MC giàu nhất Trung Quốc với hơn 70 căn nhà, sống như bà hoàng

Minh Vũ |

Lý Tương là một trong những MC, nhà đầu tư nổi tiếng nhất tại đất nước tỷ dân Trung Quốc. Cô không chỉ tài năng, thành công trong việc dẫn chương trình mà còn giỏi đầu tư, có nhãn quan đi trước thời đại.

Theo 163 , Lý Tương mới đây đã úp mở thông tin nghỉ hưu ở tuổi 47. Nữ MC chuyển tới London, Anh để sinh sống, đây là nơi con gái Vương Thi Linh đang theo học. Nhắc tới Lý Tương, ấn tượng sâu đậm nhất của công chúng dành cho cô là nữ nghệ sĩ rất giàu, thậm chí cô còn được mệnh danh là "người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc" với khả năng tiêu tiền khiến nhiều người khiếp sợ.

Nữ nghệ sĩ được đánh giá là có tài kinh doanh vượt trội, nhìn thấy cơ hội và dám nghĩ dám làm. Nhờ đó, cô có khối tài sản khủng lên tới hàng tỷ USD và dám nghỉ hưu ở tuổi 47.

Cuộc sống như bà hoàng khó ai bì kịp

Theo 163 , Lý Tương không giấu giếm về cuộc sống giàu có với chi phí đắt đỏ của mình. Nữ MC từng chia sẻ bữa sáng của cô trị giá 7.000 NDT (960 USD), bằng mức lương một tháng của công nhân bình thường. Chi phí ăn uống hàng tháng của cô có thể lên tới 600.000 NDT (hơn 82.000 USD). Trái cây và thịt cô ăn đều là loại nhập khẩu, trong tủ lạnh chứa đầy các loại thực phẩm bổ sung như yến hoặc thịt bò Wagyu...

Lý Tương chủ trương nuôi con gái như công chúa nhỏ, để cô bé có cuộc sống xa hoa, sung túc, ăn loại nấm đắt tiền nhất, mặc quần áo hàng hiệu đắt đỏ nhất. Trang phục, túi xách của Vương Thi Linh có giá bằng lương cả năm của nhân viên bình thường.

Việc Lý Tương nuôi con gái trong cuộc sống nhung lụa giàu sang từng gây ra tranh cãi trên mạng xã hội, nhưng nữ MC đáp lại: "Tôi có tiền thì sao phải để con gái chịu khổ". Hai mẹ con thường khoe ảnh sang châu Âu hoặc Hong Kong, Trung Quốc mua sắm đồ hiệu.

MC giàu nhất Trung Quốc với hơn 70 căn nhà, sống như bà hoàng - Ảnh 1.
MC giàu nhất Trung Quốc với hơn 70 căn nhà, sống như bà hoàng - Ảnh 2.

Lý Tương không hề che giấu cuộc sống thượng lưu của mình.

Lý Tương cũng chi hơn 21 triệu USD mua một căn hộ sang trọng ở London để cô và con gái sống. Căn hộ có vị trí đắc địa, gần Imperial College và cách trung tâm mua sắm lớn nhất châu Âu 500 m. Nữ nghệ sĩ cũng có phòng riêng để trưng bày và cất giữ bộ sưu tập rượu vang.

Lý Tương từng chia sẻ: "Việc chị mua nhà là điều không có gì phải ngạc nhiên".

Theo 163, nữ MC đầu tư vào bất động sản từ khi còn học đại học. Vài năm trước, cô mua hai biệt thự liền kề ở Trường Sa chỉ để phục vụ việc quay một chương trình giải trí. Theo truyền thông Trung Quốc, Lý Tương sở hữu khoảng 70 căn hộ khác nhau ở khắp nơi trên thế giới.

Tư duy kinh doanh đi trước thời đại của Lý Tương

Lý Tương sinh năm 1976, trong một gia đình có nền tảng tốt, điều kiện kinh tế cao. Cha cô là phó chánh án tòa án cấp cao tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, mẹ của nữ nghệ sĩ là doanh nhân thành đạt, có cổ phần trong tập đoàn ôtô lớn ở Hồ Nam. Do đó, cô được bồi dưỡng tư duy kinh doanh từ khi còn nhỏ.

Cô từng được tuyển thẳng vào Đại học Thiên Tân nhưng nữ MC lựa chọn thi vào Đại học Truyền thông Bắc Kinh, Trung Quốc. Ngay từ khi còn học, Lý Tương đã tham gia vào chương trình Cùng bạn của đài CCTV với tư cách thực tập sinh và giành được đánh giá xuất sắc. Cô từng được bình chọn là MC được yêu thích nhất của Đài truyền hình vệ tinh quốc gia, do CCTV khảo sát.

Sau đó, Lý Tương về đài truyền hình Hồ Nam để dẫn show Happy Camp (Khoái lạc đại bản doanh) và trở thành MC được yêu thích bậc nhất tại Trung Quốc, trở thành "nhất tỷ đài truyền hình Hồ Nam". MC quốc dân Hà Cảnh sau này được Lý Tương dẫn dắt, thay cô trở thành trụ cột của show Happy Camp.

Sau 7 năm, Lý Tương rời khỏi show Happy Camp vì muốn chứng minh cho mẹ thấy ngoài việc làm MC, cô còn có thể phát triển tốt hơn.

Đến năm 2004, cô thành lập công ty Beijing Happy Star Culture Communication, không chỉ làm giám đốc sản xuất các chương trình giải trí ăn khách, còn đầu tư vào phim ảnh. Cô còn hợp tác với Tập đoàn phim ảnh Bona (Tập đoàn điện ảnh Bác Nạp), mở rạp chiếu phim 5 sao tại Trường Sa, Hồ Nam. Năm 2013, Lý Tương giữ chức Phó giám đốc đài truyền hình vệ tinh Thâm Quyến.

Năm 2016, cô gia nhập công ty Qihoo 360 Security Technology Inc. với vai trò phó tổng giám đốc, chủ tịch khối nội dung, chủ yếu phụ trách việc sản xuất phim điện ảnh và truyền hình với mức lương hàng chục triệu NDT mỗi năm.

Theo Sina , có thể thấy trong khi mọi người còn đang làm công, là những nhân viên mẫn cán, Lý Tương đã trở thành bà chủ có tiếng nói, địa vị cao trong ngành.

Bên cạnh đó, Lý Tương nhìn trước được sức nóng của thị trường bất động sản.

Vào những năm 1990, khi Bắc Kinh còn chưa hạn chế việc mua bất động sản, ngay từ khi còn học đại học, cô đã dồn vốn tích lũy của mình vào việc mua phòng ở. Trong một buổi phỏng vấn, Lý Tương chia sẻ: "Thời điểm đó, mỗi tháng tôi đều mua một căn hộ", khiến nhiều người chấn động.

MC Hà Cảnh cũng chia sẻ khi anh mới gia nhập Happy Camp đã được Lý Tương khuyên nên đi mua bất động sản. Mãi sau đó, Hà Cảnh mới mua căn phòng thứ nhất thì thành phố Bắc Kinh đã ra chính sách hạn chế mua phòng ở, nam MC bội phục khả năng đầu tư và sự quyết đoán của Lý Tương.

MC giàu nhất Trung Quốc với hơn 70 căn nhà, sống như bà hoàng - Ảnh 3.
MC giàu nhất Trung Quốc với hơn 70 căn nhà, sống như bà hoàng - Ảnh 4.
MC giàu nhất Trung Quốc với hơn 70 căn nhà, sống như bà hoàng - Ảnh 5.
MC giàu nhất Trung Quốc với hơn 70 căn nhà, sống như bà hoàng - Ảnh 6.

Lý Tương có đầu óc kinh doanh nhạy bén, nhìn trước được cơ hội đầu tư.

Trang 163 đánh giá Lý Tương có sự nhạy bén về thị trường và cái nhìn sâu sắc về cơ hội kinh doanh, cô luôn đón được ngọn gió đầu tiên và kiếm được bộn tiền.

Khi mọi người vẫn đang bỡ ngỡ và có sự nghi ngờ với thị trường thương mại điện tử, Lý Tương đã tận dụng thời cơ, trở thành một trong những người đầu tiên tham gia livestream bán hàng và nhanh chóng chiếm vị trí hàng đầu. Thời kỳ đỉnh cao, chỉ xuất hiện 5 phút, cô đã được trả thù lao 800.000 NDT (hơn 100.000 USD). Nhờ các buổi phát sóng trực tiếp, Lý Tương kiếm hàng chục triệu USD mỗi ngày.

Hiện tại, khi thị trường livestream có dấu hiệu bão hòa, Lý Tương rút lui và tận hưởng cuộc sống giàu có, tự do. Tuy nhiên, cô vẫn có thu nhập cao nhờ việc đầu tư vào 7 công ty khác nhau và được chia lợi tức khổng lồ.

Nhà nghiên cứu kinh tế Uyển Mộc Tử đánh giá: "Sự thành công của Lý Tương là nhờ nắm bắt được cơ hội mà không phải ai cũng nhìn ra. Cô ấy luôn đi trước thời đại nhờ sự thông minh và vận may. Lý Tương kịp thời ăn được lợi nhuận bất động sản, cũng bắt kịp sự phát triển của điện ảnh và truyền hình Trung Quốc, mạnh mẽ đầu tư vào Internet và thương mại điện tử. Nhờ đó, nữ nghệ sĩ tích lũy được khối tài sản lên tới hàng tỷ USD".

Tuy thành công trong sự nghiệp, sống cuộc đời mà khó ai có thể tưởng tượng được, Lý Tương lại lận đận đường tình duyên.

Nữ MC từng có một cuộc hôn nhân kín tiếng với nhà tài phiệt trang sức - Lý Hậu Lâm. Cả hai chia tay chỉ sau 2 năm sống chung. Sau đó, Lý Tương kết hôn với đạo diễn Vương Nhạc Luân vào năm 2009 và có một con gái là Vương Thi Linh. Họ từng là cặp đôi quyền lực của giới giải trí Hoa ngữ.

Song, đến năm 2021, Vương Nhạc Luân tuyên bố đã ly hôn với Lý Tương vì bất đồng trong tính cách.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại