Máy bay Vietjet hạ cánh trượt khỏi đường băng Tân Sơn Nhất: Đã kéo tàu bay ra khỏi bãi bùn lầy

PV |

Tổ điều tra sự cố máy bay Vietjet trượt khỏi đường băng sẽ giải mã hộp đen máy bay, ghi âm buồng lái, phân tích các dữ liệu chuyến bay để xác định nguyên nhân.

Theo Người lao động, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thông tin, đến 6 giờ sáng nay (15/46), các đơn vị tại sân bay đã khắc phục xong sự cố máy bay Vietjet bị trượt khỏi đường băng, kéo máy bay trở lại sân đỗ và giải phóng đường băng này.

Dự kiến từ 9 giờ sáng cùng ngày, đường băng 25L-07R bị ảnh hưởng bởi sự cố sẽ bắt đầu được khai thác trở lại, sau khi bảo đảm các yếu tố an toàn, được sự cho phép của cơ quan quản lý.

Zing.vn thuật lại, lúc rạng sáng, đội xử ý xự cố và nhân viên kỹ thuật tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tiếp tục các giải pháp để đưa tàu bay gặp sự cố của VietJet về lại sân đỗ. Vào khoảng 5h30, một phần thân bay được đưa ra khỏi thảm cỏ.

"Xe lai dắt kéo tàu bay ra khỏi bãi bùn lầy, trong khi một xe cần cẩu hỗ trợ từ phía sau để chiếc A321 neo không bị tụt lại. Khi máy bay của hãng VietJet trở lại đường băng, lực lượng chức năng đã xịt nước để loại bỏ bùn đất bám trên vỏ máy khi trượt ra thảm cỏ", Zing.vn mô tả.

Cũng theo nguồn trên, tàu bay được "giải cứu" khỏi thảm cỏ bên trong sân bay Tân Sơn Nhất đến lúc 6h15 phút.

Theo Tuổi trẻ, ông Đinh Việt Thắng (Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam) đã vào kiểm tra, đánh giá sự cố và giải cứu máy bay bị kẹt ở bãi cỏ bên lề đường băng 25L/07R (đường băng 25 trái) sáng nay. Sau khi kiểm tra tình trạng đường băng này, khắc phục đèn hạ cánh bị máy bay làm hỏng, ông Thắng đã cho phép khai thác trở lại đường băng 25 trái từ 8h27 hôm nay.

Máy bay Vietjet hạ cánh trượt khỏi đường băng Tân Sơn Nhất: Đã kéo tàu bay ra khỏi bãi bùn lầy - Ảnh 2.

Ảnh: VOV

Ở diễn biến trước đó, báo giới ghi nhận, Cục Hàng không đã lập tổ điều tra sự cố máy bay Vietjet trượt khỏi đường băng; Thực hiện đình chỉ, tạm giữ bằng lái máy bay của cơ trưởng và cơ phó (đều là người nước ngoài), tạm đình chỉ công tác 6 tiếp viên của tổ bay, để phục vụ điều tra. Tổ công tác của Cục Hàng không Việt Nam đã vào TP.HCM chiều qua, để thực hiện công tác điều tra sự cố này.

Ngoài làm việc với tổ bay, cơ quan liên quan, tổ điều tra giải mã hộp đen máy bay, ghi âm buồng lái, phân tích các dữ liệu chuyến bay để xác định nguyên nhân sự cố.

Máy bay Vietjet hạ cánh trượt khỏi đường băng Tân Sơn Nhất: Đã kéo tàu bay ra khỏi bãi bùn lầy - Ảnh 3.

Phòng chờ sân bay Tân Sơn Nhất chật kín người vì bị hoãn, hủy chuyến do ảnh hưởng từ sự cố. Ảnh: VOV

Theo Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, lúc 12h10 phút trưa 14/6, chuyến bay số hiệu VJ322 của Vietjet từ Phú Quốc - Tân Sơn Nhất, khi hạ cách chạy xả đà bất ngờ bị lệch đường băng. Từ khoảng cách đường băng đến vị trí lệch của máy bay khoảng 10m. Do sự cố trên, một bánh máy bay của Vietjet đã bị bể.

Theo Vietjet, khi hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 12h10 phút, do ảnh hưởng của thời tiết mưa gió lớn tại khu vực sân bay, máy bay đã trượt ra ngoài mép đường băng. Máy bay và toàn bộ hành khách, tổ bay đều an toàn.

Phía Vietjet lý giải tình huống máy bay hạ cánh trượt khỏi đường băng do ảnh hưởng của thời tiết xấu, mưa lớn là tình huống có thể xảy ra trong ngành hàng không.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại