Mẹ cầm dép đánh liên tiếp vào mặt con, bố thờ ơ đứng nhìn

Mã Nhân |

Cư dân mạng phẫn nộ với đoạn video gây sốc ghi lại người mẹ cầm dép đánh liên tiếp vào mặt con gái trong khi người bố có mặt gần đó nhưng chỉ đứng nhìn.

Trên diễn đàn mạng xã hội mới đây đăng tải đoạn video dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một bà mẹ vừa chửi, vừa cầm dép đánh tới tấp vào mặt, vào đầu con gái. 

Điều đáng nói hơn, người bố cũng có mặt tại đó nhưng lại thờ ơ đứng nhìn, không có bất cứ hành động can thiệp nào mà chỉ đang cố gắng nhặt lại đống sách vở bị vợ ném sang mái nhà hàng xóm.

Mẹ cầm dép đánh liên tiếp vào mặt con, bố thờ ơ đứng nhìn - Ảnh 1.

Trong khi người mẹ đang đánh con thì người bố vẫn thờ ơ và không có bất cứ hành động can thiệp nào

Trong đoạn video, người đàn bà liên tục lớn giọng tra hỏi, quát rồi đánh con gái mình khiến cô bé sợ hãi khóc thét, thậm chí nói không ra tiếng. Mặc đứa con nằm khóc lóc thảm thiết, bà mẹ này vẫn đánh thẳng tay cầm dép đánh vào mặt không dừng.

"Nguyên nhân được biết là con bé này nghỉ 1 buổi học thêm đi ăn chè cả bạn, bị mẹ phát hiện thế là cầm dép đánh đập nó tới tấp. Mặt con bé méo mó vì sưng. Hàng xóm có kể là bị đánh nhiều rồi.

Thấy mẹ nó không ngừng đánh nó, mình mới lên tiếng chửi bố nó và định sang can thiệp thì bố mẹ nó sợ quá chạy vào đóng cửa. Mình sang tận nơi dọa thì không nghe thấy tiếng nữa, chắc là kết thúc rồi", theo như người đăng tải video chia sẻ.

Mẹ cầm dép đánh liên tiếp vào mặt con, bố thờ ơ đứng nhìn - Ảnh 2.

Thậm chí khi con gái sợ sệt núp sau lưng, người bố cũng tỏ ra không bận tâm

Video ngay sau khi đăng tải đã khiến cho cư dân mạng một phen hoảng hốt và phẫn nộ. Nhiều người tỏ ra bức xúc và chỉ trích gay gắt hành vi của người mẹ, đồng thời cảm thấy thương xót cho em bé trong video. 

Tuy nhiên, bên cạnh những bình luận chỉ trích cũng có nhiều quan điểm khác nhau xoay quanh đoạn video này. Thậm chí có nhiều bạn trẻ lên tiếng ủng hộ cách dạy con của người mẹ trong đoạn video.

Bạn trẻ có nick facebook Nguyễn Điệp nhận định: "Nói chung có chuyện gì cũng đừng nên đánh đập con cái quá nặng tay, lại còn vứt hết sách vở nữa, sẽ để lại vết thương tâm lý cho đứa con đến suốt cuộc đời. 

Cái quan trọng đời còn dài và dạy con ra sao thì về già con cái sẽ đối xử với mình như vậy"

Tuy nhiên bạn Minh Tuệ lại cho rằng: "Có thể ngày nay người ta nghĩ đấy là bạo hành bạo lực này nọ, nhưng ngẫm lại thế hệ ngày xưa ai đã trải qua những trận roi đòn ấy đều lên người. 

Còn ngày nay bố mẹ dạy con theo cách khoa học hơn và tỉ lệ con sa ngã hư hỏng ngày một tăng. Các cụ nói đến giờ vẫn không sai "Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi". Con gái mà không dạy tử tế rồi hối hận cũng không kịp"

Mẹ cầm dép đánh liên tiếp vào mặt con, bố thờ ơ đứng nhìn - Ảnh 3.

Dân mạng thì mỗi người một quan điểm về đoạn video này

Ngay sau đó, bạn Vũ Ngọc Minh phản pháo: "Nói thật, bố mẹ nên ngừng ngay cái việc "Thương cho roi cho vọt" đi. Không phải lúc nào đánh thì cũng là giúp con nó ngoan đâu. 

Đánh thì chỉ thật sự cần thiết mới đánh, nhiều bố mẹ già dạy con bằng biện pháp này xong nhiều đứa mai sau nó tức, nó cay, nó trở mặt bất hiếu thì lúc đấy mới thấy mình sai vì dạy con bằng vũ lực.

 Còn vấn đề này mình không biết là đúng sai như nào nhưng cũng mong các bậc phụ huynh biết quý trọng con cái của mình. Đừng giữ con như vàng như bạc xong ở nhà thì đánh đập, phí công sức lắm"

Còn bạn Duy Cường cũng đưa ra bình luận: "Các bạn cũng nên tìm hiểu kĩ nguyên nhân. Đừng bình luận bừa khi chưa biết chính xác nhé. Bọn trẻ bây giờ chúng cũng ghê gớm lắm, không dạy đến nơi thì ra đường và đến trường bọn nó cũng bạo hành các bạn, rồi đủ mọi thói hư tất xấu. 

Làm bố làm mẹ đứt ruột đẻ con ra chẳng ai muốn đánh muốn mắng hết. Nhưng mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người có một cách dạy con khác nhau. Hãy suy nghĩ kĩ trước khi bình luận mọi người nhé."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại