, khi phụ huynh tố vào tháng 1/2019 thì trường đã có buổi làm việc với các bên. Cô H. lúc đó thừa nhận có nhắn tin qua lại quan tâm nam sinh, cam kết với mẹ nam sinh về việc sẽ chấm dứt mối quan hệ, viết tường trình gửi nhà trường.

Nhưng vụ việc không dừng ở đó. Tới 22/2 nhà trường lại nhận được đơn của chồng cô giáo H., tố vợ mình có quan hệ tình cảm với nam sinh. Người chồng này sau đó gửi cả đơn đến công an.

Hôm qua, Đại tá Phạm Duy Khang, Trưởng công an thị xã La Gi cho biết trên Thanh niên, đơn vị đã nhận được đơn người chồng tố cô H., song "đây mới chỉ là đơn tố cáo chứ chưa có chứng cứ gì".

Vị này khẳng định đã chỉ đạo phải xác minh thật kỹ vì sự việc rất nhạy cảm.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại