Mâu thuẫn tranh giành bạn gái, 5 thanh niên đi tù

Hoàng Văn |

Vì Quang có tình cảm với bạn gái của Nghĩa nên cả 2 mâu thuẫn, Quang rủ các đối tượng đi đánh nhóm Nghĩa.

Ngày 26/11 TAND tỉnh Khánh Hòa đã đình chỉ xét xử phúc thẩm, giữ nguyên các mức án đối với 5 bị cáo là:

Trần Duy Trí (SN 1999, trú 33 Phương Sài, TP Nha Trang) 5 năm 6 tháng tù, Trần Bình Tuấn (SN 2002, trú 41/14 Phan Đình Giót, TP Nha Trang), Trương Quang Khánh (SN 2003, trú 33/5 Phan Đình Giót, TP Nha Trang), Nguyễn Minh Duy (SN 2003, trú 193/53/23 Hương Lộ Ngọc Hiệp, TP Nha Trang) mỗi bị cáo 3 năm tù.

Mai Văn Minh (SN 2003, trú 51 Phan Đình Giót, TP Nha Trang) 1 năm 6 tháng tù cùng về tội cố ý gây thương tích do các bị cáo rút kháng cáo tại phiên tòa. Riêng bị cáo Tuấn không kháng cáo.

Theo hồ sơ, Quang và Nghĩa có mâu thuẫn từ trước vì Quang có tình cảm với bạn gái của Nghĩa là chị N.C.T.. Khoảng 19h30’ ngày 12/5/2018, Nghĩa gọi điện thoại hẹn Quang đến cầu vượt khu vực Hòn Chồng để nói chuyện, Quang đồng ý.

Sau đó, Quang gọi điện thoại cho Huy (chưa xác định) nhờ Huy cùng đi đánh nhóm Nghĩa đồng thời đi xe đạp điện đến quán nước mía gần cầu Hộ gặp Minh, Khánh, Duy, Tuấn, Lê Minh An (chưa xác định) cùng một người bạn của An rồi rủ đi đánh nhau.

Cả nhóm đồng ý và hẹn tập trung tại chùa Phổ Tế Ni Tự. Minh điều khiển xe máy chở Duy về nhà Duy lấy 1 rựa.

Tại đây, cả nhóm gặp Huy và khoảng 5 thanh niên khác cũng đến để tham gia đánh nhau. Huy chuẩn bị nhiều hung khí gồm: đao, rựa, kiếm… phát cho những người trong nhóm. Sau khi chuẩn bị hung khí, các đối tượng điều khiển xe máy chở nhau và mang theo hung khí.

Cả nhóm của Quang đi đến điểm hẹn tại cầu vượt nhưng không thấy nhóm của Nghĩa, sau đó Nghĩa gọi điện hẹn nhóm Quang đến khu vực bờ kè đối diện công trình Mường Thanh, phường Xương Huân, TP Nha Trang.

Trong khi đi đến khu vực bờ kè thì Quang gặp Trí đang ngồi uống bia với bạn, Quang rủ Trí đi đánh nhau với nhóm Nghĩa, Trí đồng ý và lên xe để Quang chở đi.

Khi đến khu vực bờ kè gần công trình Mường Thanh, nhóm của Quang gặp nhóm của Nghĩa, chị N.C.T và 6 người nam, 2 người nữ.

Nhóm của Quang điều khiển xe đến chỗ nhóm Nghĩa đang đứng rồi cầm hung khí nhảy xuống xe xông vào chém nhóm của Nghĩa. Trí cầm mác xông vào chém nhóm của Nghĩa thì bên nhóm Nghĩa có người nói "Thằng Trí mén kìa" nên Trí dừng lại vì sợ chém nhầm người quen.

Lúc này, Tuấn nhặt 1 rựa ở dưới đất xông vào chém nhóm của Nghĩa. Nhóm của Nghĩa bỏ chạy, Trung Nghĩa, Hải, Đạt bị Khánh, Duy, Tuấn dùng rựa chém. An, Huy và bạn của Huy cầm rựa, mác… cùng chém nhóm Nghĩa, Hải, Đạt gây thương tích.

Trong khi đó Quang, Minh bạn của An và một số đối tượng bạn của Huy điều khiển xe quay đầu, nổ máy chờ sẵn để chở cả nhóm bỏ chạy. Hậu quả Trung Nghĩa bị thương tật 28%., Đạt bị thương tật 29%, riêng Hải từ chối giám định.

Đối với Quang do khi thực hiện hành vi phạm tội chưa đủ 14 tuổi nên không phải chịu trách nhiệm hình sự. Còn đối tượng Huy, An cơ quan Công an đang tiếp tục xác minh làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại