Giáo sư Trung Quốc phanh phui sự thật vụ "ghép đầu người" đầu tiên trên thế giới

Cẩm Mai |

Vấn đề phẫu thuật ghép đầu hiện đang gây rất nhiều tranh cãi, những ý kiến trái chiều đến từ nhiều nơi, thậm chí ngay trong ê kíp thực hiện cũng có sự không đồng nhất.

Giáo sư người Italia Sergio Canavero tuyên bố rằng: Giáo sư Ren và nhóm của ông đã thực hiện thành công ca cấy ghép đầu người đầu tiên trên thế giới trên một thể xác sau ca phẫu thuật kéo dài 18 giờ.

Giáo sư Canavero cũng tuyên bố trong một cuộc họp báo tại Vienna (Áo) rằng: Sẽ thực hiện ca phẫu thuật tương tự với người sống.

Giáo sư Trung Quốc phanh phui sự thật vụ ghép đầu người đầu tiên trên thế giới - Ảnh 1.

Giáo sư Ren Xiaoping.

Tuy nhiên, giáo sư Ren có vẻ không đồng tình với quan điểm đó và nói rằng: Ông không biết khi nào cuộc phẫu thuật như thế mới diễn ra với người sống và nhấn mạnh rằng "còn cả một chặng đường dài để đi". 

Điều đó cho thấy, ông Ren cho rằng kết quả thử nghiệm có thể thành công nhưng việc thực hiện được đối với người sống vẫn nằm ở tương lai. Giáo sư Ren nói thêm rằng nhóm nghiên cứu của ông đã thực hiện thành công cuộc thí nghiệm ghép tủy chó, tương tự trên chuột.

Trong cuộc họp báo ngày 21/11 tại Đại học Y khoa Cáp Nhĩ Tân, ông đã tuyên bố: "Nhóm chúng tôi gần đây đã có một bước đột phá khoa học quan trọng: hoàn thành ca phẫu thuật đầu tiên cấy ghép đầu người".

Ông giải thích rằng: Họ đã thiết kế "phương pháp hoạt động tiền lâm sàng" trên xác chết qua đời gần đây. Rõ ràng, nhóm nghiên cứu của giáo sư Ren đã tìm ra giải pháp giúp tái tạo lại cột sống - một vấn đề khó khăn trong y khoa.

Bác sĩ phẫu thuật này tuyên bố rằng cột sống của chó đã bị cắt đứt hoàn toàn trong suốt cuộc thử nghiệm. Sau đó, nhóm của ông đã nối lại cột sống vào cái đầu mới thành công, bằng một hợp chất hóa học, được gọi là polyethylene glycol.

Hai tuần sau khi phẫu thuật, con chó bắt đầu đi bộ được và 2 tháng sau, nó lại chạy được. Một năm sau, kết quả của cuộc thử nghiệm "rất tốt". Tuy nhiên, giáo sư Ren cũng thừa nhận rằng con chó trong phòng thí nghiệm không thể hoạt động như con chó bình thường.

Giáo sư Trung Quốc phanh phui sự thật vụ ghép đầu người đầu tiên trên thế giới - Ảnh 2.

Giáo sư Ren Xiaoping và giáo sư Sergio Canavero.

Một nhà báo đã yêu cầu ông giải thích chi tiết về việc nối lại. Giáo sư Ren cho biết: Câu hỏi đó "quá chuyên môn. Tôi không phải là một nhà hóa học hay dược sĩ, tôi là bác sĩ phẫu thuật". Để kết luận, giáo sư Ren đã chỉ ra rằng nhóm của ông đã đóng góp đáng kể, ghi dấu "mốc tuyệt vời" trong y khoa.

Mặt khác, vào ngày 17/11, Giáo sư Canavero - giám đốc Tập đoàn Turin Advanced Neuromodulation, tuyên bố tại cuộc họp báo rằng giáo sư Ren ở Trung Quốc đã thực hiện ca cấy ghép đầu người đầu tiên trên thế giới. Trong suốt quá trình làm việc 18 giờ, các chuyên gia đã chứng minh rằng có thể kết nối thành công cột sống, dây thần kinh và các mạch máu của cái đầu bị cắt rời.

Ông Canavero khảng định: Sẽ diễn ra ca phẫu thuật tương tự với người sống. Tại buổi họp báo, giáo sư Canavero nói: "Tạo hóa lâu nay hà khắc với chúng ta".

Giáo sư Trung Quốc phanh phui sự thật vụ ghép đầu người đầu tiên trên thế giới - Ảnh 3.

Giáo sư Sergio Canavero trong cuộc họp báo tại Vienna trong ngày 17/11 .

'Chúng ta sinh ra, trưởng thành, già đi và chết. Trong hàng triệu năm qua, con người đã tiến hóa và 110 tỷ người đã chết trong quá trình tiến hóa. Chúng ta đã bước vào một thời đại mà chúng ta được nắm trong tay số phận chính mình".

"Dạng phẫu thuật này sẽ làm thay đổi mọi thứ, thay đổi bạn ở mọi cấp độ. Mọi người đều nói không thể cấy ghép đầu, nhưng cuộc giải phẫu đã thành công".

Khi được hỏi liệu dạng phẫu thuật này có được thực hiện trên toàn thế giới sau thử nghiệm ban đầu ở Trung Quốc, giáo sư Canavero nói: "Chúng tôi bị chỉ trích nặng nề nên tôi không nghĩ dạng phẫu thuật này được phổ biến toàn cầu".

"Đây là dạng phẫu thuật dành cho những người đang chịu đựng khổ sở vì thân thể, không phải là trò đùa".

Nguồn bài và ảnh: Daily Mail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại