Mâu thuẫn Đặng Lê Nguyên Vũ - Lê Hoàng Diệp Thảo lại nổ ra: Bà Thảo nói bị "chiếm" nhà máy, phía ông Vũ khẳng định "thu hồi đúng pháp luật"

Hà My |

Phía ông Đặng Lê Nguyên Vũ khẳng định nhà máy Trung Nguyên tại Bắc Giang đã được thu hồi từ ngày 20/11 và chính thức đi vào hoạt động sản xuất từ ngày 30/11 vừa qua.

Công ty cổ phần cà phê hòa tan Trung Nguyên (thuộc sở hữu của ông Đặng Lê Nguyên Vũ) mới đây đã lên tiếng về vụ việc tại nhà máy Trung Nguyên tại Bắc Giang.

Theo đó, công ty này cho biết đã chính thức thu hồi và tiếp quản chi nhánh nhà máy Trung Nguyên tại bắc Giang để đưa vào ổn định sản xuất kinh doanh.

"Trong quá trình thu hồi, tiếp quản chi nhánh Nhà máy Trung Nguyên tại Bắc Giang, không có phát sinh bất kỳ một sự xung đột, ẩu đả, hay xô xát nào xảy ra tại nhà máy. Công tác an ninh, an toàn tại Chi nhánh nhà máy Trung Nguyên tại Bắc Giang luôn được đảm bảo tuyệt đối và đã được công ty báo cáo đầy đủ, chính xác đến các cấp chính quyền tỉnh Bắc Giang", công ty này cho biết.

Công ty cà phê hòa tan Trung Nguyên cũng khẳng định hoàn toàn không có chuyện nhà máy Trung Nguyên tại Bắc Giang bị cưỡng chiếm vào ngày 20/11/2021. "Đây là các thông tin bịa đặt, sai sự thật, mang tính chất vu khống nhằm gây cản trở, gây khó khăn cho chủ sở hữu hợp pháp và người đại diện theo pháp luật của công ty thực hiện quyền sở hữu tài sản và quyền quản lý, điều hành đối với Chi nhánh Nhà máy Trung Nguyên tại Bắc Giang của Công ty cổ phần Cà phê Hòa tan Trung Nguyên", thông cáo của công ty viết.

Trước đó, theo phản ánh của Infonet, bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã gửi đơn tố cáo nhiều người lạ mặt lợi dụng đêm tối "cưỡng chiếm" nhà máy cà phê Trung Nguyên Bắc Giang khiến bà mất quyền kiểm soát.

Phía luật sư của bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã cung cấp hình ảnh và một đoạn clip quay cảnh người đàn ông dùng búa đập phá khóa tại Nhà máy Cà phê Trung Nguyên, cảnh nhiều người từ bên ngoài xâm nhập Nhà máy trong đêm.

Mâu thuẫn Đặng Lê Nguyên Vũ - Lê Hoàng Diệp Thảo lại nổ ra: Bà Thảo nói bị chiếm nhà máy, phía ông Vũ khẳng định thu hồi đúng pháp luật - Ảnh 1.

Theo hình ảnh phía bà Lê Hoàng Diệp Thảo cung cấp, nhóm người đến Nhà máy Cà phê Trung Nguyên Bắc Giang phá phách, gây áp lực để cưỡng chiếm nhà máy trong đêm tối. (Ảnh do doanh nghiệp cung cấp). Nguồn: Infonet

Mâu thuẫn Đặng Lê Nguyên Vũ - Lê Hoàng Diệp Thảo lại nổ ra: Bà Thảo nói bị chiếm nhà máy, phía ông Vũ khẳng định thu hồi đúng pháp luật - Ảnh 2.

Người đàn ông cầm búa trước cửa Nhà máy Cà phê Trung Nguyên Bắc Giang vào rạng sáng 20/11. (Ảnh cắt từ clip doanh nghiệp cung cấp). Nguồn: Infonet

Liên quan đến vụ việc này, Thượng tá Nguyễn Hồng Sơn – Trưởng công an huyện Việt Yên cho biết: "Vào rạng sáng 20/11/2021, có đoàn người vào Nhà máy Cà phê Trung Nguyên Bắc Giang nhưng vào để bàn giao công việc".

''Qua xác minh của cơ quan công an thì không việc dùng vũ lực hay ép buộc để chiếm công ty và cũng không có dấu hiệu đập phá. Đến nay, trong doanh nghiệp hoạt động sản xuất vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, hiện nay thì ông Vũ (Đặng Lê Nguyên Vũ – PV) cũng có đơn tố cáo về an ninh trật tự, bà Thảo cũng có đơn'' - Trưởng Công an huyện Việt Yên nói.

Phía công an cũng xác định không có hiện tượng đập phá cổng nhà máy như phía bà Thảo phản ánh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại