Việt Nam có một thứ phải ngưỡng mộ Campuchia

Tiểu Mã |

ĐT Việt Nam mới đây đã hủy diệt Campuchia nhưng có một điều chúng ta đang tỏ ra lép vế trước "người hàng xóm".

Tháng trước, ĐT Việt Nam đã vùi dập Campuchia 5-0 tại Mỹ Đình, không lâu sau chiến thắng 2-1 trước Phnom Penh. Thế nhưng sau lượt đấu tối qua, đội bóng xứ Angkor đã cho thấy tại sao nền bóng đá nước họ lại có sự vươn lên mạnh mẽ trong thời gian gần đây.

Trước cuộc tiếp đón Jordan tại Phnom Penh, ĐT Campuchia chỉ còn rất ít cơ hội lọt vào VCK Asian Cup 2019. Thế nhưng trên sân Olympic, thầy trò HLV Prak Sovannara chắc chắn cảm thấy ấm lòng khi hơn 50 ngàn CĐV vẫn phủ kín sân, cất lên những âm thành cổ động vô cùng cuồng nhiệt, chẳng khác gì một ngày hội.

Con số hơn 50 ngàn khán giả ấy là vô cùng ấn tượng nếu so với không khí trên sân Mỹ Đình, với chỉ 28 ngàn CĐV tới sân. Mọi thứ càng đáng nói khi Campuchia vừa trải qua chuỗi 4 trận thua liên tiếp còn với Việt Nam, đây lại là cột mốc đánh dấu sự mở màn dưới triều đại tân HLV Park Hang-seo.

Có lẽ vì để đáp lại tình yêu vô bờ của những người hâm mộ, ĐT Campuchia đã chơi một trận đấu quả cảm trước Jordan – đối thủ mà đội tuyển xứ Angkor đã thảm bại 0-7 ở trận lượt đi. Tất nhiên, HLV Prak Sovannara có rất nhiều lý do để hài lòng khi các học trò của ông chỉ để thua 1 bàn tại Phnom Penh. Thậm chí nếu may mắn hơn, họ đã được một trận hòa.

Việt Nam có một thứ phải ngưỡng mộ Campuchia - Ảnh 1.

Mặc dù gần như không còn cơ hội đi tiếp nhưng vẫn có hơn 5 vạn CĐV tới cổ vũ cho ĐT Campuchia.

Sau màn chiến đấu quả cảm ấy, ĐT Campuchia đã nhận được sự tán dương nồng nhiệt từ truyền thông trong nước lẫn tờ báo nổi tiếng châu Á – Fox Sports Asia.

Tờ Khmer Times cho rằng dù thất bại trong mục tiêu giành vé dự VCK Asian Cup nhưng ĐT Campuchia vẫn xứng đáng nhận lời khen ngợi khi chỉ xếp hạng 170 thế giới nhưng có thể chơi sòng phẳng trước một Jordan hạng 113. Mặc dù phải dừng bước nhưng bóng đá Campuchia đã có sự cải thiện mạnh mẽ và đội tuyển của họ hoàn toàn có thể tin tưởng vào một tương lai tươi sáng ở phía trước.

Tương tự, Fox Sports Asia cũng tỏ ra ấn tượng và cho rằng dù thất bại, ĐT Campuchia vẫn có thể tự hào về những gì mình đã làm được trước khi tái ngộ Afghanistan – đối thủ mà họ từng xuất sắc đả bại 1-0 vào tháng Ba năm sau.

Việt Nam có một thứ phải ngưỡng mộ Campuchia - Ảnh 2.

Campuchia đã có một trận đấu rất quả cảm trước Jordan.

Nhìn lại trước trận đấu với Jordan, HLV Sovannara nói rằng ông đã chỉ đạo các học trò phải chiến đấu đến những giây phút cuối cùng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bất kể có giành được mục tiêu hay không. 

Rõ ràng, niềm tin, tâm lý không buông xuôi và sự ủng hổ nhiệt thành từ khán đài dù đội tuyển liên tiếp thất bại là thứ mà người Campuchia đang có thừa có thời điểm này.

Có lẽ, đó cũng chính là những điểm sáng của bóng đá Campuchia mà bóng đá Việt Nam rất cần phải ngưỡng mộ.

Vòng loại Asian Cup 2019: Việt Nam 0-0 Afghanistan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại