Máy bay Sriwijaya Air lao xuống biển trong vòng 20 giây?

Phạm Nghĩa |

Chuyên gia hàng không Alvin Lie cho biết máy bay của hãng hàng không Sriwijaya Air (Indonesia) chỉ mất khoảng 20 giây để rơi từ độ cao 3.000 m xuống biển.

Hải quân Indonesia cầm các mảnh vỡ được cho là của chiếc Boeing 737-500 của Sriwijaya Air. Ảnh: Reuters

Hải quân Indonesia cầm các mảnh vỡ được cho là của chiếc Boeing 737-500 của Sriwijaya Air. Ảnh: Reuters

Chiếc Boeing 737-500 mang số hiệu SJ 182 của Sriwijaya Air gặp nạn gần quần đảo Seribu, phía Bắc thủ đô Jakarta – Indonesia hôm 9-1.

Đài CNNIndonesia TV dẫn lời ông Lie cho biết từ biểu đồ và dữ liệu chuyến bay, chiếc Boeing 737-500 bị mất độ cao nghiêm trọng ở vị trí cao hơn mực nước biển khoảng 3.000 m. Tín hiệu cuối cùng của máy bay được ghi nhận ở độ cao hơn 70 m.

"Tốc độ rơi thẳng đứng là 9 km/phút. Vì vậy, nếu ở độ cao 3.000 m, chỉ mất 1/3 phút hoặc 20 giây để lao xuống mặt biển" – ông Lie tính toán.

Chuyên gia này nghi ngờ chiếc Boeing 737-500 gặp sự cố hệ thống điều khiển giống như chuyến bay QZ 8501 của hãng hàng không Air Asia (Malaysia) năm 2014. Có thể do máy bay hoạt động không ổn định và sau đó bị chòng chành ở tốc độ cao.

Hơn nữa, ông Alvin đánh giá việc chiếc Boeing 737-500 rơi không liên quan đến tuổi hoạt động của máy bay. Theo ông, dù máy bay đã cũ nhưng nếu bảo dưỡng đúng cách thì sẽ không ảnh hưởng gì.

Hôm 11-1, Reuters dẫn lời điều tra viên Nurcahyo Utomo của Ủy ban an toàn Giao thông vận tải quốc gia Indonesia (KNKT) cho biết chiếc Boeing 737-500 có thể đã bị vỡ tung khi chạm mặt biển bởi trong trường hợp máy bay phát nổ giữa không trung, các mảnh vỡ sẽ phân tán rộng hơn.

Máy bay Sriwijaya Air lao xuống biển trong vòng 20 giây? - Ảnh 1.

Ba trong số các hành khách trên máy bay: Anh Rizki Wahyudi, 26 tuổi, vợ Indah Halimah Putri, 26 tuổi và con trai Arkana Nadhif Wahyudi, 7 tháng tuổi. Ảnh: CNN

Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn quốc gia Indonesia đang tiếp tục tìm kiếm 62 người trên máy bay, bao gồm 50 hành khách (43 người lớn và 7 trẻ em) cùng 12 thành viên phi hành đoàn. Trong số này có 1 phụ nữ mang thai và một gia đình 5 thành viên, theo đài CNN.

Hôm 10-1, gia đình các hành khách và thành viên phi hành đoàn tập trung tại một trung tâm nhận dạng nạn nhân ở thủ đô Jakarta và trung tâm giải quyết khủng hoảng ở TP Pontianak để chờ đợi tin tức người thân.

Chiếc Boeing 737-500 mang số hiệu SJ 182 của Sriwijaya Air đang trên hành trình từ thủ đô Jakarta đến TP Pontianak – Indonesia thì bị mất liên lạc lúc 14 giờ 20 phút chiều 9-1 (giờ địa phương).

Đại diện Sriwijaya Air, một hãng hàng không giá rẻ, cho biết máy bay rời thủ đô Jakarta lúc 14 giờ 14 phút chiều cùng ngày và điểm đến dự kiến là Pontianak, thủ phủ tỉnh Tây Kalimantan trên đảo Borneo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại