*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Để duy trì ưu thế quân sự cho Israel sau khi bán F-35 cho UAE, Washington đã đồng ý bán nhiều vũ khí hiện đại trong đó có tiêm kích tàng hình có người lái tiên tiến nhất trên thế giới và bom chống boong ke cho quốc gia Do Thái này - điều được cho là sẽ đẩy Trung Đông vào vòng xoáy bất ổn và một cuộc chạy đua vũ trang mới.
Một máy bay chiến đấu F-35 Lightning II của Không quân Mỹ đã gặp sự cố ở Florida. Đáng chú ý, đây cũng là khu vực một chiếc F-22 gặp tai nạn trước đó vài ngày.
Lockheed Martin là một trong 5 nhà sản xuất đang tham gia cuộc chạy đua nhằm giành hợp đồng tiêm kích lên tới 10 tỷ Euro (10,9 tỷ USD) của quốc gia Bắc Âu.
Chương trình máy bay chiến đấu tàng hình F-35 trị giá 428 tỷ USD của Lockheed Martin vẫn tiếp tục tồn tại các nguy cơ chết người.
Cho tới thời điểm hiện tại, chỉ có duy nhất một quốc gia sẽ chấp nhận bán công nghệ máy bay thế hệ 5 cho Ấn Độ.
Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Hàn Quốc (KAI) đã đạt được một thỏa thuận với nhà thầu quốc phòng châu Âu MBDA về việc tích hợp tên lửa không đối không ngoài tầm nhìn (BVRAAM) Meteor trên máy bay tiêm kích đa nhiệm KF-X.
Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu nhận đợt giao hàng S-400 đầu tiên vào mùa hè vừa qua và chuẩn bị kích hoạt tình trạng chiến đấu của vũ khí này vào tháng 4 năm sau.
Theo Tạp chí quân sự Janes, lễ đặt ky khu trục hạm lớp Arleigh Burke Flight III đã được thực hiện tại cơ sở đóng tàu của hãng Huntington Ingalls tại bang Virginia.
Theo thông tin từ Lầu Năm góc, trong nỗ lực nâng cao hiệu quả chiến đấu tổng thể, các dòng máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 F-22 Raptor và F-35 Lightning II sẽ sớm được tích hợp khả năng liên kết và trao đổi thông tin với thiết bị bay không gian tuyệt mật X-37B của Không quân Mỹ.
Đến nay, F-35 Lightning II vẫn được coi là một trong những dự án sản xuất vũ khí tốn kém nhất trong lịch sử nước Mỹ. Dù vậy, việc xuất hiện những đánh giá trái chiều khiến người ta vẫn chưa thể khẳng định liệu dự án đắt đỏ này có đem đến những thành công như mong đợi hay không.