Mẹ chợp mắt một lát không thấy con đâu, chạy vào toilet mới tá hỏa vì con làm điều 'mất vệ sinh' không tưởng

Vũ Trịnh |

Cậu bé này đã khiến mẹ phải tức điên vì hành động của mình.

Những từ như nghịch ngợm, tinh nghịch luôn được dành để diễn tả về các cô cậu bé ở độ tuổi mẫu giáo, bởi chúng thường làm những điều khiến người lớn không thể hiểu nổi, có khi phải tức điên nhưng lại chẳng thể làm gì.

Một phụ huynh tại Trung Quốc có một con trai lên 5 tuổi tên là Xiaojang. Một ngày nọ, sau khi đón con đi học về, cô tiện thể ghé vào siêu thị để mua ít đồ về nấu bữa tối. Đến nhà, vì hơi mệt nên cô nói con trai ngồi ngoan ngoãn xem TV để mình chợp mắt vài phút. Nhưng chưa yên vị trên ghế để xem truyền hình được 30 giây, cậu bé đã nảy ra một kế hoạch.

Mẹ chợp mắt một lát không thấy con đâu, chạy vào toilet mới tá hỏa vì con làm điều mất vệ sinh không tưởng - Ảnh 1.

Khi bà mẹ tỉnh dậy và không thấy con cạnh chiếc TV liền hốt hoảng đi tìm con. Sau vài tiếng kêu mà không nghe đáp lại, chị nghe có tiếng động phát ra từ trong nhà tắm nên liền chạy vào. Cảnh tượng trước mắt khiến chị vô cùng ngạc nhiên, đứa bé ngồi xổm cạnh bồn cầu, toilet thì đầy ắp những thứ mà chị vừa sắm từ siêu thị về, nào là rau, mì gói, sữa chua,...

Hỏi ra mới biết, cậu bé đang "giúp mẹ" sơ chế nguyên liệu mà mẹ mình mới mua về nhà hôm nay. Nhưng thay vì sử dụng bồn rửa ở bếp thì cậu bé lại đem hẳn vào bồn cầu vì cứ nghĩ nơi nào có nước nơi đó đều có thể rửa đồ ăn.

Khi thấy mẹ bước vào, cậu bé còn hớn hở: "Mẹ ơi, chờ một chút, sắp xong rồi." Người mẹ lúc này vừa tức giận nhưng cũng vừa buồn cười, vì dù sao con trai cũng có lòng phụ giúp mẹ công việc nhà. Chị không biết nói gì ngoài việc rầy con vài câu và yêu cầu con không được đụng vào đồ mẹ mua nữa.

Mẹ chợp mắt một lát không thấy con đâu, chạy vào toilet mới tá hỏa vì con làm điều mất vệ sinh không tưởng - Ảnh 2.
Mẹ chợp mắt một lát không thấy con đâu, chạy vào toilet mới tá hỏa vì con làm điều mất vệ sinh không tưởng - Ảnh 3.

Không biết liệu em bé này thực sự không thể phân biệt được nước trong bồn cầu và nước trong bồn rửa hay đơn giản chỉ là muốn nghịch phá thế nhưng câu chuyện này đã trở thành chủ đề được chia sẻ vô cùng nhiều trên mạng xã hội xứ Trung.

Nhưng ở độ tuổi này, cậu bé tự ý thức được việc phải đỡ đần cha mẹ và biết sơ chế đồ ăn trước khi chế biến quả thực rất hiếm gặp. Điều này chứng tỏ con có khả năng quan sát và bắt chước người lớn cao, nhanh nhạy để học hỏi những điều mới mẻ xung quanh. Vì vậy, khi thấy con mình đôi khi nghịch ngợm nhưng cũng đừng vội buồn phiền mà hãy tìm cách giáo dục để con trẻ có nhận thức và hiểu đúng hơn những việc mình làm.

Nguồn: Sohu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại