Máy bay chiến đấu Myanmar rơi, quân nổi dậy tuyên bố bắn hạ

Bình Giang |

Một máy bay chiến đấu của Myanmar vừa rơi trong cuộc giao tranh giữa quân đội và lực lượng nổi dậy. Sự việc xảy ra trong đợt giao tranh tạo nên thách thức lớn nhất đối với chính quyền quân sự kể từ cuộc đảo chính năm 2021.

Máy bay chiến đấu Myanmar rơi, quân nổi dậy tuyên bố bắn hạ - Ảnh 1.

Người phát ngôn chính quyền quân sự Myanmar Zaw Min Tun. (Ảnh: Reuters)

Chiếc máy bay phản lực rơi xuống bang Kayah ở miền đông Myanmar, gần biên giới với Thái Lan, trong cuộc giao tranh giữa quân đội và Lực lượng Phòng vệ dân tộc Karenni (KNDF) ngày 11/11. KNDF cho biết lực lượng của họ đã bắn rơi máy bay.

Ông Zaw Min Tun, người phát ngôn của chính quyền quân sự, nói với MRTV rằng chiếc máy bay rơi do sự cố kỹ thuật và phi công đã nhảy dù an toàn.

Trái lại, KNDF cho biết trên trang Facebook của mình rằng họ đã bắn hạ chiếc máy bay bằng súng máy hạng nặng và các thành viên của họ đang tìm kiếm các phi công.

Hãng tin Mizzima đăng lên trang Facebook những hình ảnh mà họ nói là chiếc mũ bảo hiểm và chiếc dù mà một phi công bỏ lại.

Vụ việc xảy ra khi quân đội Myanmar đang chiến đấu với các lực lượng đối lập trên nhiều mặt trận. Theo giới phân tích an ninh, các lực lượng dân tộc thiểu số và dân quân chống chính quyền đang tiến hành một cuộc nổi dậy với mức độ phối hợp chưa từng có.

Tuần trước, tổng thống của chính quyền quân sự cho biết, Myanmar đứng trước nguy cơ bị chia cắt khi không thể xử lý hiệu quả đợt nổi dậy.

Xung đột ở bang Shan ở phía đông bắc giáp Trung Quốc đã khiến ít nhất 50.000 người phải sơ tán, các tuyến thương mại bị cắt đứt và chính quyền quân sự mất quyền kiểm soát một số thị trấn sau cuộc tấn công do 3 nhóm nổi dậy dân tộc thiểu số phát động vào tháng trước.

Trung Quốc kêu gọi các bên chấm dứt hành động thù địch.

Liên minh nổi dậy cho biết họ đã kiểm soát được hơn 100 đồn quân sự. Các cuộc tấn công cũng diễn ra ở nhiều nơi thuộc vùng Sagaing, miền trung Myanmar.

Hàng trăm công dân nước ngoài, trong đó có những nạn nhân của các nhóm buôn người, đang bị mắc kẹt trong cuộc chiến.

Ngày 11/11, Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết 200 công dân nước này đang chờ sơ tán "càng sớm càng tốt khi tình hình cho phép".

Theo Reuters

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại