Màn "lột xác" thần kỳ của tài năng Việt được người Đức thèm khát

Lupo |

Chàng tiền vệ Việt Nam đang trải qua một mùa giải đáng nhớ và sẵn sàng trước thử thách tại Đức.

Cuối tháng 5 vừa rồi, làng bóng đá trong nước xôn xao với thông tin tiền vệ Nghiêm Xuân Tú đang chơi cho Than Quảng Ninh được Kaiserslautern đặt vấn đề.

Ông Fritz Fuchs, tuyển trạch viên đến từ Đức, nhận xét rằng Tú "ngựa" sở hữu những ưu điểm rất giống với cầu thủ Nhật Bản Shinji Okazaki (mùa vừa rồi chơi cho Leicester). Tuy nhiên, có không ít ý kiến cho rằng lời khen ngợi trên mang nhiều tính xã giao.

Cách đây vài năm, Xuân Tú bị chẩn đoán có khối u ác nằm ở đại tràng. Tưởng như giấc mơ bóng đá đã kết thúc, nhưng cuối cùng anh đã vượt qua tất cả và trở lại sân cỏ. Từ sân phủi, Xuân Tú tham gia Hà Nội Premier League và sau đó là V-League.

Trước những nghi ngờ, Nghiêm Xuân Tú lặng lẽ chứng minh bằng màn trình diễn trên sân. Từ đó đến nay, anh đã phần nào cho thấy nhận định của chuyên gia Fritz Fuchs không chỉ là nói chơi.

Tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia, Xuân Tú cùng Dyachenko thay nhau lập công giúp Than Quảng Ninh đánh bại Đồng Tháp.

Ít ngày sau đó, tiền vệ mang số áo 77 sút tung lưới B.Bình Dương trong chiến thắng 2-1 trên sân nhà. Đó là một tình huống thể hiện sự quyết liệt và tinh quái của Xuân Tú. Anh đuổi theo đường chuyền về của cầu thủ đối phương, cướp bóng trong chân thủ môn và ghi bàn.

Màn trình diễn "ảo diệu" nhất của Tú "ngựa" chính là trận thắng 3-2 cuối tuần vừa rồi trước SHB Đà Nẵng. Dù bị dẫn trước, Than Quảng Ninh không hề nao núng. Họ vẫn tổ chức tấn công một cách bài bản và chính xác.

Trong hoàn cảnh đó, Xuân Tú trở thành người hùng với một hat-trick kiến tạo đầy ấn tượng. Pha bóng đầu tiên, anh chọc khe bằng chân phải đưa Dyachenko vào thế đối mặt thủ môn.

Tình huống tiếp theo, tiền vệ 27 tuổi băng xuống cực nhanh bên cánh phải trước khi đệm bóng một chạm chuyền đúng vị trí mà Mạc Hồng Quân đang đợi sẵn. Ở bàn thứ ba, Xuân Tú đi bóng tốc độ và đưa bóng bằng chân trái, "dọn cỗ" cho Dyachenko.

Hat-trick kiến tạo của Nghiêm Xuân Tú (Than QN 3-2 SHB Đà Nẵng)

Phong độ ấn tượng này của Tú "ngựa" có công lớn từ HLV Phan Thanh Hùng cũng như chuyên gia người Đức. Khả năng học hỏi và độ "quái" của anh được đánh giá rất cao.

Chính vì thế, khi Xuân Tú đề nghị được hoãn chuyến thử việc, Kaiserslautern đã đồng ý. Đội bóng nước Đức còn chủ động sắp xếp lịch để chàng cầu thủ người Hà Nội có thời gian nghỉ ngơi trước khi lên đường.

Hi vọng rằng khoảng thời gian từ nay đến khi V-League khép lại, Xuân Tú sẽ tiếp tục "ghi điểm" trong mắt Kaiserslautern bằng những bàn thắng và đường kiến tạo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại