Man United hạnh phúc với trọng tài tệ nhất Premier League

Lupo |

Vị "vua áo đen" này bị nhiều đội bóng và CĐV chỉ trích, nhưng Man United thì không.

Mới đây, trang thống kê You Are The Ref đã công bố báo cáo chi tiết của mình về các sai lầm do trọng tài gây ra tại Premier League tính từ đầu mùa giải này. Theo đó, các vị "vua áo đen" đã mắc tổng cộng 88 lỗi nghiêm trọng trong 333 trận đấu.

Người bị đánh giá tệ nhất là trọng tài Jon Moss với 13 lỗi sau 22 trận bắt chính. Tính trung bình, mỗi trận ông mắc tới 0,59 lỗi.

Chính trọng tài Jon Moss là người đã gây tranh cãi rất lớn ở trận đấu Leicester hòa 2-2 West Ham cách đây ít ngày. Ông rút thẻ đỏ đuổi Jamies Vardy một cách đầy bất ngờ nhưng đến cuối trận lại "tặng" Leicester quả penalty không rõ ràng.


Jamie Vardy tranh cãi với Jon Moss.

Jamie Vardy tranh cãi với Jon Moss.

Trong 20 đội ở Premier League, có lẽ Man United là quý mến Jon Moss nhất. 3 trận vị trọng tài này bắt chính, Quỷ đỏ đều giành chiến thắng.

Còn đội kém vui nhất khi nhìn thấy Jon Moss chắc chắn là Everton. Cả 2 lần ông cầm còi, đội chủ sân Goodison Park đều thua muối mặt ngay tại "thánh địa" của mình.

Sau trọng tài Jon Moss, những người bị "bêu gương" tiếp theo lần lượt là Lee Mason, Robert Madley, Neil Swarbrick và Mike Jones.

Cũng theo You Are The Ref, nhìn chung chất lượng trọng tài tại Premier League là khá tốt và sẽ còn được cải thiện nhiều hơn trong thời gian tới.

Lỗi nghiêm trọng theo đánh giá của You Are The Ref.com: Từ chối bàn thắng hợp lệ, bắt sai trong những tình huống phạt đền (công nhận lỗi không đúng hoặc không công nhận lỗi đáng ra hưởng phạt đền) và rút thẻ đỏ không hợp lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại