Mận Trung Quốc gắn mác Hà Nội trên đường phố Sài Gòn

Yên Phú |

Trái mận to gần bằng bàn tay, vỏ màu tím đen gắn bảng mận Hà Nội đang bày bán khắp các tuyến đường ở TP HCM.

Những ngày qua, người dân TP HCM bắt gặp khá nhiều xe đẩy treo bảng “Mận giòn Hà Nội” với giá từ 25.000-30.000 đồng/kg. Trong đó, những tuyến đường như Nguyễn Văn Cừ (quận 5), Quốc lộ 1 (huyện Bình Chánh), Nguyễn Văn Nghi (quận Gò Vấp) chi chít xe đẩy kinh doanh loại mận này.

Mận Trung Quốc gắn mác Hà Nội trên đường phố Sài Gòn - Ảnh 1.

Mận Trung Quốc treo bảng mận Hà Nội bán khắp đường phố Sài Gòn

Về hình thức, những trái mận này to tương đương trái táo, vỏ màu tím, bên trong bọng nước và có vị ngọt đậm.

Hầu hết người bán khẳng định mận được trồng tại Hà Nội nên mới ghi bảng như vậy. Tuy nhiên, khi phóng viên giả vờ muốn lấy số lượng lớn để kinh doanh, người bán thú nhận mận được nhập từ Trung Quốc.

“Hàng này lấy ở chợ đầu mối Thủ Đức, mỗi đêm khoảng 20 giờ là có hàng chục xe container chở mận vào đây. Mận Hà Nội thật làm gì có giá như vậy” - một người bán trên đường Nguyễn Văn Cừ (quận 5) tiết lộ.

Theo người bán, mỗi ngày xe đẩy của họ tiêu thị trên 60kg mận, bán chạy hơn so với đào Sapa.

Cũng thời điểm này, các siêu thị BigC, Coop.Mart ở TP HCM treo bảng bán mận miền Bắc nhưng giá cao hơn nhiều so với hàng rong, từ 50.000-70.000 đồng/kg.

Mận Trung Quốc gắn mác Hà Nội trên đường phố Sài Gòn - Ảnh 2.

Giá mận bán lề đường từ 25.000-30.000 đồng/kg, rẻ hơn 1 nửa so với siêu thị

Cách phân biệt mậm Việt Nam và mận Trung Quốc

Hình thức: Mận Việt Nam quả nhỏ, mận Trung Quốc bóng, to và đều.

Màu sắc: Mận Việt Nam không bắt mắt, vỏ vàng, xanh. Mận Trung Quốc vỏ tím đen hoặc màu đỏ.

Vị: Mận Việt Nam có vị chua, mận Trung Quốc mềm, ngọt ăn hơi bể.

Phóng viên khảo sát ý kiến chung của 5 tiểu thương buôn bán trái cây ở chợ Đầu mối Nông sản Bình Điền (quận 8, TP HCM).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại