MC VTV "gây bão" Shark Tank với mô hình kinh doanh thu về 44,5 tỷ VNĐ: Học vấn cao, sự nghiệp thăng hoa, riêng việc nuôi dạy con thì ai cũng nể

Tú Khê |

Không chỉ khởi nghiệp thành công với dự án Hộp Háo Hức có tổng doanh thu tổng doanh thu lên tới 44,5 tỷ VNĐ, MC Minh Trang còn có sở hữu học vấn đáng nể và một gia đình hạnh phúc bên người chồng tâm lý cùng 4 người con kháu khỉnh.

MC Minh Trang là một gương mặt khá quen thuộc với khán giả xem truyền hình. Cô từng dẫn dắt hàng loạt chương trình lớn của VTV như “Tuổi đời mênh mông”, “Đồ Rê Mí”, “Quốc gia khởi nghiệp”, “Bài hát Việt”,...

Mới đây, MC Minh Trang đã có màn gọi vốn đầy ấn tượng trong tập 7 Shark Tank Việt Nam mùa 5. Cô xuất hiện với vai trò co-founder của Hộp Háo Hức - một mô hình hộp sách và đồ chơi giáo dục dành cho trẻ em ở độ tuổi 0-10 - khiến các “cá mập” tranh luận hết sức sôi nổi.

MC VTV gây bão Shark Tank với mô hình kinh doanh thu về 44,5 tỷ VNĐ: Học vấn cao, sự nghiệp thăng hoa, riêng việc nuôi dạy con thì ai cũng nể - Ảnh 1.
MC VTV gây bão Shark Tank với mô hình kinh doanh thu về 44,5 tỷ VNĐ: Học vấn cao, sự nghiệp thăng hoa, riêng việc nuôi dạy con thì ai cũng nể - Ảnh 2.

MC Minh Trang tên thật là Nguyễn Minh Trang, sinh năm 1987. Thời còn trẻ, cô đã sớm nổi tiếng nhờ thường xuyên trở thành gương mặt trang bìa cho báo Hoa Học Trò. Khuôn mặt hiền dịu và nụ cười tươi tắn chính là thứ giúp cô gây ấn tượng với công chúng, đồng thời là bệ phóng để cô trở thành MC nhà đài sau này.

Không chỉ sở hữu nhan sắc ưa nhìn, MC Minh Trang còn gây bất ngờ với học vấn “khủng” của mình. Mới 16 tuổi, cô đã nhận học bổng của ĐSQ Nhật Bản, và 1 năm sau đó, cô tiếp tục giành được học bổng đi Úc. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cô trúng tuyển vào ĐH Ngoại thương Hà Nội.

Ngoài thời gian học trên giảng đường, nữ MC quyết định thử sức tại VTV. Với lối dẫn duyên dáng cùng đôi mắt “biết cười”, cô nhanh chóng chiếm được cảm tình của người hâm mộ và được giao “cầm trịch” nhiều chương trình quan trọng của nhà đài.

Nhờ thành tích học tập đáng nể, MC Minh Trang còn được giữ lại trường làm giảng viên về marketing. Cô thông thạo hai ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Nhật.

MC VTV gây bão Shark Tank với mô hình kinh doanh thu về 44,5 tỷ VNĐ: Học vấn cao, sự nghiệp thăng hoa, riêng việc nuôi dạy con thì ai cũng nể - Ảnh 3.

Khi sự nghiệp đang lên, MC Minh Trang đột ngột quyết định đi du học. 2 năm học thạc sĩ ở Mỹ cũng là lúc cô có bầu và sinh con đầu lòng. Chưa hết bỡ ngỡ vì làm mẹ nơi đất khách quê người, cô còn phải đối diện với một biến cố khủng khiếp trong hôn nhân. Áp lực liên tiếp khiến người phụ nữ trẻ rơi vào trầm cảm.

“Đấy là một trải nghiệm rất đau thương nhưng có khá nhiều thứ quý giá để sau này tôi có thể đồng cảm và chia sẻ với những bà mẹ khác”, cô nhớ lại.

Sau khi về nước, MC Minh Trang từ bỏ công việc giảng viên để tập trung làm truyền hình. Ban đầu, cô làm cho VTV3, sau đó trở thành biên tập viên tiếng Anh của VTV4. Công việc này giúp cô thoải mái hơn về mặt thời gian, tiện bề chăm con.

“Sự có mặt của con đã thay đổi hoàn toàn con người của mình. Mình phải suy nghĩ lại rất nhiều thứ về bản thân, về ước mơ, về quá trình phát triển bản thân, cũng như định hướng trong công việc.

Mình lựa chọn một con đường khác, một niềm đam mê khác, đó là làm việc trong lĩnh vực truyền hình, một công việc mà trước đó mình cũng có nhiều kinh nghiệm, ít nhiều được mọi người công nhận”, nữ MC lý giải.

MC VTV gây bão Shark Tank với mô hình kinh doanh thu về 44,5 tỷ VNĐ: Học vấn cao, sự nghiệp thăng hoa, riêng việc nuôi dạy con thì ai cũng nể - Ảnh 4.

Vào thời điểm mang thai em bé thứ hai, MC Minh Trang bất ngờ nói lời tạm biệt công việc full-time ổn định ở VTV, chỉ thỉnh thoảng cộng tác. Cô chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc, dù công việc này đem lại mức thu nhập lên tới hàng trăm triệu VNĐ.

“Nhiều người cho rằng sau khi có con thì mình sẽ thay đổi rất nhiều để thích ứng với việc có con, thích ứng với vai trò mới - vai trò làm mẹ. Nhưng mình nghĩ là thực ra khi có con, mình mới tìm được ý nghĩa đích thực, những giá trị thực sự mà mình có thể mang đến cho con, cho công việc và cho cuộc sống của mình”, cô từng chia sẻ.

Bên cạnh thời gian chăm sóc con cái, MC Minh Trang còn tìm thấy đam mê mới trên con đường khởi nghiệp thông qua Mầm Nhỏ. Đây là dự án chia sẻ thông tin làm cha mẹ khoa học vô cùng mới mẻ và bổ ích cho các bậc phụ huynh có con nhỏ tại Việt Nam.

MC VTV gây bão Shark Tank với mô hình kinh doanh thu về 44,5 tỷ VNĐ: Học vấn cao, sự nghiệp thăng hoa, riêng việc nuôi dạy con thì ai cũng nể - Ảnh 5.

Trong quá trình nuôi dạy con, nữ MC nhận thấy việc tiếp xúc với sách sớm có tác động tích cực đến sự phát triển về mặt trí tuệ của các con. Những đứa trẻ không chỉ tích lũy thêm kiến thức, cải thiện khả năng tự học mà còn gắn kết với cha mẹ. Chính vì thế, cô muốn hướng dẫn các phụ huynh cách chọn và đọc sách cho con tốt nhất.

“Đó là lý do mà Mầm Nhỏ đưa ra ý tưởng về Hộp Háo Hức. Điều mới mẻ của Hộp Háo Hức đó là không chỉ có sách cho các con mà còn có những món quà mà bố mẹ yêu thích”, nữ MC cho biết.

Hộp Háo Hức là mô hình hộp sách và đồ chơi giáo dục được giao định kỳ hàng tháng, phù hợp cho trẻ từ 0-10 tuổi. Trong mỗi hộp có 3-5 cuốn sách chọn lọc, mới ra mắt, cùng bộ đồ chơi giáo dục kích thích tư duy và rèn luyện đa dạng kỹ năng. Bố mẹ có thể lựa chọn các gói cho con là độ dài khác nhau: 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng.

MC VTV gây bão Shark Tank với mô hình kinh doanh thu về 44,5 tỷ VNĐ: Học vấn cao, sự nghiệp thăng hoa, riêng việc nuôi dạy con thì ai cũng nể - Ảnh 6.

Hiện tại, Hộp Háo Hức đã hoạt động được 3 năm, với tổng doanh thu lên tới 44,5 tỷ VNĐ. Trung bình, mô hình này bán thành công 7.000 hộp/tháng, doanh thu tháng gần nhất là 800 triệu, kỳ vọng tháng này được 2,5 tỷ. Doanh thu dự kiến trong năm 2022 là 25 tỷ VNĐ, lợi nhuận là 5,5 tỷ VNĐ.

Thế nhưng, ít người biết rằng đằng sau thành công rực rỡ ấy là 3 năm khởi nghiệp đầy khó khăn của MC Minh Trang. Hàng chục lần cô tự đóng cửa ngồi khóc, thậm chí có lúc muốn bỏ cuộc vì hàng loạt vấn đề: giao hàng chậm, sản phẩm hư hại, khách hàng phản hồi tiêu cực, tồn kho, nhân viên chia bè chia phái, dịch bệnh,...

“Nếu không làm những thứ này, mình chẳng biết mình sẽ làm gì”, cô viết trên trang cá nhân. “Mọi tâm huyết, đam mê, mọi tình yêu thương cho chính con mình và rất rất nhiều em bé khác, mình đều gửi gắm vào chiếc hộp này”.

MC VTV gây bão Shark Tank với mô hình kinh doanh thu về 44,5 tỷ VNĐ: Học vấn cao, sự nghiệp thăng hoa, riêng việc nuôi dạy con thì ai cũng nể - Ảnh 7.

Ở tuổi 35, MC Minh Trang không chỉ thành công trong sự nghiệp mà còn có một gia đình hạnh phúc bên cạnh chồng và 4 thiên thần nhỏ, gồm 3 con gái và 1 con trai. Cô trở thành “hot mom” trên MXH, thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, bí quyết nuôi dạy con cái.

Là người của công chúng, MC Minh Trang hiển nhiên cũng phải đối mặt với không ít thị phi. Cô bị cho là “cố đẻ nhiều con để giữ chồng đại gia”, “ở nhà chẳng phải làm gì”.

Sau nhiều lần im lặng, nữ MC đã lên tiếng đáp trả những tin đồn ác ý. Cô tâm sự rằng nhiều năm làm truyền hình đã dạy mình cách mặc kệ những lời bàn tán của mọi người, chỉ cần tự ngẫm xem mình có tử tế, chân thành, có gì phải hổ thẹn hay không.

MC VTV gây bão Shark Tank với mô hình kinh doanh thu về 44,5 tỷ VNĐ: Học vấn cao, sự nghiệp thăng hoa, riêng việc nuôi dạy con thì ai cũng nể - Ảnh 8.

May mắn thay, bên cạnh MC Minh Trang luôn có sự đồng hành và trợ giúp của ông xã hiện tại. Nhờ vậy, dù cô sinh 4 con khá gần nhau nhưng cuộc sống không hề xáo trộn nhiều.

“Anh ấy là một người rất yêu quý trẻ con và sẵn sàng chia sẻ cùng với việc chăm sóc các con. Đây là một trong những yếu tố quan trọng để chúng tôi gắn kết với nhau khi tôi đã từng có một biến cố lớn. Anh ấy cũng là người rất ủng hộ tôi trong mọi công việc và ý định", cô cho biết.

Theo MC Minh Trang, cô nuôi con hoàn toàn độc lập, không có bố mẹ ở cùng, thậm chí không thuê người giúp việc cho đến khi sinh đứa thứ ba. Là người ham tìm hiểu và học hỏi, cô luôn tìm ra cách để cân bằng, giúp các con có thể tự lập và phát triển toàn diện.

Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất mà MC Minh Trang luôn tâm niệm là không dùng bạo lực để dạy con. Thay vì dùng đòn roi, cô sẽ ngồi xuống nói chuyện với con để tìm ra nguyên nhân, đồng thời quan sát những thay đổi về mặt tâm lý của đứa trẻ nhằm kịp điều chỉnh.

“Mỗi nhà một cảnh, mỗi em bé một kiểu, mỗi khả năng chịu đựng, sức bền và lì đòn của bố mẹ cũng một khác... Nhưng 1 em bé không giống như 1 em búp bê chạy pin, chơi chán có thể ấn nút là búp bê ngừng nói cười”, cô chia sẻ.

“Vậy nên những khi chán nản mệt mỏi, sau 5 phút ước ao có thể nhét con lại vào bụng, hay thậm chí hối hận vì đã quyết định lấy chồng/sinh con, thì chi bằng hãy mở điện thoại ra, lục lại những khoảnh khắc tươi vui, ngọt ngào, đáng yêu hết sảy của các bạn ấy ra nhâm nhi, hít hà thật sâu, lấy lại bình tĩnh và tiếp tục chiến đấu”.

MC VTV gây bão Shark Tank với mô hình kinh doanh thu về 44,5 tỷ VNĐ: Học vấn cao, sự nghiệp thăng hoa, riêng việc nuôi dạy con thì ai cũng nể - Ảnh 9.

Ngoài ra, nữ MC còn luôn khuyến khích con tự do lựa chọn những gì mình thích, tự giác làm nhiều nhất có thể, miễn là phù hợp với lứa tuổi. Cô tin rằng việc này không những giúp cha mẹ được nhàn mà thúc đẩy các con phát triển khỏe mạnh và tự lập.

“Nguyên tắc để con tự lập là cho con cơ hội được làm, tin tưởng và khích lệ con, cố gắng không can thiệp, chấp nhận những hậu quả tự nhiên có thể chấp nhận được để con tự hiểu ra vấn đề", cô chia sẻ.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại