Máy bay không người lái hoạt động trong lốc xoáy

VTV |

Chiếc máy bay không người lái có khả năng chống lại sức gió mạnh của lốc xoáy được kỳ vọng sẽ tạo ra một cuộc cách mạng trong du lịch hàng không và cứu hộ y tế.

Một chiếc máy bay không người lái tự hành có thể chống lại sức gió mạnh của lốc xoáy. Đây là sản phẩm do viện công nghệ California (Mỹ) phát triển, được kỳ vọng sẽ tạo ra một cuộc cách mạng trong du lịch hàng không và cứu hộ y tế.

Chiếc máy bay chỉ nặng khoảng 2,3 kg nhưng có thể dự đoán cách phản ứng với gió trong thời gian thực cũng như tính toán các điều kiện xung quanh 5 lần/giây. Nó có thể chịu được sức gió mạnh tương đương 1.200 chiếc quạt tạo ra.

Công nghệ này được xem là sẽ giúp ích cho việc phát triển các loại máy bay thương mại không bị ảnh hưởng bởi nhiễu động không khí cũng như phát triển máy bay cứu thương tiếp cận hiện trường trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại