Man United chẳng có gì ngoài tiền để theo đuổi Griezmann

Sơn Tùng (Tổng hợp) |

Man United hiện tại không có gì ngoài tiền để theo đuổi Antoine Griezmann. Nếu chấp nhận sang Old Trafford, tiền đạo người Pháp sẽ đối mặt với thách thức cực lớn: phục hưng một đế chế đã suy tàn.

Man United không phải là siêu CLB đầu tiên dính vào cuộc khủng hoảng do đánh mất vị thế và họ chắc chắn sẽ không phải là CLB cuối cùng sa sút tại Premier League. Triều đại thành công rực rỡ của đội bóng chủ sân Old Trafford chỉ còn là những hoài niệm xa xăm, để rồi mỗi khi nhớ lại, người ta lại thở dài ngao ngán trước tình cảnh hiện tại của CLB.

Mặc dù vậy, có những nhân tố khiến người ta nhìn nhận sai lệch về vị thế của Man United ở thời điểm hiện tại.

Nhân tố thứ nhất: Jose Mourinho. Mourinho vẫn thường dẫn dắt các CLB lớn và giúp họ giành được thành công. Bởi thế, nhiều người tưởng rằng với Mourinho, Man United sẽ giành lại vinh quang như trong quá khứ. Thực tế thì khác, Man United và Mourinho đã gặp nhau, nhưng là ở thời điểm mà cả hai bên đang trong giai đoạn tồi tệ nhất của mình.

Thứ hai: ngân sách của CLB. Man United đã chứng minh ở mùa Hè năm ngoái rằng một đội bóng trung bình vẫn có thể tạo ra sức hút cực lớn trên TTCN. Các đội bóng chơi tại Europa League mùa này như Ajax, Schalke hay Anderlecht không mua sắm ồ ạt, bởi vì họ không có sức hút cũng như tiềm lực tài chính.

Nhưng Man United thì có thể. Bất chấp không giành được vé dự Champions League, Man United vẫn bỏ ra mức phí kỉ lục 89 triệu bảng để mua Paul Pogba, đồng thời trả anh mức lương cao ngất khiến Real Madrid hay Barcelona cũng phải ngán ngẩm.

Chúng ta đang chứng kiến một nghịch lý, rằng cầu thủ có giá chuyển nhượng cao nhất thế giới và HLV hàng đầu của làng túc cầu, cứ mỗi thứ Năm lại thi đấu ở Europa League để hy vọng có thể giành vé dự Champions League mùa sau.

Man United chẳng có gì ngoài tiền để theo đuổi Griezmann - Ảnh 1.

Griezmann có thể tái ngộ với Pogba ở Man United

Có thể nói Man United vẫn đứng vững trước giông tố nhờ vào tiềm lực tài chính. Chừng nào mà họ vẫn có thể đưa được những ngôi sao cỡ bự như Paul Pogba, Angel Di Maria về Old Trafford, thì chừng đó những CĐV của họ vẫn tin rằng đội bóng con cưng của mình có cơ hội cạnh tranh chức vô địch.

Giấc mộng ấy của họ vẫn đang được nuôi dưỡng bởi những tin đồn chuyển nhượng. Chỉ cần liếc nhìn trên mạng xã hội sẽ thấy các CĐV của Man United đang chờ mong Antoine Griezmann cập bến “Quỷ đỏ” và giúp đội bóng này trở lại đỉnh cao.

Về lý thuyết Man United có thể giành được chữ kí của Griezmann, bất chấp một thực tế Old Trafford không còn là một lựa chọn hàng đầu với những ngôi sao.

Man United không thể đảm bảo sẽ giành được thành công ở mùa này hay mùa tiếp theo. Rõ ràng Man United không có lực lượng hùng mạnh để đảm bảo điều đó. Trong đội hình của họ cũng lại không có đủ những cầu thủ đẳng cấp để giúp Griezmann phát huy tài năng.

Dù chắc chắn tiền đạo người Pháp sẽ được trả lương hậu hĩnh khi sang Man United, song có thứ mà tiền bạc chẳng thể nào mua được. Đó là niềm tin.

Với sức tấn công nghèo nàn của Man United và sự thiếu tự tin của các cầu thủ của "Quỷ đỏ" như hiện nay, nhiều ngôi sao có thể suy nghĩ lại về việc chuyển tới Old Trafford. “Quỷ đỏ” không có cầu thủ nào chuyển hóa tốt các cơ hội (kể cả Ibra).

Hệ quả là Man United chỉ thắng đúng 1 trận tại Premier League kể từ đầu tháng Hai năm nay. Họ cũng không thắng được trận nào, trong 3 lần gần nhất đá tại sân nhà. Man United đang đối mặt với bài toán hóc búa và Mourinho thì không có lời giải.

Mourinho đã cho các cầu thủ của mình chơi bóng một cách tự do trong trận đấu, nhưng cuộc khủng hoảng về niềm tin đang chi phối tất cả các chân sút của đội bóng. Rashford đang chìm trong cơn khát bàn thắng tại Premier League, khi mà lần cuối anh ghi bàn là vào tháng Chín năm ngoái. Martial thì đá trận hay trận dở.

Mkhitaryan cũng không có phong độ ổn định. Mourinho không thể giúp các cầu thủ của mình tự tin để chơi sáng tạo trước Everton, khiến đối bóng chìm trong vòng luẩn quẩn của những trận hòa tại sân nhà.

Man United chẳng có gì ngoài tiền để theo đuổi Griezmann - Ảnh 2.

Các cầu thủ Man United đang thi đấu với niềm tin mong manh

HLV người Bồ Đào Nha phải thừa nhận rằng: “Rất khó để đội bóng chơi tốt hơn, bởi vì tôi cảm nhận rằng một vài cầu thủ thiếu tự tin. Khi thiếu tự tin thì màn trình diễn không thể hay được”.

Do vậy, sẽ là rủi ro lớn với Griezmann nếu anh đến Man United. Tiền đạo của Atletico Madrid rất có thể sẽ chìm nghỉm ở Old Trafford. Bản thân Griezmann không phải là một máy săn bàn. Anh chỉ ghi được 14 bàn ở mùa giải này. Đó là một con số khá khiêm tốn, trong khi các CĐV đang kỳ vọng ở tiền đạo người Pháp rất nhiều.

Pogba đang thi đấu cần mẫn ở Man United, nhưng do phải gánh áp lực rất lớn nên tiền vệ người Pháp vẫn chưa chơi hay như kỳ vọng. Griezmann có thể sẽ đi vào vết xe đổ của Pogba nếu sang Man United. Anh sẽ trở thành tâm điểm của sự chỉ trích và đổ lỗi, mỗi khi Man United gây thất vọng hoặc trải qua những trận hòa không bàn thắng, như Pogba lúc này.

Tóm lại, với Griezmann, Man United lúc này không phải là mảnh đất hứa mà là vùng đất đầy thách thức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại