Manh mối truy tìm ô tô đi ngược chiều đâm chết người trong đêm

Đức Nguyên |

Sau khi chạy ngược chiều gây tai nạn làm chết một người đi xe máy trên đường Giải Phóng (Hai Bà Trưng, Hà Nội), tài xế ô tô không dừng lại mà tiếp tục tăng ga bỏ chạy.

Chạy ngược chiều gây tai nạn rồi bỏ trốn trong đêm

Khoảng 2h30 sáng 10/9 trên đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ.

Nạn nhân là anh Nguyễn Hoàng L (SN 1977, trú phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Vào khoảng thời gian trên anh L điều khiển xe máy Honda Wave BKS: 29H1 - 207.29 lưu thông trên đường Giải Phóng.

Khi đi đến trước cổng Đại học Xây dựng (số 55, Giải Phóng) bất ngờ bị xe ô tô màu trắng mang BKS: 52X-6667 chạy ngược chiều tông phải khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây tai nạn, tài xế ô tô không dừng lại mà tiếp tục tăng ga bỏ chạy khỏi hiện trường.

Bức xúc trước hành động của tài xế ô tô, một số người dân đã đuổi theo tuy nhiên do ô tô chạy quá nhanh lại ở làn đường ngược chiều nên không đuổi kịp. Sự việc đã được người dân báo tới lực lượng chức năng.

Manh mối truy tìm ô tô đi ngược chiều đâm chết người trong đêm - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

Manh mối từ chiếc tem showroom ôtô

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh truy tìm người điều khiển chiếc xe ôtô gây tai nạn. Do sự việc diễn ra vào lúc rạng sáng, vắng người qua lại nên việc xác định phương tiện cũng như người điều khiển đã gặp không ít khó khăn.

Tại hiện trường, nhiều mảnh vỡ của xe máy vương vãi khắp nơi, đáng chú ý trong đó lẫn nhiều miếng nhựa của xe ô tô gây tai nạn.

Những nhân chứng có mặt lúc đó nhớ được đây là loại xe 7 chỗ, màu sơn vàng nhạt, biển số xe là 52X - 6667. Tuy vậy khi điều tra xác minh BKS này được đăng ký cho chiếc xe Zace, màu xanh ở TP HCM.

Thời điểm xảy ra tai nạn phương tiện này không lưu thông trên địa bàn Hà Nội và các mảnh vỡ xe cũng không trùng khớp. Việc điều tra lại rơi vào bế tắc vì theo phán đoán xe gây tai nạn dùng biển giả.

Tại một mũi điều tra khác, Công an quận Hai Bà Trưng đã phối hợp với Trung tâm chỉ huy điều khiển giao thông – Phòng cảnh sát giao thông Công an Hà Nội trích xuất hình ảnh camera quanh khu vực xảy ra tai nạn. Từ đây, cảnh sát xác định chiếc xe 7 chỗ bỏ chạy mang nhãn hiệu Lexus 470.

Ngoài chi tiết này, cơ quan điểu tra phát hiện đằng sau xe có dán chiếc tem của showroom ôtô. Nhận định đây rất có thể là nơi chiếc xe đến bảo dưỡng hoặc giao dịch nên các trinh sát tập trung vào tình tiết này.

Tuy nhiên hình ảnh của chiếc tem rất mờ khó tìm được thông tin nên tổ điều tra phải sàng lọc gần 20 showroom trong thành phố. Cuối cùng lực lượng phá án xác định được chiếc xe trên từng đến một gara ôtô ở quận Cầu Giấy để bảo dưỡng.

Danh tính tài xế ngay sau đó được xác định là Phạm Tuấn Nghĩa (nhân viên ngân hàng, 32 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội). Sau khi gặp mặt và thuyết phục đối tượng, Nghĩa đã đến cơ quan công an trình diện, khai nhận toàn bộ sự việc.

Manh mối truy tìm ô tô đi ngược chiều đâm chết người trong đêm - Ảnh 2.

Chiếc xe ô tô gây tai nạn. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.

Theo đó, khoảng 18h ngày 9/9, sau khi rời khỏi chỗ làm, Phạm Tuấn Nghĩa điều khiển chiếc xe ôtô Lexus GX470 về quận Hà Đông đón nhóm bạn lên phố ăn nhậu, tiếp đó đi hát karaoke.

Tàn cuộc vui, đối tượng chở bạn bè về gần hết, khi đến khu vực điểm quay đầu phương tiện từ đường Giải Phóng hướng về Phương Mai, Nghĩa đi ngược chiều hướng phố Phương Mai đến đối diện cổng trường Đại học Xây dựng (số 55 Giải Phóng) thì gây tai nạn khiến anh L tử vong tại chỗ.

Do hốt hoảng, Nghĩa điều khiển xe bỏ trốn và thay BKS, đem gửi ở nhiều địa điểm khác nhau. Tại thời điểm cơ quan chức năng thu hồi, chiếc xe trên được Nghĩa gửi ở nhà một người thân tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Hiện cơ quan công an đang xác định nguồn gốc xe ô tô gây tai nạn, hoàn thiện hồ sơ vụ án. Phạm Tuấn Nghĩa đang bị điều tra theo tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông gây hậu quả nghiêm trọng".

Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ được quy định tại Điều 202 BLHS năm 1999, như sau:

1. Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định;

b) Trong khi say rượu hoặc say do dùng các chất kích thích mạnh khác;

c) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;

d) Không chấp hành hiệu lệnh của người đang làm nhiệm vụ điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông;

đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

4. Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại