Man United lấy Lukaku: Cái tát đau cho Chelsea

Ngọc Huy |

Chelsea những tưởng đã đón Romelu Lukaku trở lại Stamford Bridge, nhưng rồi chỉ biết câm nín nhìn Man United nẫng tay trên tiền đạo người Bỉ.

Những gì diễn ra là cái tát đau với Chelsea, khi nhà vô địch Premier League hiện mới chỉ có tân binh duy nhất Willy Caballero - hàng thải từ Man City.

Lukaku và cái tát đau cho Chelsea

Kế hoạch của Chelsea sau khi giành Premier League 2016/17 được vạch ra rất cụ thể: mua thêm 1 hậu vệ (có khả năng đá trung vệ), 1 tiền vệ trung tâm và 1 tiền đạo.

Trong đó, Lukaku là ưu tiên số một cho hàng công. Chelsea từng sai lầm khi đánh mất Lukaku, nên muốn sửa sai bằng cách đưa anh trở lại Stamford Bridge.

Kinh nghiệm của Lukaku và hiệu suất mà anh thể hiện với Everton là thứ mà Chelsea rất cần. Điều đó giúp The Blues có thêm vũ khí quan trọng để bảo vệ Premier, cũng như tấn công Champions League.

Chelsea đã đàm phán rất lâu với Everton. Mọi thứ tiến triển rất tích cực, và các CĐV The Blues chỉ còn chờ ngày nhìn thấy Lukaku ra mắt màu áo mới mà cũ.

Man United lấy Lukaku: Cái tát đau cho Chelsea - Ảnh 1.

Chelsea đã muốn kéo Lukaku trở lại Stamford Bridge nhưng quá muộn...

Nhưng Chelsea đã thất bại. Một cái tát muối mặt mà Man United dành cho đội bóng của ông chủ Roman Abramovich, khi vào cuộc và ngay lập tức mang Lukaku về sân Old Trafford.

Cách mua người, đặc biệt là ngôi sao như Lukaku, phản ánh một phần danh tiếng, tham vọng và sức hút của một đội bóng. Có thể nói, Man United vừa tung một đòn hạ knock-out Chelsea.

The Blues có thể giành Premier League, nhưng danh tiếng và sức hút không sánh được với Man United.

Thất bại trong việc lôi kéo Lukaku cũng nói lên một thực tế, những khó khăn bây giờ mới đến với Antonio Conte. Danh hiệu Premier League vừa qua một phần nhờ các đối thủ đồng loạt bất ổn, và phía trước có rất nhiều thách thức chờ đợi nhà cầm quân người Italia.

Một mùa Hè bất ổn

Chelsea kém hơn Man United về mặt sức hút, đồng thời thất bại trong vụ Lukaku cũng nói lên vấn đề đang tồn tại ở Stamford Bridge: các quan chức phụ trách về thể thao làm việc rất kém.

Một sự thật là Chelsea từng rất gần đến việc sở hữu Lukaku. Tiền đạo 24 tuổi người Bỉ cũng háo hức trở lại Stamford Bridge để thể hiện mình, sau khi từng bị ruồng bỏ năm 2014.

Chính sự chậm chạp trong cách đàm phán của các quan chức Chelsea là vấn đề ngăn cản Lukaku trở lại mái nhà cũ. Là một trong những cầu thủ được săn đón nhất châu Âu, Lukaku muốn tương lai mình rõ ràng. Anh mất kiên nhẫn khi phải chờ đợi Chelsea, nên quyết định gật đầu với Man United.

Man United lấy Lukaku: Cái tát đau cho Chelsea - Ảnh 2.

Man United đang liên tiếp giật nổ những "bom tấn" trên TTCN.

Vấn đề mang tên Lukaku kéo dài một mùa Hè bất ổn ở Chelsea.

Bất ổn đầu tiên đến từ tranh cãi giữa HLV Conte với BLĐ Chelsea, liên quan về khía cạnh chuyển nhượng. Conte không được phép mua cầu thủ mà ông thấy phù hợp với tư duy của mình, để xây dựng một tập thể mạnh hơn.

Một bất ổn khác đến từ những tin nhắn mà Conte gửi Diego Costa, mang ý nghĩa đuổi cầu thủ người Tây Ban Nha gốc Brazil khỏi Stamford Bridge, bị phanh phui trên mặt báo.

Mâu thuẫn Conte - Diego Costa là một nỗi hổ thẹn của Chelsea. Giờ đây, thất bại trong vụ Lukaku càng khiến nội tình The Blues thêm phức tạp hơn.

Lukaku sang Man United, Diego Costa chuẩn bị trở về Atletico, những ngày phía trước là hành trình gian nan với Conte.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại