Mặt bằng nhà phố cho thuê ở Sài Gòn dần khởi sắc trở lại dịp cuối năm

Tứ Quý |

Một số mặt bằng trước đó còn chi chít giấy "cho thuê nhà" thì hiện đã có người thuê và đang sửa chữa để kinh doanh. Đây là dấu hiệu cho thấy thị trường mặt bằng nhà phố đang dần khởi sắc trở lại sau giãn cách, đặc biệt dịp cuối năm.

Thời điểm sau giãn cách xã hội cùng vào thời điểm cuối năm 2021, một số mặt bằng nhà phố trước đây ở quận 1 và quận Phú Nhuận bị bỏ hoang, dán chi chít giấy cho thuê đã bắt đầu có người thuê mới và đang kinh doanh.

Bên cạnh đó, một số mặt bằng nhà phố khác cũng đang trong quá trình cải tạo, sửa chữa lại để kinh doanh, buôn bán vào dịp cuối năm, cũng như chuẩn bị đón chào năm mới với tham vọng khôi phục nền kinh tế TP.HCM.

Hiện tại, mặc dù vẫn còn nhiều mặt bằng nhà phố chưa có người thuê mới nhưng việc không ít mặt bằng đã và đang sửa chữa kinh doanh cho thấy thị trường này đã dần khởi sắc trở lại, cho thấy dấu hiệu hồi sinh.

Mặt bằng nhà phố cho thuê ở Sài Gòn dần khởi sắc trở lại dịp cuối năm - Ảnh 1.
Mặt bằng nhà phố cho thuê ở Sài Gòn dần khởi sắc trở lại dịp cuối năm - Ảnh 2.

Trước giãn cách, mặt bằng nhà phố này vẫn còn chi chít số điện thoại cho thuê, hiện tại sắp khai trương quán cafe sau đã có người thuê mới

Tại căn nhà với 3 mặt tiền đường ngay ngã 6 Phù Đổng (quận 1) trước đó được chủ nhà cho thuê với giá 25.000 USD/tháng, hiện tại đã có người thuê mới. Mặt bằng có vị trí đắc địa này đang được sửa chữa để kinh doanh quán cafe.

"Từ dịch bệnh đến giờ, mỗi khi nhìn vào mặt bằng này với chi chít giấy cho thuê tôi thấy đường phố ảm đạm lắm. Hiện tại nơi này đã 'thay da đổi thịt' nên cũng vui, mừng cho sự phát triển của thành phố sau giãn cách xã hội. Người thuê mới mặt bằng này mở quán cafe và đang sửa chữa được khoảng 2 tuần nay rồi, chuẩn bị khai trương", người đàn ông đậu xe ôm hàng ngày tại đây chia sẻ.

Mặt bằng nhà phố cho thuê ở Sài Gòn dần khởi sắc trở lại dịp cuối năm - Ảnh 3.

Do mặt bằng này nằm ở vị trí đắc địa với 3 mặt tiền đường nên giá thuê cũng khá cao

Mặt bằng nhà phố cho thuê ở Sài Gòn dần khởi sắc trở lại dịp cuối năm - Ảnh 4.

Công nhân đang sửa chữa, cải tạo quán cafe để chuẩn bị khai trương

Trong khi đó việc kinh doanh trên đường Phan Xích Long (quận Phú Nhuận) cũng đang dần sầm uất trở lại khi một số mặt bằng bỏ hoang trước hiện đang kinh doanh ẩm thực ăn uống.

Tại mặt bằng số 122 Phan Xích Long trước giãn cách xã hội vẫn còn chi chít giấy cho thuê, tưởng chừng như sẽ khó tìm được người thuê mới nhưng hiện tại nơi này đã trở thành một nhà hàng kinh doanh món ăn Nhật.

Còn mặt bằng 179 Phan Xích Long cũng đã trở thành nhà hàng với các món ăn mang hương vị của người Hoa.

Bên cạnh đó vẫn còn một số mặt bằng khác trên đường này đã có người thuê mới và đang kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Được biết, để ứng phó với ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 cũng như tránh lãng phí mặt bằng nhà phố, nhiều chủ nhà đã tự động giảm giá cho thuê để kích cầu, khuyến khích người dân đầu tư kinh doanh sau giãn cách xã hội, khôi phục kinh tế trong giai đoạn bình thường mới.

Mặt bằng nhà phố cho thuê ở Sài Gòn dần khởi sắc trở lại dịp cuối năm - Ảnh 5.
Mặt bằng nhà phố cho thuê ở Sài Gòn dần khởi sắc trở lại dịp cuối năm - Ảnh 6.

Trước đó mặt bằng nhà phố này trên đường Phan Xích Long bị bỏ hoang nhiều tháng sau khi người thuê cũ trả mặt bằng, hiện tại đã trở thành nhà hàng kinh doanh món ăn Nhật

Mặt bằng nhà phố cho thuê ở Sài Gòn dần khởi sắc trở lại dịp cuối năm - Ảnh 7.
Mặt bằng nhà phố cho thuê ở Sài Gòn dần khởi sắc trở lại dịp cuối năm - Ảnh 8.

Mặt bằng này được người thuê mới sử dụng kinh doanh ẩm thực Hoa

Mặt bằng nhà phố cho thuê ở Sài Gòn dần khởi sắc trở lại dịp cuối năm - Ảnh 9.

Hiện tại đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận đã nhộn nhịp hơn khi nhiều mặt bằng đã có người thuê mới đang kinh doanh các dịch vụ ăn uống

Mặt bằng nhà phố cho thuê ở Sài Gòn dần khởi sắc trở lại dịp cuối năm - Ảnh 10.

Mặt bằng trên đường Tôn Thất Thiệp, quận 1 đã có người thuê mới và hiện đang sửa chữa để kinh doanh, dự kiến khai trương trong thời gian tới

Mặt bằng nhà phố cho thuê ở Sài Gòn dần khởi sắc trở lại dịp cuối năm - Ảnh 11.

Hiện tại nhiều mặt bằng nhà phố bên cạnh toà nhà Bitexco vẫn "đắp chiếu"

Mặt bằng nhà phố cho thuê ở Sài Gòn dần khởi sắc trở lại dịp cuối năm - Ảnh 12.

Một mặt bằng ở phố đi bộ Nguyễn Huệ tìm người thuê nhà mới từ đợt dịch thứ 4 đến giờ vẫn chưa có và được trưng dụng để bán nước tạm thời

Mặt bằng nhà phố cho thuê ở Sài Gòn dần khởi sắc trở lại dịp cuối năm - Ảnh 13.

Một cửa hàng trà sữa Gongcha chuẩn bị khai trương bên cạnh các mặt bằng vẫn còn chi chít số điện thoại cho thuê

Mặt bằng nhà phố cho thuê ở Sài Gòn dần khởi sắc trở lại dịp cuối năm - Ảnh 14.

Hầu hết các số điện thoại cho thuê được dán trước mặt bằng là của môi giới

Mặt bằng nhà phố cho thuê ở Sài Gòn dần khởi sắc trở lại dịp cuối năm - Ảnh 15.

Nhiều mặt bằng nhà phố xung quanh toà nhà Bitexco vẫn rất ảm đạm

Mặt bằng nhà phố cho thuê ở Sài Gòn dần khởi sắc trở lại dịp cuối năm - Ảnh 16.

Được biết mặt bằng này được cho thuê với giá 250 triệu/tháng vào trước đó, do dịch bệnh nên người thuê đã trả mặt bằng

Mặt bằng nhà phố cho thuê ở Sài Gòn dần khởi sắc trở lại dịp cuối năm - Ảnh 17.

Nhiều mặt bằng hiện đang được những người bán hàng rong tận dụng để buôn bán

Mặt bằng nhà phố cho thuê ở Sài Gòn dần khởi sắc trở lại dịp cuối năm - Ảnh 18.

Một số mặt bằng lớn trước đây được thuê kinh doanh ăn uống, nhưng từ khi giãn cách loại hình dịch vụ này phải dừng hoạt động nên người thuê cũng điêu đứng, phải trả mặt bằng

Mặt bằng nhà phố cho thuê ở Sài Gòn dần khởi sắc trở lại dịp cuối năm - Ảnh 19.

Do chưa có người thuê mới, nhiều mặt bằng được tận dụng làm nơi để xe máy

Mặt bằng nhà phố cho thuê ở Sài Gòn dần khởi sắc trở lại dịp cuối năm - Ảnh 20.

Nhiều mặt bằng ở đường Phạm Ngũ Lão, Bùi Viện, quận 1 vẫn đang "ngủ quên"

Mặt bằng nhà phố cho thuê ở Sài Gòn dần khởi sắc trở lại dịp cuối năm - Ảnh 21.

Đường Phan Xích Long có nhiều mặt bằng đã có người thuê kinh doanh buôn bán nhưng vẫn còn một số đang chi chít số điện thoại cho thuê

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại