*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngày 25/9, Mỹ, Ấn Độ và Nhật Bản đã tiến hành cuộc tập trận hải quân quy mô lớn mang tên Malabar lần thứ 23 ở ngoài khơi thành phố Sasebo, tỉnh Nagasaki của Nhật Bản.
Ví von một cách hình ảnh thì chiến lược “Chuỗi ngọc trai” giống như một chiếc thòng lọng, được Trung Quốc giăng ra để siết chặt Ấn Độ.
Hải quân Hàn Quốc đang tiến hành một cuộc tập trận quy mô lớn kéo dài 2 ngày tại các vùng biển thuộc khu vực miền Đông, Tây và Nam nước này.
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 9/11 đã bắt đầu triển khai chiến dịch mới đảm bảo an ninh hàng hải thường xuyên trên Địa Trung Hải, mang tên "Chiến dịch người bảo vệ biển".
Nhật Bản đang tích cực tìm kiếm khách hàng cho các mẫu vũ khí tiên tiến của mình, đặc biệt là tại khu vực Đông Nam Á.
Chuyên gia Ben Moores cho rằng dù Washington đã dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương nhưng không chắc Việt Nam sẽ tìm tới Mỹ để đáp ứng phần lớn nhu cầu trang bị quân sự.
Nhiều chuyên gia đánh giá, thỏa thuận vũ khí giữa Mỹ và Việt Nam có thể tác động tới cán cân quân sự ở Biển Đông. Song, nhà phân tích Franz-Stefan Gady lại có một cái nhìn khác.
Theo tờ Nikkei Asia Review, Thái Lan đang cân nhắc khả năng mua máy bay tuần tra biển P-1 cùng thủy phi cơ trinh sát/cứu hộ US-2 của Nhật Bản.
Theo Investor's Business Daily, tập đoàn Boeing, Lockheed Martin và Raytheon có thể "thắng lớn" tại Việt Nam sau khi Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Hà Nội.
Theo thông tin chính thức từ Hải quân Mỹ, 6 sĩ quan quân đội Việt Nam đã tới thăm máy bay săn ngầm P-3C Mỹ.
Tokyo đang nung nấu tham vọng trở thành nhà cung cấp khí tài quân sự toàn cầu.
Defense News nhận định, Việt Nam có thể sẽ quan tâm tới các loại trực thăng và máy bay dùng cho mục đích tuần tra, trinh sát hàng hải.
Tâm điểm