Mbappe muốn đơn phương hủy hợp đồng với PSG

HỒNG NAM |

Tiền đạo Kylian Mbappe đang tính phương án giải phóng hợp đồng với PSG sau những mâu thuẫn không thể hàn gắn với đội bóng nước Pháp.

Mâu thuẫn giữa Kylian Mbappe và PSG đang lên đến đỉnh điểm. Theo báo giới Pháp, tiền đạo 24 tuổi đang tính phương án thanh lý hợp đồng với CLB thủ đô Paris để được rời đi ngay trong tháng 1/2023 - thời điểm World Cup 2023 kết thúc và kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa.

Chiến dịch bôi nhọ Mbappe?

Sáng 12/10, Mediapart công bố thông tin gây sốc: PSG đã tiến hành thực hiện một chiến dịch thao túng truyền thông nhằm bôi nhọ một số cầu thủ, trong đó có Kylian Mbappe. Cụ thể, ở thời điểm tháng 3/2019 khi xuất hiện tin đồn Mbappe có thể chuyển tới Real Madrid, một số tài khoản ảo của PSG đã tung tin bêu xấu ngôi sao sinh năm 1998.

Mbappe muốn đơn phương hủy hợp đồng với PSG - Ảnh 1.

Mbappe muốn chấm dứt hợp đồng với PSG.

Cũng chính những tài khoản này đã đăng tin chỉ trích Mbappe khi cầu thủ gốc Bondy nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Ligue 1 tại lễ trao giải của UNFP, đồng thời yêu cầu Mbappe phải có nhiều trách nhiệm hơn với đội bóng.

Theo Daily Mail, PSG đã phủ nhận sự liên quan đến chiến dịch bôi nhọ Mbappe.

L'Equipe cho biết đội ngũ của Mbappe đang cân nhắc mọi khả năng có thể, trong đó có việc tố cáo PSG để phá vỡ hợp đồng 2 năm (tùy chọn gia hạn thêm 1 năm) mà tiền đạo 24 tuổi đã ký ở mùa hè vừa qua. "Mbappe đã không còn niềm tin với PSG và muốn rời khỏi đội bóng ngay lập tức", báo Pháp đánh giá.

Muốn rời PSG, Mbappe phải đền bù khoản tiền khổng lồ theo cam kết giữa cả hai trong bản hợp đồng đã ký. "Cầu thủ có thể phải bồi thường khoản tiền tương đương với số tiền chuyển nhượng khi một cầu thủ rời đội trước khi kết thúc hợp đồng", luật sư Jérémie Delattre (chuyên về luật lao động) giải thích với L'Equipe.

Như vậy, Mbappe có thể phải bồi thường hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu euro nếu chia tay PSG trước thời hạn.

Tuy nhiên, nếu chứng minh được PSG đã thao túng truyền thông để chỉ trích, bêu xấu hình ảnh của mình, Mbappe có thể kiện CLB Pháp ra tòa và đơn phương thanh lý hợp đồng ngay vào tháng 1/2023.

Mbappe muốn đơn phương hủy hợp đồng với PSG - Ảnh 2.

Mbappe có thể được rời đi tự do nếu chứng minh được PSG bôi nhọ mình trước tòa.

"Trong trường hợp này, phải chứng minh được người sử dụng lao động đã phạm một lỗi nghiêm trọng, bởi một lỗi đơn giản thôi là chưa đủ. Tòa án có thể đánh giá PSG đã bỏ qua nghĩa vụ trung thành với cầu thủ (khi bôi nhọ chính ngôi sao của mình - PV). Tuy nhiên, cần chứng minh được mức độ liên quan của PSG đến chiến dịch nói trên.

Sẽ không dễ dàng cho Mbappe. Trước tiên, họ có thể cụ thể hóa sự phẫn nộ của mình bằng cách gửi thư cho PSG để gây áp lực buộc CLB phải nhả người càng sớm càng tốt. Họ nên đi theo hướng đó", Jérémie Delattre khẳng định.

Giọt nước tràn ly

Nghi vấn về chiến dịch truyền thông bôi nhọ Kylian Mbappe thực chất chỉ như giọt nước làm tràn ly, thổi bùng lên những mâu thuẫn không thể hàn gắn trước đó giữa đôi bên.

Theo Daily Mail, Mbappe đã hết kiên nhẫn và cảm thấy bị phản bội ở PSG, bởi đội bóng chủ sân Parc des Princes không làm theo những cam kết đã ký trước đó.

Cụ thể, nhà vô địch Ligue 1 đã hứa với Mbappe sẽ ký hợp đồng với Robert Lewandowski, Bernardo Silva và Milan Skriniar để giúp họ cuối cùng giành chức vô địch Champions League. Tuy nhiên, không ai trong số này cập bến PSG.

Trên truyền thông, Mbappe chỉ trích ban huấn luyện PSG bởi đã ép buộc anh phải đá tiền đạo cắm. Tiền đạo người Pháp cảm thấy hào hứng hơn khi chơi ở ĐTQG, khi anh được đá sau lưng một "số 9" thực thụ như Olivier Giroud.

Sau trận hòa 0-0, Mbappe đã chỉ trích lối chơi do HLV Christophe Galtier xây dựng. Anh đăng dòng trạng thái với hàm ý không muốn đá trung phong, đồng nghĩa chỉ trích lựa chọn chiến thuật của HLV Galtier.

Mbappe muốn đơn phương hủy hợp đồng với PSG - Ảnh 3.

Mbappe muốn có vị thế số 1 ở PSG.

HLV Galtier từ chối cho rằng học trò đang chỉ trích ông, mà nhấn mạnh đó chỉ là phản ứng trong lúc nóng nảy. "Tôi đã nói chuyện rất nhiều với Kylian vào đầu mùa giải. Tôi rất chú ý đến những nhận xét của cậu ấy, rằng cậu ấy cảm thấy thoải mái hơn với lối chơi tấn công của đội tuyển Pháp so với ở PSG", HLV Galtier nói.

Theo truyền thông Pháp, các đồng đội ở PSG đã chán ngấy với thái độ ngôi sao của Mbappe. Theo L'Equipe, sự bất mãn với Mbappe ngày một tăng và tiền đạo 24 tuổi đang bị đồng đội cô lập.

Nhóm cầu thủ Nam Mỹ ở PSG, dẫn đầu Lionel Messi, Neymar, đã công khai quay lưng lại với Mbappe sau khi siêu sao sinh năm 1998 bày tỏ mong muốn sang Real Madrid hồi đầu năm. Nhóm cầu thủ nói tiếng Tây Ban Nha, dẫn đầu là trung vệ Marquinhos, cũng không hài lòng khi Mbappe được trao quá nhiều quyền lực.

Tại sân Parc des Princes, Mbappe chỉ còn được Presnel Kimpembe, Nordi Mukiele và Hugo Ekitike, cùng với Achraf Hakimi hậu thuẫn.

Giới chuyên môn từng kỳ vọng HLV Galtier sẽ hàn gắn những chia rẽ trong phòng thay đồ PSG. Khi những ngôi sao Argentina như Angel Di Maria, Mauro Icardi và Leandro Paredes rời đi, nội bộ PSG được chờ đợi sẽ yên ổn hơn do quyền lực của nhóm cầu thủ Nam Mỹ suy giảm.

Nhưng mâu thuẫn nội bộ vẫn nổ ra. Các cầu thủ Nam Mỹ không hài lòng với những đặc quyền của Mbappe ở CLB. Tiền đạo người Pháp giành quyền đá 11m với Neymar, tỏ thái độ với HLV, công khai yêu cầu đồng đội phải chuyền bóng cho mình,... Chính những hành xử thất thường và ngạo mạn đang bôi nhọ hình ảnh của Mbappe, chứ chẳng phải bởi chiến dịch truyền thông nào do PSG phát động.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại