Mâu thuẫn bật đèn xe, thanh niên 20 tuổi đâm chết người

Linh Đan |

Thấy xe máy của nhóm anh B. bật đèn đứng bên lề rọi vào mặt, Phong nghĩ nhóm muốn kiếm chuyện. Thanh niên 20 tuổi đi lại đạp ngã xe rồi dùng dao đâm vào cổ khiến anh B. tử vong.

Ngày 15/2, Công an tỉnh Bình Phước đang giữ Lê Tấn Mã Hồng Phong (20 tuổi, ngụ tỉnh Đắc Lắc) để điều tra về hành vi "Giết người".

Theo điều tra ban đầu, tối 14/2, Phong đi nhậu rồi trở về tiệm xăm ở phường Tân Thiện, TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Lúc này, Phong gặp Trung Đức Quỳnh (29 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) rủ đi chơi bida ở quán Bằng Lăng ấp Suối Đá, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Rạng sáng 15/2, Phong chở Quỳnh về nhà. Khi cả 2 đi được 1,5km theo hướng ngã 3 chợ Cầu 2, ấp Cầu 2, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú thì thấy xe máy của 3 người có anh Nguyễn Bá B. (22 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) dừng bên đường bật đèn.

Lúc này, 1 người trong nhóm của anh B. đi vào nhà bỏ xe vẫn còn bật đèn. Phong thấy xe này bật đèn nên nghĩ anh B. cùng bạn cố tình kiếm chuyện. Thanh niên 20 tuổi đi lại gần xông vào đạp đổ xe máy. Anh B. bực tức nên cự cãi rồi xông vào đánh nhau với Phong.

Trong lúc đánh nhau, Phong rút dao đâm vào cổ anh B. khiến nạn nhân mất nhiều máu gục tại chỗ. Gây án xong, thanh niên 20 tuổi rời khỏi hiện trường. Anh B. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Hay tin anh B. tử vong, Phong tới công an đầu thú.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại