Mang sơ hở chí mạng, Indonesia khó thoát thua trước Việt Nam của thầy Park

Truyền Nguyễn |

Trước một Việt Nam thâm sâu khó dò của HLV Park Hang-seo, Indonesia lại bộc lộ quá nhiều điểm yếu và trận đấu tối nay sẽ cực kì khó khăn với chủ nhà.

THIẾU SỰ ỔN ĐỊNH TRONG 90 PHÚT

Xem Indonesia đá, có thể dễ nhận thấy các cầu thủ chỉ thể hiện tốt trong 45 phút hiệp 1. Thậm trí ở trận đấu với UAE, họ cũng chỉ có thể đá được hơn 35 phút. Quãng thời gian sau đó là sự hụt hơi thấy rõ.

Thể lực không đảm bảo khiến cho Indonesia không còn triển khai được ý đồ chơi như mong muốn. Hiện nay giải VĐQG Indonesia vẫn diễn ra dày đặc chứ không thay đổi lịch để tạo điều kiện như Thái Lan, Việt Nam. Điều này là nguyên nhân chính khiến "Garuda" luôn trong tình trạng kiệt sức.

Mang sơ hở chí mạng, Indonesia khó thoát thua trước Việt Nam của thầy Park - Ảnh 1.

Mặc dù Indonesia đang sử dụng rất nhiều cầu thủ nhập tịch trong đội hình, tuy nhiên những ngôi sao này lại phần lớn trên 30 tuổi.

Tiền đạo chủ lực của họ hiện nay là Beto cũng đã 38 tuổi. Trong khi một số khác như Victor Igbonefo, gốc Nigeria, đã 34 tuổi. Mới nhất là trường hợp của Otavio Dutra gốc Brazil đã bước sang tuổi 34. Đây rõ ràng là sự ảnh hưởng không hề nhỏ tới việc Indonesia luôn chơi nhạt nhòa và trùng xuống khi trận đấu bước qua phút thứ 60.

Dĩ nhiên, rất khó để cho Indonesia có thể cải thiện điều này trong quãng thời gian ngắn. Và nếu họ tiếp tục ở trong trạng thái như vậy, ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể tận dụng làm lợi thế cho cuộc đối đầu tới.

KHÔNG KỊP THÍCH ỨNG CHIẾN THUẬT MỚI

Mang sơ hở chí mạng, Indonesia khó thoát thua trước Việt Nam của thầy Park - Ảnh 2.

HLV trước đây HLV của Indonesia là Luis Milla. Với phong cách theo trường phái Tây Ban Nha, ông đã xây dựng lối chơi bóng ngắn, di chuyển nhiều để phù hợp với con người mà ĐT Indonesia đang có.

Tuy nhiên kể từ khi McMenemy tới, mọi chuyện thay đổi hoàn toàn. Với phong cách của người Scotland, không khó để hiểu tại sao vị chiến lược gia này xây dựng lối đá bóng dài, chú trọng thể lực.

Điều này làm cho các cầu thủ Indonesia chưa thể thích nghi và vận hành lối chơi nhuần nhuyễn, cũng thêm một phần là thể hình thể trạng không thể đáp ứng tốt với phong cách đá bóng dài, dù cho Indonesia đã gọi khá nhiều cầu thủ nhập tịch.

HÀNG THỦ QUÁ SƠ HỞ

Mang sơ hở chí mạng, Indonesia khó thoát thua trước Việt Nam của thầy Park - Ảnh 3.

Trong trận đấu với Malaysia và Thái Lan, McMenemy lần lượt sử dụng sơ đồ 3-4-3 và 3-5-2. Chính sơ đồ vận hành mới lạ này khiến cho Indonesia hở ra rất nhiều điểm yếu nơi hàng phòng ngự. Dù cho đã trở về với đội hình 4 hậu vệ ở trận gặp UAE, nhưng đối thủ quá mạnh khiến Indonesia hoàn toàn bị ngợp và chịu thất bại thứ 3 liên tiếp.

Việc hai bên cánh không hoàn thành nhiệm vụ, cộng thêm rất nhiều sai lầm cá nhân khiến cho Indonesia phải nhận kết quả cay đắng.

Không ít các tình huống họ để cho đối phương khoét vào khoảng trống ở nách hàng phòng ngự. Ngoài ra các trung vệ cũng tỏ ra lúng túng trong những tình huống không quá áp lực. Ở trận đấu với Thái Lan và UAE, các trung vệ của Indonesia liên tiếp mắc sai lầm dẫn tới những bàn thua.

VỊ TRÍ THỦ MÔN

Mang sơ hở chí mạng, Indonesia khó thoát thua trước Việt Nam của thầy Park - Ảnh 4.

Ở mỗi đội bóng, người gác đền quyết định tới 50% sự chắc chắn và ổn định ở hàng phòng ngự. Tuy nhiên Indonesia lại đang hỗn loạn ở vị trí này.

Sau hai trận thua trước Malaysia và Thái Lan, thủng lưới tới 6 bàn, HLV McMenemy đã hết niềm tin với thủ môn số 1 của họ là Andritany. Tuy nhiên, sau khi trao cơ hội cho Wawan Hendrawan tình hình cũng không khá hơn. Thủ thành 36 tuổi phải vào lưới nhặt bóng tới 5 lần trước UAE, trong đó có không ít bàn thua đến từ sai lầm trong các pha cản phá và ném bóng sai.

Điển hình như bàn mở tỷ số của UAE, thủ môn này đã lúng túng trong pha bắt bóng bổng, dù không hề có áp lực nào lớn từ đối thủ. Lúc này HLV người Scotland chắc chắn đang rất đau đầu để lựa chọn người bắt chính khi đón tiếp ĐT Việt Nam. Đây cũng là cơ hội không nhỏ để đội khách tận dụng trong trận chiến chiều tối nay.

Với những điểm yếu mà Indonesia sẽ khó có thể cải thiện trong khoảng thời gian ngắn, ĐT Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo có lợi thế không nhỏ trong cuộc đối đầu tại Bali. Dù Indonesia có lợi thế sân nhà và khán giả nhà, nhưng ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể giành chiến thắng nếu khai thác tốt những "tử huyệt" mà đội bóng áođỏ-trắng lộ ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại