"Máy tính cho em" hướng đến hỗ trợ 200 học sinh khó khăn, mồ côi

Mạnh Mường |

Tối 16/10, phiên đấu giá thứ 5 của Quỹ Hạt Vừng mang tên 'máy tính cho em' diễn ra trong khoảng 2 tiếng đồng hồ, đã nhận về 1,4 tỷ đồng.

Tác phẩm MÙA NƯỚC NỔI của tác giả Nguyễn Văn Lê Hùng - Phó chủ tịch hội Doanh nghiệp TP.Thủ Đức tặng đấu giá

Tác phẩm MÙA NƯỚC NỔI của tác giả Nguyễn Văn Lê Hùng - Phó chủ tịch hội Doanh nghiệp TP.Thủ Đức tặng đấu giá

Đại dịch COVID-19 gây ra nhiều biến động, đã có những xáo trộn ít nhiều trong cuộc sống của mỗi người trong chúng ta. Nhưng có lẽ những biến động do đại dịch này hằn rõ nhất ở những gia cảnh khốn khó, trong những mất mát đau thương. Trong đó, nhiều em nhỏ vĩnh viễn mất cha, mất mẹ, có những em thậm chí không còn người thân.

Những tưởng, con đường đến trường của nhiều học sinh nghèo luôn là nỗi lo về tập sách, tập vở, cây bút, bộ quần áo đồng phục… Thế nhưng dịch COVID-19 đã mang lại một khó khăn khác, đó là thiếu thiết bị để các em có thể kết nối với lớp học, thầy cô, bạn bè giữa dịch bệnh.

Chính thời điểm này, đến khả năng lo từng bữa cơm với nhiều gia đình còn khó, huống gì những thiết bị như điện thoại, máy tính để các em nhỏ học trực tuyến.

Vậy mà, vẫn có những đứa trẻ chưa bỏ sót buổi học nào. Có cô bé hơn hai tháng trời đều đặn băng qua con đường lầy lội, mượn điện thoại và chỗ học của người bà con trên chiếc bàn nhỏ vì ở nhà em cũng chẳng có mạng wifi; có cô bé vẫn cần cù căng mắt học từ chiếc điện thoại đời cũ mà ông ngoại cho mượn...

Những đứa trẻ nhỏ ấy đang kiên trì trên con đường học tập qua những chiếc điện thoại đi mượn, màn hình nhỏ xíu. Các em hiểu chuyện đến mức luôn ghi nhớ trong đầu rằng, chỉ có con đường học mới có thể giúp đỡ đần được gia đình, mới có thể có được tươi lai tương sáng hơn.

Và, trên con đường đến với tương lai đó, Quỹ Hạt Vừng mong muốn sẽ là một cánh tay nối dài, hỗ trợ cho các em.

Chính vì vậy, tối 16/10, Hội doanh nghiệp TP Thủ Đức  đã cùng Quỹ Hạt Vừng phối hợp, tổ chức chương trình Livestream đấu giá mang tên "Máy tính cho em".

Máy tính cho em hướng đến hỗ trợ 200 học sinh khó khăn, mồ côi - Ảnh 1.

Siêu mẫu Xuân Luân và MC Thế Hoàng với lối dẫn dắt lôi cuốn, giữ sức nóng và tương tác tốt trong chương trình đã lại có một đêm nhận "mưa" lời khen từ cộng đồng.

Chương trình đấu giá 9 vật phẩm rất quý hiếm từ các thành viên Hội doanh nghiệp TP Thủ Đức với mục đích gây được nhiều quỹ và mua được nhiều máy tính, hỗ trợ các em học sinh thuộc diện khó khăn, mồ côi, không có thiết bị phục vụ học tập.

9 vật phẩm được đấu giá trong chương trình livestream lần thứ 5 với tên gọi MÁY TÍNH CHO EM diễn ra vào tối 16/10.

Phiên đấu giá "Máy tính cho em" kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ với 9 vật phẩm đã mang về số tiền 1,4 tỷ đồng. Với số tiền này, dự kiến ban tổ chức sẽ mua được 175 chiếc máy tính để dành tặng cho các em nhỏ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn do đại dịch COVID-19 tại TP.Thủ Đức.

Ngay khi các các nhà hảo tâm chuyển tiền đấu giá, ban tổ chức nhanh chóng mua và trao tặng những chiếc máy tính đến tận tay các em nhỏ.

Chương trình đấu giá trực tiếp lần thứ 5 của Quỹ Hạt Vừng khép lại, với tinh thần xuyên suốt rằng: chúng ta ở đây cùng nhau không đơn giản chỉ là một cuộc trả giá hơn - kém mà thực sự đã trở thành cuộc trao - nhận đầy tình thương yêu và sẻ chia.

Máy tính cho em hướng đến hỗ trợ 200 học sinh khó khăn, mồ côi - Ảnh 3.

Chi tiết số tiền đấu giá 9 vật phẩm tối 16/10

Nhờ sự yêu thương từ quý nhà hảo tâm khắp mọi nơi, từ 14/7 đến nay, nhóm Hạt Vừng - Quỹ Thiện Nhân và Soha.vn đã tiếp nhận được 18.362.198.614 đồng, để chung tay cùng các bệnh viện chống dịch COVID-19.

Và từ số tiền trên, chúng ta đã mua 147 máy thở, 238 bộ vật tư, 90 máy tạo oxy, 93 máy monitor dòng 5 thông số, 02 máy xét nghiệm khí máu động mạch, 53 bơm tiêm điện, 20 ghế bô không bánh xe, 01 giường hồi sức cấp cứu để trao tặng cho gần 90 cơ sở y tế các địa phương: TPHCM, Long An, Cần Thơ, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Hà Nội, Đồng Nai, Đắk Lắk, Bạc Liêu.

Quý độc giả và Quý nhà hảo tâm có thể theo dõi chi tiết cập nhật toàn bộ các khoản ủng hộ bằng sao kê và danh sách trang thiết bị đã được mua, trao tặng tới các cơ sở y tế chi tiết tại đây.

Mọi ủng hộ để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn xin gửi về : Số tài khoản: 12410008685555. BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm Hà Nội. Chủ TK CONG TY CO PHAN VCCORP. Người phụ trách: Phạm Đình Mạnh. SĐT: 0974.974.104

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại