Màu chủ đạo trong "The Shape of Water" là gì? Tại sao đạo diễn lại 1 mực bỏ màu trắng đen?

Trang Ly |

Thắng lớn tại Lễ trao giải Oscar 2018, đã đến lúc người hâm mộ "mổ xẻ" những yếu tố làm nên thành công của "The Shape of Water".

Lần thứ hai trong lịch sử 90 năm của Lễ trao giải Oscar, một bộ phim viễn tưởng giành được tượng vàng Oscar danh giá ở hạng mục Phim xuất sắc - đó là bộ phim "The Shape of Water" của đạo diễn Guillermo del Toro trong khuôn khổ Oscar 2018. (Trước đó là bom tấn "The Lord of the Rings: The Return of the King" (2003)).

Không chỉ đại thắng với giải thưởng cao nhất - Phim xuất sắc, "The Shape of Water" còn ẵm thêm 3 tượng vàng ở các hạng mục Nhạc phim Xuất sắc, Thiết kế Sản xuất Xuất sắc, và Đạo diễn Xuất sắc.

Trước thành công vang dội và liên tục của bộ phim giả tưởng, khán giả yêu môn nghệ thuật thứ 7 sẽ có nhiều câu hỏi xoay quanh bộ phim tuyệt vời này, một trong số đó là gam màu sắc chủ đạo xuyên suốt bộ phim: Màu xanh lá cây.

Vậy, ý nghĩa thực sự của gam màu này trong tác phẩm của đạo diễn Guillermo del Toro là gì?

Trailer "The Shape of Water". Video: FOX Searchlight

Chia sẻ trên IndieWire, đạo diễn Guillermo del Toro cho biết:

Ban đầu, gam màu chính của bộ phim "The Shape of Water" là màu trắng và đen. Tuy nhiên, vì muốn "kể" câu chuyện theo cách cảm nhận tinh tế nhất, tôi đã chọn màu xanh lá làm màu sắc chủ đạo cho phim. Đó là màu sắc của tương lai.

Từ đầu phim, sắc xanh lá đậm thể hiện "tương lai không mong đợi, không lãng mạn" trong làn nước, phòng thí nghiệm, trong những chiếc xe, chiếc bánh..."

Nếu thế giới của Elisa bao phủ bởi sắc xanh lơ, xanh da trời thể hiện sự lạnh lẽo, trầm lặng thì gam vàng và mù tạt ấm áp lại gắn liền với chàng thủy quái có bề ngoài đáng sợ...

Thì đến cuối phim, cả thủy quái và Elisa đều được làn nước phủ lên sắc xanh khi bên nhau dưới đại dương xanh thẳm, tiến về một tương lai lãng mạn lứa đôi. Đó là màu xanh của sự tái sinh và phát triển.

Ngoài xanh lá, gam màu đỏ cũng được đạo diễn Guillermo del Toro chú trọng để ngân lên những nốt tình lãng mạn của "bản tình ca vượt giống loài" giữa thủy quái và Elisa.

Màu chủ đạo trong The Shape of Water là gì? Tại sao đạo diễn lại 1 mực bỏ màu trắng đen? - Ảnh 2.

Có thể nói, không tự nhiên mà "The Shape of Water" thắng đậm trong mùa Oscar 2018. Âm nhạc tuyệt diệu, những gam màu thể hiện được sự tinh tế trong cốt truyện cùng những thiết kế đỉnh cao và sự dẫn dắt tài tình của đạo diễn Guillermo del Toro đã giúp bộ phim đạt được thành tựu lớn nhất của Oscar trong năm 2018.

Bài viết sử dụng nguồn: Variety, Syfy

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại