MC Nguyên Khang gọi điện xin lỗi Công Lý

Ngân An |

Rất buồn vì những gì đã diễn ra trong đêm trao giải "Cánh diều vàng", MC Nguyên Khang chỉ còn biết gửi lời xin lỗi tới công chúng.

Đêm trao giải Cánh diều vàng diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh vào tối ngày 9.4 có quá nhiều hạt sạn. Trong đó, sự bối rối của cặp đôi MC Nguyên Khang và Hồng Ánh cũng khiến họ phải nhận rất nhiều lời chê bai.

Trước sự phản ứng dữ dội của dư luận, MC Nguyên Khang đã một lần nói lên tất cả những vướng mắc anh đã gặp phải trước và trong quá trình trao giải, khiến chương trình trở nên tệ hại trong mắt người xem.

Đầu tiên, anh chân thành xin lỗi về những gì đã xảy ra với lời khẳng định: "Bất luận với lý do gì, Nguyên Khang cũng biết đây là lỗi của mình, và rất mong báo chí, cũng như công chúng hết sức thông cảm cho Nguyên Khang".

Theo lời Nguyên Khang, anh nhận lời làm MC cho đêm trao giải Cánh diều vàng từ Quyền Linh, một người anh đáng kính. Vì biết chương trình sẽ phát sóng trực tiếp nên anh đã chuẩn bị rất chu đáo, tuy nhiên sự cẩu thả từ phía Ban tổ chức đã khiến công sức của anh thành tro bụi.

"Khang và chị Hồng Ánh đã tới rất sớm để ráp chương trình, vậy mà đến thời điểm đó chúng tôi cũng chỉ có kịch bản khung để tập, không có video clip đề cử, không có tập dượt phát biểu trao giải… như các chương trình khác.

Vì vậy, Khang cũng như chị Ánh không được biết nhiều về phim đề cử cũng như các hạng mục. Khang và chị Hồng Ánh đã ngồi làm việc rất kỹ với nhau, bàn bạc về các phần tung hứng ra sao, động viên nhau cố gắng làm tốt nhất trong điều kiện này.

17h chiều, Ban tổ chức có nói với Khang là 2 MC sẽ có kịch bản chi tiết đầy đủ tên đề cử và hệ thống giải thưởng trước khi lên sóng. 8h chương trình bắt đầu, Khang và chị Ánh đến chuẩn bị từ 6h, nhưng cho đến tận khi lên sóng chúng tôi vẫn không nhận được một chữ nào về giải thưởng", anh chia sẻ.

MC Nguyên Khang gọi điện xin lỗi Công Lý  - Ảnh 1.

Biết được những gì còn thiếu sót, Nguyên Khang đã yêu cầu phía Ban tổ chức gửi gấp kịch bản chi tiết nhưng không có phản hồi. Thậm chí, khi lên sân khấu, anh và Hồng Ánh còn không có tai nghe dành riêng cho MC như các chương trình trực tiếp vẫn có.

Thế nên, cả quá trình, cả hai làm việc khá bị động và chỉ biết cố gắng hết mình trên sân khấu. Tuy nhiên, những sự cố lại liên tiếp diễn ra.

Thứ nhất là việc thiếu cúp. Khi biết NSƯT Minh Trang lên sau không có cúp, anh chỉ biết chữa cháy bằng cách mời chị phát biểu và nhắn nhủ sẽ gửi cúp đến nhà sau đó.

Thứ hai là sự cố mất điện. Chương trình bị thiếu sóng nên một số thứ phải cắt bỏ, nhất là những đoạn tung hứng giữa MC Nguyên Khang và diễn viên Hồng Ánh. Thậm chí, đạo diễn còn yêu cầu MC cắt bỏ phần cảm ơn của những người giành giải Cánh diều vàng.

Tuy nhiên, cả hai MC đều cho rằng phần này không thể thiếu nên họ đã cãi lời đạo diễn để các nghệ sĩ đoạt giải được chia sẻ.

Thứ ba là sự thiếu lịch sự khi không cảm ơn người nhận giải. Sự là kịch bản của MC không hề có tên cụ thể của người nhận giải, không hề có tên phim nên MC muốn biết thông tin phải lắng nghe khách mời công bố.

Những trường hợp nghe rõ, anh đều cảm ơn cụ thể. Nếu không nghe rõ, anh đành tránh sai lầm bằng cách thay bằng cụm từ tác giả hoặc nhà biên kịch...

Thứ tư là sự cố liên quan đến câu nói đùa với nghệ sĩ Công Lý. Sau sự việc này, Nguyên Khang đã trực tiếp gọi cho Công Lý để xin lỗi và nam diễn viên nói rằng, anh hiểu đó là câu nói đùa. Công Lý còn động viên anh chuyện đó rất nhỏ.

"Khang thực sự rất buồn bởi Khang bị chỉ trích khá nhiều sau Lễ trao giải, những sự cố như thế này ảnh hưởng rất nhiều đến uy tín, công việc của Khang. Với một MC đã từng làm quá nhiều các chương trình trực tiếp lớn, đã dày dặn kinh nghiệm trên sân khấu, những gì đã xảy ra là không nên có.

Nhưng, bản thân Khang cũng rơi vào cảnh lực bất tòng tâm với những yếu tố khách quan đưa lại. Khang nghĩ, Khang và chị Ánh đã cố gắng hạn chế ít nhất những sơ suất của chương trình", MC Nguyên Khang tâm sự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại