Vượt mặt cả Man United lẫn Chelsea, Everton hóa "đại gia" trên sàn chuyển nhượng

Triệu Mẫn |

Khác xa với tưởng tượng của người hâm mộ, năm nay tốc độ mua cầu thủ của Everton thật sự phải khiến phần còn lại ở Premier League ngưỡng mộ.

Hôm nay, Everton chính thức công bố bản hợp đồng thứ 5 trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2017 - Michael Keane, sau Jordan Pickford, Davy Klaasen, Sandro Ramirez và Henry Onyekuru. Keane đến Everton với mức giá kỷ lục của CLB là 30 triệu bảng và bản hợp đồng có thời hạn 5 năm.

Có vẻ như lúc các đại gia Premier League như Chelsea, Man City hay Man United bận ngắm nghía siêu sao thì Everton trở thành "lá cờ đầu" ở kỳ chuyển nhượng Hè năm nay.

Hiện tại, Man United mới chỉ có được một tân binh là Victor Lindelof, Chelsea cũng chỉ mới có được thủ thành Willy Caballero.

Vượt mặt cả Man United lẫn Chelsea, Everton hóa đại gia trên sàn chuyển nhượng - Ảnh 1.

Đội bóng xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng mùa trước đã tiêu đến gần 100 triệu bảng trên sàn chuyển nhượng, một việc làm chưa từng xảy ra trước đó, đồng thời bỏ xa tất cả các đối thủ còn lại ở Premier League. HLV Ronald Koeman tin rằng với việc chi tiêu mạnh tay, người ta sẽ hiểu hơn về tham vọng của đội bóng ở mùa giải sắp tới.

Tuy nhiên, có vẻ như số cầu thủ cập bến Goodison Park sẽ không dừng ở con số 5 khi HLV Koeman được cho là đang nhắm đến tiền vệ tấn công của Swansea - Gylfi Sigurdsson và đang ráo riết xúc tiến việc chiêu mộ.

Ngoài ra, vị chiến lược gia này cũng được cho là rất muốn giữ chân Romelu Lukaku ở lại. Lukaku hiện nhận được nhiều lời đề nghị từ các đội bóng Premier League.

The Blues tích cực nhất trong việc đặt vấn đề chiêu mộ khi Conte sẵn sàng bỏ ra 100 triệu bảng - một con số kỷ lục để có được sự phục vụ của tiền đạo người Bỉ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại