Mang 2 khẩu súng AK cùng 50 viên đạn bán kiếm lời

Dũng Minh |

Đối tượng Dương Văn Vai bị bắt khi đang vận chuyển 2 khẩu súng AK cùng 50 viên đạn đi bán kiếm lời.

Đối tượng Dương Văn Vai cùng hai khẩu súng AK và 50 viên đạn.

Đối tượng Dương Văn Vai cùng hai khẩu súng AK và 50 viên đạn.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa bắt giữ 1 đối tượng có hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, thu giữ hai khẩu súng AK và nhiều viên đạn.

Từ tháng 2/2021, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện một đối tượng có hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí quân dụng liên tỉnh Thái Nguyên – Lạng Sơn và xác lập chuyên án để đấu tranh.

Sau quá trình thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu, chứng cứ và nắm bắt quy luật hoạt động của đối tượng, đến khoảng 14h5' ngày 18/3, tại khu vực xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, đơn vị đã bắt giữ đối tượng Dương Văn Vai, SN 1962, trú tại thôn Quang Thái, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn đang vận chuyển 2 khẩu súng AK cùng 50 viên đạn.

Vai thừa nhận đó là vũ khí quân dụng và đang đem đi bán kiếm lời. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng, Cơ quan Công an thu giữ thêm 3 viên đạn và 1 cát-tút đạn.

Được biết, năm 1991, Vai đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn xét xử 48 tháng tù về tội mua bán người và năm 2015, bị Tòa án nhân dân huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn xét xử 6 tháng tù về tội buôn bán hàng cấm (pháo nổ).

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đang tạm giữ đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại