Mang 2 tiền án vẫn tiếp tục đi buôn ma túy

ANH ĐỨC |

Qua quá trình theo dõi, nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt 3 đối tượng tàng trữ, sử dụng chất ma túy. Một trong 3 đối tượng đang mang trên mình 2 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Vào sáng nay (13.6), trao đổi với PV Báo Lao Động, một lãnh đạo phòng PC04 Công an Hà Tĩnh xác nhận, đơn vị này vừa bắt giữ 3 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng chất ma túy trên địa bàn huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Mang 2 tiền án vẫn tiếp tục đi buôn ma túy - Ảnh 1.

Hiện trường khi Công an ập vào bắt giữ các đối tượng. Ảnh: Phòng PC04.

Theo nguồn tin trên, qua công tác điều tra, nắm tình hình trên địa bàn huyện Nghi Xuân, trinh sát phòng PC04 đã phát hiện đối tượng Nguyễn Thái Hùng (1972), trú tại TT.Xuân An, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Đến khoảng 21h20 ngày 11.6.2019, tại nhà riêng Nguyễn Thái Hùng ở khối 11, TT.Xuân An, huyện Nghi Xuân, Phòng PC04 chủ trì phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân bắt quả tang Nguyễn Thái Hùng (1972), trú tại khối 11; Nguyễn Đức Tuấn (1975) và Lê Văn Đức (1976) đều trú tại khối 3, TT.Nghi Xuân, huyện Nghi Xuân có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong đó, Nguyễn Thái Hùng từng có 2 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Khám xét tại hiện trường, thu giữ hơn 300g ma túy đá, 640 viên hồng phiến, khoảng hơn 04 chỉ heroin và 01 bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Mang 2 tiền án vẫn tiếp tục đi buôn ma túy - Ảnh 3.

Khám xét nơi ở của đối tượng lực lượng chức năng thu thêm được một số lượng ma túy được cất giấu rất tinh vi. Ảnh: Phòng PC04.

"Để bắt giữ được 3 đối tượng trên, các trinh sát của Phòng PC04 đã phải mật phục, theo dõi mọi động thái của đối tượng trong thời gian hơn 1 tháng", vị lãnh đạo phòng PC04 thông tin thêm.

Hiện Phòng PC04 đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra, làm rõ.

Được biết đây là một trong những thành tích của Phòng PC04, nằm trong kế hoạch của Công an tỉnh Hà Tĩnh về việc mở đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt – Lào trên địa bàn Hà Tĩnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại