Mâu thuẫn làm ăn, chủ doanh nghiệp gọi giang hồ bắt cóc chủ thầu xây dựng rồi đánh đập

Linh An |

Mâu thuẫn trong làm ăn, chủ doanh nghiệp ở tỉnh Bình Dương gọi cho giang hồ đi gặp anh P. ở quán nhậu để nói chuyện. Sau đó, nhóm khống chế "bắt cóc" anh P. đưa về TP.Biên Hoà đánh đập.

Ngày 18/6, Công an TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự với Nguyễn Nhân Lực (36 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương), Phạm Vũ Liêm (20 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang), Ngô Văn Chiến (28 tuổi) và Nguyễn Thành Nhân (21 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bình Phước), Nguyễn Hoàng Phúc (19 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Theo điều tra, chiều tối 14/6, tổ tuần tra Công an phường Tân Hạnh, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đi tuần tra ở đoạn đường KP.4 thì phát hiện 1 nhóm người khống chế đánh đập anh N.V.P. (36 tuổi, ngụ TPHCM).

Lực lượng đã khống chế nhóm 5 đối tượng là Lực, Liêm, Chiến, Nhân, Phúc đưa về trụ sở. Đồng thời, lực lượng đưa anh P. vào bệnh viện cấp cứu điều tra.

Qua đấu tranh, Lực khai là chủ doanh nghiệp ở tỉnh Bình Dương. Lực có thuê anh P. làm thầu cho công trình xây dựng ở TPHCM. Trong quá trình thi công, 2 bên xảy ra mâu thuẫn nên hẹn nhau nói chuyện.

Chiều 14/6, Lực gọi cho nhóm giang hồ cùng đi tới quán nhậu ở quận Gò Vấp, TPHCM gặp anh P. ăn uống. Khi anh P. tới nơi thì Lực cùng nhóm giang hồ khống chế "bắt cóc" đưa lên xe ô tô chở về TP.Biên Hoà.

Khi về tới KP.4, phường Tân Hạnh thì nhóm dùng ống tuýp sắt đánh đập khiến anh P. trọng thương. Lúc này, công an tuần tra phát hiện nên bắt giữ.

Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại