Man United được trao cơ hội vàng mua người thay De Gea

Nguyễn Khang |

Real Madrid đã đề nghị nhượng thủ thành Keylor Navas cho Man United. Đây được xem là cơ hội vàng để HLV Solskjaer giải bài toán mang tên De Gea.

Do bất đồng về mức lương, David de Gea vẫn chưa đặt bút kí bản hợp đồng mới với Man United. Trong bối cảnh đó, thủ thành người Tây Ban Nha đã nhận được lời mời rất hấp dẫn từ phía PSG. Vì vậy, Man United đã tính tới việc để De Gea ra đi, nhất là khi thủ thành này chỉ còn hợp đồng tới năm 2020 với sân Old Trafford.

Mua thủ môn mới được xem là 1 trong những nhiệm vụ cấp thiết của HLV Ole Gunnar Solskjaer trong phiên chợ Hè 2019. Hiện chưa rõ Man United đã nhắm ai thay thế De Gea, chỉ biết rằng họ đã có cơ hội vàng khi nhận được đề nghị từ phía Real Madrid.

Cụ thể, theo Telegraph (Anh), đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã đề nghị nhượng thủ thành Keylor Navas cho Man United. "Kền kền" muốn sử dụng thương vụ này để thuyết phục Quỷ đỏ nhả Paul Pogba, mục tiêu đang nằm trong tầm ngắm của HLV Zidane cho cuộc cải tổ ở mùa Hè năm 2019.

Man United được trao cơ hội vàng mua người thay De Gea - Ảnh 1.

Thực tế, hồi mùa Hè năm 2015, Man United từng đạt thỏa thuận đổi De Gea lấy Keylor Navas. Nhưng ở thời điểm chót của kì chuyển nhượng, thương vụ này lại đổ vỡ. Sau đó, De Gea ở lại Old Trafford và kí hợp đồng mới.

Còn với Navas, anh không nhận được sự tin tưởng của Real Madrid. Bằng chứng là hồi mùa Hè năm ngoái, "Kền kền" đã vung tiền chiêu mộ Thibaut Courtois của Chelsea. Thương vụ này đã khiến thủ thành người Costa Rica trở thành lựa chọn thứ 2 ở khung gỗ Real Madrid. Đây là lý do khiến Navas nhiều lần đăng đàn thừa nhận khả năng rời Bernabeu.

Ở tuổi 32, Keylor Navas vẫn được đánh giá là thủ thành chất lượng. Anh từng góp công lớn giúp Real Madrid giành 3 chức vô địch Champions League (2015-16, 2016-17 và 2017-18). Nhiều chuyên gia bóng đá Anh cũng nhận định đây là lựa chọn không tệ với Man United nếu De Gea ra đi ở phiên chợ Hè sắp tới.

Theo báo giới Anh, Man United muốn thay thế De Gea bằng Jan Oblak, người gác đền số 1 của Atletico Madrid. Tuy nhiên, sau khi đặt bút kí hợp đồng mới với sân Wanda Metropolitano, thủ thành người Slovakia có giá trị giải phóng hợp đồng lên tới 120 triệu euro.

Đây là con số quá lớn để Man United có thể chi trả, nhất là khi họ đang cần ngân sách để bổ sung các vị trí khác cho mùa giải 2019-20.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại