Mất chức sau trận thua Việt Nam, HLV Campuchia có hành động cực kỳ “xấu xí”

Tiểu Mã |

Hành động của cựu HLV ĐT Campuchia Leonardo Vitorino có lẽ sẽ chỉ làm xấu thêm hình ảnh của chính ông trong mắt các CĐV xứ Angkor.

Theo Khmer Times, không lâu sau khi phải từ chức (sau trận thua 0-5 trước Việt Nam ở Mỹ Đình), HLV người Brazil Leonardo Vitorino đã chế nhạo những quan chức và thậm chí cả người hâm mộ Campuchia, sau khi đội bóng xứ Angkor để thua 0-1 trước Jordan tại vòng loại Asian Cup.

Chiến lược gia người Brazil đã lên mạng xã hội công kích rằng những lãnh đạo cao cấp trong LĐBĐ Campuchia không biết cách dùng người và chỉ biết nghĩ tới cái lợi trước mắt.

"Bây giờ ở Campuchia có 2 người đang ăn mừng. Đó là những nhà quản lý và đội ngũ CĐV chỉ biết ném ra những lời chỉ trích khi ĐT thất bại. Họ thật là những kẻ ngu xuẩn" - ông  Leonardo Vitorino viết.

Vị chiến lược gia xứ Samba còn cho rằng các CĐV tại Campuchia đang quá mệt mỏi sau những trận thua và đó là lý do chỉ có 13.000 CĐV tới cổ vũ đội tuyển trong trận đấu với Jordan.

"Tôi luôn muốn được ăn mừng chiến thắng. Tôi muốn giúp ĐT Campuchia giành chiến thắng ở các trận đấu và phát triển tài năng của những cầu thủ trẻ. Nhưng bây giờ, điều đáng thất vọng nhất đã xảy ra khi quá nhiều CĐV đã quay lưng lại với ĐTQG.

Tôi nghĩ chính họ (những lãnh đạo Liên đoàn và các CĐV chỉ biết chỉ trích) đã phá hủy nền bóng đá Campuchia. Bây giờ, chắc chắn nền bóng đá của họ sẽ phải bắt đầu từ con số 0".

Mất chức sau trận thua Việt Nam, HLV Campuchia có hành động cực kỳ “xấu xí” - Ảnh 1.

Leonardo Vitorino công kích mạnh mẽ LĐBĐ Campuchia và những CĐV đã gây sức ép khiến ông phải từ chức.

Theo Khmert Times, những lời lẽ chế nhạo mà HLV Leonardo Vitorino viết ra sẽ chỉ càng làm mất hình ảnh của chính ông ở xứ sở Angkor. Bởi trong suốt nhiệm kỳ ngắn ngủi của mình, ông Vitorino chỉ giành được 1 chiến thắng ở cấp ĐTQG (thắng 1-0 trước Afghanistan) còn lại toàn thua trước Saudi Arabia, Jordan và Việt Nam.

Ở ĐT U23, nhà cầm quân này cũng chưa chỉ biết đến thất bại mà chưa một lần giành chiến thắng.

Trước khi từ chức, HLV Leonardo Vitorino cũng luôn khẳng định rằng ông là người có tầm nhìn dài hạn để phát triển bóng đá Campuchia và luôn lạc quan vào khả năng sẽ vực dậy nền bóng đá xứ Angkor. Tuy nhiên, sau 2 thất bại liên tiếp trước Việt Nam, ông đã chịu sức ép quá lớn từ liên đoàn và các CĐV, dẫn tới việc phải dứt áo ra đi.

Theo tờ báo Campuchia, hành động chế nhạo của HLV Vitorino hoàn toàn trái ngược với những phát biểu của tân HLV Prak Sovannara sau khi để thua Jordan: "Họ (Jordan) là một trong những đội tuyển hàng đầu ở châu Á. Tôi đánh giá cao những gì mà các học trò của mình đã làm được. Chúng tôi đã chơi rất tốt mặc dù phải nhận thất bại. Tôi rất hạnh phúc và sẵn sàng chấp nhận kết quả này".  

Những phát biểu của HLV Vitorino vừa đưa ra có phần mâu thuẫn với thông tin mà Khmert Times đăng tải cách đây ít ngày. Theo tờ báo Campuchia, ở trận đấu với Jordan, có tới 50.000 CĐV tới SVĐ Quốc gia Olympic ở Phnom Penh thay vì con số 13.000 CĐV như trong phát biểu của ông Vitorino.

Vòng loại Asian Cup 2019: Việt Nam 5-0 Campuchia

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại